TPHCM lập điểm trung chuyển hơn 8.000 m2, giải quyết thiếu hụt hàng hoá

HẠ MÂY |

Để phục vụ hàng hoá cho người dân TPHCM trong thời gian giãn cách xã hội, các chợ đầu mối đã lên kế hoạch xây dựng các điểm trung chuyển tạm thời tại chợ đầu mối nhằm giải quyết bớt tình trạng thiếu hụt hàng hóa.

Hiện 3 chợ đầu mối lớn ở TPHCM gồm Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền đang tạm ngưng hoạt động. Việc cả 3 chợ đầu mối lớn của TPHCM phải dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến việc cung cấp hàng hóa nông sản thực phẩm thiết yếu hàng ngày cho TPHCM với hơn 8 triệu dân gặp khó khăn.

Theo ông Nguyễn Bình Phương - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, khu vực bãi xe container rộng hơn 8.000 m2 phía sau chợ đầu mối Thủ Đức được chia làm 18 ô riêng cho 18 thương nhân lớn được làm thành điểm trung chuyển hàng hoá từ các tỉnh về TPHCM.

Từ đêm qua (ngày 11.7) chợ đã bắt đầu tổ chức thử nghiệm phân luồng, bố trí lực lượng bảo vệ chốt chặn để hướng dẫn xe vào trung chuyển hàng hoá.

Điểm trung chuyển hàng hoá của chợ Đầu mối Thủ Đức được kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê

Tuy nhiên, do thương nhân chưa sắp xếp trung chuyển hàng hoá kịp nên số lượng chưa nhiều. Trong tối qua, chỉ 6 thương nhân đủ điều kiện để được giao nhận hàng hoá, với 120 tấn rau củ quả và gần 129 tấn trái cây.

"Dự kiến, tối nay (ngày 12.7), số lượng hàng trung chuyển về sẽ tăng lên. Mỗi đêm sẽ có khoảng 1.000 - 1.500 tấn hàng hóa rau củ quả, trái cây được cung ứng cho các siêu thị, bếp ăn tập thể và các điểm bán tại TPHCM" - ông Phương cho hay.

Được biết, điểm trung chuyển này được kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt, thương nhân và các người hoạt động trong chợ phải có giấy xét nghiệm âm tính của cơ quan y tế. Ngoài ra, để đảm bảo toàn bộ nhân viên và người hoạt động tại chợ phải có giấy xét nghiệm thì mới được vào chợ.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng cho biết, ban quản lý chợ đã trình phương án trung chuyển rau củ quả, tái mở cửa một phần chợ này lên Sở Công Thương, UBND TPHCM và đang chờ quyết định.

Cụ thể, với phương án này, ban quản lý chợ sẽ bố trí bãi tập kết rộng hơn 2.000 m2. Nếu phương án mở điểm trung chuyển này được phê duyệt, dự kiến mỗi ngày sẽ có khoảng hơn 100 tấn hàng rau, củ quả được trung chuyển tại chợ.

Phương tiện vận tải phải đạt các yêu cầu an toàn, đáp ứng các quy định phòng dịch như lái xe phải có kết quả xét nghiệm với COVID-19 âm tính... mới được chấp nhận tham gia kinh doanh.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Hết cảnh chen chúc, hàng hoá đầy ắp kệ hàng siêu thị ở TPHCM

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

Ngày 9.7, các điểm mua sắm tại TPHCM không tấp nập người chen lấn như những ngày trước đó. Lượng hàng hoá tại các siêu thị khá dồi dào, cộng với việc tăng giờ mở cửa, giao hàng... nên người dân cứ yên tâm mua sắm trong 15 ngày giãn cách.

Tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho hàng hoá thiết yếu cung ứng TPHCM

THuỳ DUng |

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường cung ứng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có dịch bệnh đang phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội.

Người dân TPHCM xếp hàng từ 5h để mua hàng hoá trước giờ giãn cách xã hội

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ 0h ngày 9.7, TPHCM bắt đầu nâng mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 10 của Thành phố lên Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, nhiều người dân đã tranh thủ đi mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình từ sáng sớm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hết cảnh chen chúc, hàng hoá đầy ắp kệ hàng siêu thị ở TPHCM

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

Ngày 9.7, các điểm mua sắm tại TPHCM không tấp nập người chen lấn như những ngày trước đó. Lượng hàng hoá tại các siêu thị khá dồi dào, cộng với việc tăng giờ mở cửa, giao hàng... nên người dân cứ yên tâm mua sắm trong 15 ngày giãn cách.

Tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho hàng hoá thiết yếu cung ứng TPHCM

THuỳ DUng |

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường cung ứng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có dịch bệnh đang phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội.

Người dân TPHCM xếp hàng từ 5h để mua hàng hoá trước giờ giãn cách xã hội

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ 0h ngày 9.7, TPHCM bắt đầu nâng mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 10 của Thành phố lên Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, nhiều người dân đã tranh thủ đi mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình từ sáng sớm.