TPHCM: Hàng hoá Tết sẵn sàng "nhập" chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Dịp Tết Nguyên đán 2021, nhiều đơn vị trên địa bàn TPHCM đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, cơ sở vật chất, nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán cho người dân TPHCM, tại các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM, lượng hàng hóa về chợ đã bắt đầu tăng nhẹ.

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TPHCM) cũng cho biết, lượng hàng về chợ hiện ổn định, dao động từ 3.200 – 3.400 tấn/đêm, giá một số mặt hàng bắt đầu tăng nhẹ. Cụ thể, giá sỉ xoài cát Hòa Lộc từ 120.000 đồng/kg lên 137.000 đồng/kg, các mặt hàng nhãn lồng, mãng cầu, quýt đường, cam sành, khổ qua, đậu cô ve, su su… cũng tăng giá nhẹ 2.000 – 3.000 đồng/kg; các trái cây khác giá ổn định.

"Hiện các tiểu thương đã có kế hoạch đặt hàng tại các nhà vườn trước Tết, khoảng 2-3 tuần nữa các mặt hàng phục vụ Tết sẽ về chợ rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân"- Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cho hay.

Mặt hàng thịt heo tại các chợ lẻ hiện vẫn ổn định, xoay quanh mức như thịt đùi 110.000 đồng/kg, ba chỉ 130.000 đồng/kg, sườn 180.000 đồng/kg…Lượng heo nhập về chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 4.700 con, giá heo mảnh các loại tăng nhẹ 1.000 – 1.500 đồng/kg.

Theo số liệu của Sở Công Thương TPHCM, các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết Tân Sửu 2021 là 19.679,7 tỉ đồng, tăng 652,4 tỉ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Canh Tý 2020.

Tại chợ đầu mối, dự kiến thời điểm cận Tết Nguyên đán, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 15.000 -16.000 tấn/ngày.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tặng 300 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Tối 4.1, Ban thư ký Hội sinh viên Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương "Sinh viên 5 tốt", Đà Nẵng đã tặng 300 vé xe cho các sinh viên có cơ hội về quê đón Tết Tân Sửu.

Những làng nghề đặc sản ở xứ Thanh rộn ràng vào Tết

QUÁCH DU |

Những ngày này, dạo quanh các làng nghề đặc sản của xứ Thanh, không khí đang khá nhộn nhịp, người dân gấp rút cho "ra lò" những sản phẩm phục vụ tết.

Bộ Công Thương dự báo: Hàng hóa Tết không thiếu, giá cả ổn định

Nhóm PV |

Sau một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lượng hàng được các doanh nghiệp dự trữ chuẩn bị bán tết ở Hà Nội và TPHCM vẫn tăng 13-15% so với năm trước, trong đó tập trung hàng thiết yếu, bình dân. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, giá hàng hóa năm nay sẽ không có biến động lớn do các doanh nghiệp bán lẻ đã lên kế hoạch khuyến mãi, giảm giá.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đà Nẵng tặng 300 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Tối 4.1, Ban thư ký Hội sinh viên Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương "Sinh viên 5 tốt", Đà Nẵng đã tặng 300 vé xe cho các sinh viên có cơ hội về quê đón Tết Tân Sửu.

Những làng nghề đặc sản ở xứ Thanh rộn ràng vào Tết

QUÁCH DU |

Những ngày này, dạo quanh các làng nghề đặc sản của xứ Thanh, không khí đang khá nhộn nhịp, người dân gấp rút cho "ra lò" những sản phẩm phục vụ tết.

Bộ Công Thương dự báo: Hàng hóa Tết không thiếu, giá cả ổn định

Nhóm PV |

Sau một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lượng hàng được các doanh nghiệp dự trữ chuẩn bị bán tết ở Hà Nội và TPHCM vẫn tăng 13-15% so với năm trước, trong đó tập trung hàng thiết yếu, bình dân. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, giá hàng hóa năm nay sẽ không có biến động lớn do các doanh nghiệp bán lẻ đã lên kế hoạch khuyến mãi, giảm giá.