TPHCM: Không lo thiếu nguồn hàng trước và sau Tết Tân Sửu 2021

Ngọc Lê |

Đại diện các chợ đầu mối tại TPHCM cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ trước và sau Tết Nguyên đán năm 2021.

Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm trước và sau Tết Nguyên đán cho người dân TPHCM, tại các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM, lượng hàng hóa về chợ đã bắt đầu tăng nhẹ.

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TPHCM) cũng cho biết, lượng hàng về chợ hiện đã bắt đầu tăng, giá bình ổn, dự kiến trong những ngày cao điểm Tết lượng hàng hóa sẽ còn tăng cao.

Hàng hoá phục vụ Tết Tân Sửu 2021 đa dạng, giá bình ổn. Ảnh: Ngọc Lê

"Năm nay vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều mặt hàng không thể nhập ra các tỉnh phía Bắc. Nhìn chung các mặt hàng về chợ phục vụ dịp Tết hiện khá phong phú, giá cả bình ổn, dự đoán sẽ không tăng nhiều so với mọi năm" - Đại diện Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức cho hay.

Về nguồn hàng hoá sau Tết, đại diện Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức cũng cho biết thêm, hiện Ban quản lý chợ đã làm việc cùng tiểu thương để chủ động chuẩn bị hàng không để tình trạng thiếu hụt nguồn cung sau Tết, giá cả leo thang.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, chợ đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Tân sửu 2021 đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.

Để đảm bảo nguồn hàng sau Tết, nhiều chợ đầu mối cũng lên kế hoạch dự trữ hàng. Ảnh: Ngọc Lê

"Dự báo lượng hàng nhập chợ từ ngày 1 - 30.12 Âm lịch khoảng 77.000 tấn (trung bình 2.500 tấn/ngày - đêm), tăng khoảng 2,8% so với ngày bình thường" - Ông Dũng cho biết.

Vào những ngày cao điểm Tết từ ngày 25 - 30.12 Âm lịch, lượng hàng tăng khoảng 5% so với ngày bình thường. Riêng ngày 26.12 Âm lịch tăng cao nhất và đạt khoảng 4.000 tấn (tăng 60% so với ngày bình thường).

Để đảm bảo nguồn hàng trước và sau Tết, tiểu thương cũng đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh, xe container lạnh lưu đậu tại bãi xe. Nguồn dự trữ này khoảng trên 1.500 tấn và sẽ luân chuyển thường xuyên để kịp thời bổ sung nguồn hàng tại chợ.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối bắt đầu tăng lên

Huân Cao |

Còn 10 ngày nữa mới đến Tết, tuy nhiên lượng hàng hóa nhập về Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) bắt đầu tăng lên so với những ngày thường.

Hàng hóa phục vụ Tết: Quan tâm nhóm người lao động có thu nhập thấp

Vũ Long |

Chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, các doanh nghiệp sẽ chú trọng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đồng thời quan tâm người có thu nhập thấp.

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TPHCM: Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối bắt đầu tăng lên

Huân Cao |

Còn 10 ngày nữa mới đến Tết, tuy nhiên lượng hàng hóa nhập về Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) bắt đầu tăng lên so với những ngày thường.

Hàng hóa phục vụ Tết: Quan tâm nhóm người lao động có thu nhập thấp

Vũ Long |

Chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, các doanh nghiệp sẽ chú trọng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đồng thời quan tâm người có thu nhập thấp.

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.