TPHCM: Làm rõ 7 cửa hàng hết xăng RON 95, không để găm hàng đợi tăng giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hôm nay (10.2), 7 trong tổng số 548 cửa hàng xăng dầu không còn mặt hàng xăng RON 95 để bán. Sở Công Thương TPHCM sẽ cho kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu, tránh tình trạng găm hàng để đợi tăng giá.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 10.2, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, hiện nay trên thế giới, hoạt động khai thác và kinh doanh xăng dầu có sự khó khăn nên nguồn cung ảnh hưởng và giá cả tăng. Trong nước, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng giảm công suất nên cũng ảnh hưởng tới nguồn cung.

Liên quan tới giá cả, ông Phương nói thêm, mặt hàng xăng dầu điều chỉnh liên quan đến giá thế giới, trước đó quy định điều chỉnh 15 ngày/lần và hiện tại thực hiện điều chỉnh 10 ngày/lần. Lịch điều chỉnh gần đây nhất rơi vào ngày 1 Tết âm lịch nên đã không thực hiện điều chỉnh, do đó trong đợt này 20 ngày mới đến phiên điều chỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 11.2, giá xăng sẽ được điều chỉnh theo quy định nên người kinh doanh có tâm lý hạn chế bán để chờ giá lên. Trong khi đó, về nhu cầu, nhiều người sử dụng biết sẽ tăng giá vào ngày 11.2 nên cũng tăng cường thu mua.

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương thông tin về tăng giá xăng dầu tại họp báo chiều 10.2. Ảnh: Thành Nhân
Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương thông tin về tăng giá xăng dầu tại họp báo chiều 10.2. Ảnh: Thành Nhân

Ông Phương thừa nhận một số khó khăn đó nhưng đang rất nỗ lực, đảm bảo cung ứng hàng hoá đầy đủ. Ông Phương khẳng định, không có tình trạng găm hàng xăng dầu tại TPHCM. Vừa qua, Bộ Công Thương đã họp với các đơn vị kinh doanh xăng dầu và chỉ đạo nếu phát hiện găm hàng sẽ yêu cầu xử lý, thậm chí rút giấy phép. Sở cũng đã triển khai kiểm tra, rà soát dự trữ xăng dầu. Các đơn vị theo quy định đều đáp ứng dự trữ lượng hàng 30 ngày. Petrolimex còn có mức dự trữ lên đến 45-60 ngày một số mặt hàng.

Theo đại diện Sở Công Thương, qua kiểm tra, có 548 cửa hàng xăng dầu tại thành phố gần như hoạt động bình thường, chỉ có 2 cửa hàng tạm ngưng hoạt động do hết thời hạn giấy phép kinh doanh và sửa chữa phòng cháy chữa cháy. Chiều 10.2, cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, rà soát thì ghi nhận 7 cửa hàng không có xăng RON 95 để bán. Ông Phương cho biết, sẽ kiểm tra ngay lý do các đơn vị không cung ứng xăng cho các cửa hàng này, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương đã có kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt động của ngành, trong đó có xăng dầu. Trong cuộc họp với lãnh đạo TPHCM vào 8.2, các doanh nghiệp cam kết duy trì dự trữ và tăng nhập khẩu. Nguồn hàng nhập khẩu đang trên đường về, chuẩn bị cập cảng. Lượng hàng sẽ rất đầy đủ. Dự báo sau khi điều chỉnh giá xăng vào ngày 11.2 tới đây, tình hình sẽ trở lại bình thường, đại diện Sở Công Thương cho hay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Áp lực tăng giá sau Tết: Xăng dầu dự báo tăng rất mạnh

Cường Ngô |

Theo nhận định của Bộ Tài chính và nhiều chuyên gia kinh tế, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình giá cả của thị trường trong nước bình ổn, không có dấu hiệu khan hàng, sốt giá. Tuy nhiên, sau Tết có nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá, nhiều mặt hàng sẽ tăng giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Áp lực tăng giá sau Tết: Xăng dầu dự báo tăng rất mạnh

Cường Ngô |

Theo nhận định của Bộ Tài chính và nhiều chuyên gia kinh tế, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình giá cả của thị trường trong nước bình ổn, không có dấu hiệu khan hàng, sốt giá. Tuy nhiên, sau Tết có nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá, nhiều mặt hàng sẽ tăng giá.