TPHCM: Hàng nhái thương hiệu giá 100.000 đồng bán khắp vỉa hè dịp cuối năm

Ngọc Lê |

Thời điểm những tháng cuối năm chính lúc các đối tượng buôn hàng lậu, hàng giả tung hoành, gia tăng về cả khối lượng lẫn chủng loại hàng hóa.

Không khó để bắt gặp những xe hàng di động lấn sát ra vỉa hè kinh doanh đủ các sản phẩm thương hiệu ngoại với mức giá bình dân, dọc các tuyến đường ở TPHCM.

Công khai bán hàng nhái thương hiệu với giá rẻ

Vào dịp cuối năm, những tuyến đường đông đảo người dân qua lại, việc buôn bán các mặt hàng túi xách, giày dép, mắt kính,... mang các thương hiệu lớn lại càng nhộn nhịp hơn như Nguyễn Trãi (Quận 5), Quang Trung (Gò Vấp), Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10),...

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nhiều nhân viên của các sạp bán túi cầm những chiếc túi xách mang thương hiệu LV, Gucci,.. trên tay và liên tục quảng cáo: "Hàng công ty xổ rẻ cuối năm, quẹo lựa về xài bà con ơi".

Giá của các sản phẩm này dao động 100.000-150.000 đồng/sản phẩm thu hút đông đảo khách ghé mua. Thậm chí, nhiều nơi còn để biển đồng giá 100.000 đồng cho các sản phẩm mang thương hiệu Adidas, Puma, Chanel...

Vào dịp cuối năm, các sản phẩm nhái thương hiệu của các nhãn hàng lớn được bày bán với mức giá rẻ. Ảnh: Ngọc Lê

Không chỉ xuất hiện ở vỉa hè, tại nhiều ngôi chợ lớn của Thành phố như Bến Thành (Quận 1), Kim Biên (Quận 5), Saigon Square (Quận 1)..., dù cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra thường xuyên nhưng hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan. Nhiều sạp bày bán quần áo gắn mác hàng hiệu như Polo, Tommy, Nike, Mango... nhưng bán như hàng lề đường, chỉ khoảng 100.000 đồng cho đến hơn 200.000 đồng/cái.

Tại chợ Kim Biên (Quận 5), rất nhiều mỹ phẩm, nước hoa cùng các loại kem dưỡng da, dưỡng ẩm, trắng da,... gắn thương hiệu nổi tiếng Chanel, Ponds, Maybeline, Innisfree,… cũng được bày bán công khai, giá bán từ vài chục ngàn đồng cho đến hơn trăm ngàn đồng/món.

Khi được hỏi vì sao giá bán lại rẻ như vậy, đa số tiểu thương đều trả lời vì hàng công ty nhập về số lượng lớn nên có mức giá như vậy. Một số khác thẳng thừng trả lời: "Đây là hàng Trung Quốc".

Liên tục xử lý hàng giả, hàng nhái

Trước đó, trinh sát Đội 7 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TPHCM phối hợp với Đội 3 - Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM phát hiện chiếc xe tải mang biển số 77C - 096.82 chở số lượng lớn hàng lậu tại địa chỉ 166 An Dương Vương (Quận 8, TPHCM).

Kiểm tra bên trong xe có nhiều mặt hàng điện tử như nồi cơm điện, màn hình máy vi tính, dàn lạnh máy lạnh, ampli... đã qua sử dụng... Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tài xế xe tải là Nguyễn Văn Trí (36 tuổi, quê An Giang) khai nhận được thuê chở số hàng này từ tỉnh Tây Ninh về TPHCM với giá 600.000 đồng/chuyến.

Tháng 8.2020, Cục QLTT TPHCM kiểm tra phát hiện kho hàng lậu với quy mô rất lớn tại đường Phú Định (Quận 8) chứa gần 8.000 mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, hàng gia dụng, thực phẩm như chân vịt ngũ vị, viên nén sữa chua. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ mua bán.

Thống kê từ Ban chỉ đạo 389 TPHCM, trong 9 tháng năm 2020, lực lượng chống buôn lậu TPHCM đã phát hiện, xử lý 19.149 vụ vi phạm. Trong đó có 2.086 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bánh kẹo "mập mờ" nguồn gốc đổ xô về chợ lẻ dịp cuối năm

Ngọc Lê |

Thời điểm cuối năm, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM, các loại bánh kẹo được “gắn mác” nội địa Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc)... tràn ngập với mức giá rẻ.

Loạt công ty rục rịch lên sàn những ngày cuối năm có gì hấp dẫn?

Minh An |

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings, Tư vấn Xây dựng Petrolimex là những công ty rục rịch niêm yết trên sàn chứng khoán khi năm 2020 dần khép lại.

Chưa có giá bán điện mặt trời áp mái, sẽ dừng ký hợp đồng từ cuối năm 2020

Cường Ngô |

Do quyết định 13 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2020 nên sau thời điểm này chưa có chính sách về loại hình, giá mua cho phát triển điện mặt trời mái nhà.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

TPHCM: Bánh kẹo "mập mờ" nguồn gốc đổ xô về chợ lẻ dịp cuối năm

Ngọc Lê |

Thời điểm cuối năm, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM, các loại bánh kẹo được “gắn mác” nội địa Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc)... tràn ngập với mức giá rẻ.

Loạt công ty rục rịch lên sàn những ngày cuối năm có gì hấp dẫn?

Minh An |

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings, Tư vấn Xây dựng Petrolimex là những công ty rục rịch niêm yết trên sàn chứng khoán khi năm 2020 dần khép lại.

Chưa có giá bán điện mặt trời áp mái, sẽ dừng ký hợp đồng từ cuối năm 2020

Cường Ngô |

Do quyết định 13 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2020 nên sau thời điểm này chưa có chính sách về loại hình, giá mua cho phát triển điện mặt trời mái nhà.