TPHCM: Hoa Tết làm từ vải xuống phố, "hút" khách mua

Ngọc Lê |

Hoa Tết được làm từ vải, nhựa dẻo với nhiều chủng loại, mẫu mã xuất hiện ngày càng nhiều trên một số tuyến đường TPHCM, thu hút khách mua.

Những ngày gần đây, các loại hoa khô, hoa giả, cây cảnh... được bày bán khắp nơi phục vụ cho nhu cầu trang trí làm đẹp nhà của người dân trong dịp Tết.

Dọc nhiều tuyến đường như Ba Tháng Hai (Quận 10), Châu Văn Liêm (Quận 5), Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5),... hoa giả được bày bán với bạt ngàn màu sắc và kiểu dáng.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, rất nhiều mẫu hoa được nhập về như: hoa đào, hoa mai, hoa ly, hoa tú cầu,... được làm từ chất liệu vải như thật khiến người mua rất khó phân biệt.

Nhiều mẫu hoa Tết được làm từ các nguyên liệu, kích cỡ, mẫu mã khác nhau được trưng bày khá bắt mắt, thu hút người mua. Ảnh: Ngọc Lê

Theo chủ cửa hàng trang trí Đông Quang (Quận 5), khoảng 1 tuần trở lại đây khách tới mua hoa giả tăng cao vì giá của các loại hoa này vừa túi tiền với khách.

"Khách rất chuộng các mẫu hoa mai, hoa đào,.. trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được tầm 10-15 cây đủ các kích thước. Cửa hàng tôi vài ba ngày lại phải nhập thêm hoa về để phục vụ nhu cầu mua của khách dịp cuối năm" - Chủ cửa hàng Đông Quang cho hay.

Giá của một bình hoa lan hồ điệp là 750.000 đồng/5 cành tặng kèm bình gốm, hoa đào có giá 450.000-1.000.000 đồng/cây tuỳ kích cỡ, giá mua lẻ các loại hoa hồng 20.000 đồng/cành, hoa ly giá 35.000 đồng/cành...

Lựa chọn cho mình được một chậu mai giả ưng ý, chị Phạm Thư Hương cho biết: "Hoa giả mẫu mã cũng rất đẹp, nhiều mẫu trông như hoa thật mà để được rất lâu, giá lại mềm nên tôi ưu tiên hơn. Giờ trưng hoa giả trước cho có không khí, cận Tết gia đình tôi sẽ mua hoa thật sau".

Năm nay hoa nhập về đa dạng mẫu mã hơn mọi năm, một số loại hoa đặc biệt với chất lượng và kiểu dáng lạ mắt được nhập từ Châu Âu, Thái Lan, Trung Quốc…có giá thành khá cao, từ 2.000.000-4.000.000 đồng/cây cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hoa giả dự báo sức mua sẽ tăng mạnh vào những tuần cận Tết, giá các mặt hàng này có thể tăng nhẹ.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhiều chủ cửa hàng chưa dám "xuống tiền" nhập hoa Tết Tân Sửu

Ngọc Lê |

Mặc dù đang chuẩn bị vào thời điểm kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng tại TPHCM chưa dám nhập nhiều hoa Tết về bán. Họ đang nghe ngóng thị trường, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Thanh hà - hồng cường |

Hoa Tết là vụ lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa Tây Tựu bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, nhu cầu dùng hoa trong ngày Tết là rất lớn. Thực tế việc chuẩn bị hoa cho dịp Tết đã được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch hoặc muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 9 âm.

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

NGUYỄN TRI |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Nhiều chủ cửa hàng chưa dám "xuống tiền" nhập hoa Tết Tân Sửu

Ngọc Lê |

Mặc dù đang chuẩn bị vào thời điểm kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng tại TPHCM chưa dám nhập nhiều hoa Tết về bán. Họ đang nghe ngóng thị trường, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Thanh hà - hồng cường |

Hoa Tết là vụ lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa Tây Tựu bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, nhu cầu dùng hoa trong ngày Tết là rất lớn. Thực tế việc chuẩn bị hoa cho dịp Tết đã được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch hoặc muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 9 âm.

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

NGUYỄN TRI |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.