TPHCM: Hàng hoá sôi động sau Tết, sức mua tăng

Ngọc Lê |

Chợ, siêu thị tại TPHCM đã bắt đầu đông khách hơn. Hàng hoá về các chợ đầu mối cũng bắt đầu trở lại bình thường để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Sức mua tăng nhanh

Chị Lê Cẩm Nhung (sống tại Quận 8) cùng gia đình đi mua sắm thực phẩm tươi sống, rau xanh, bổ sung thực phẩm mới cho gia đình. Chị Nhung cho biết: “Cách đây 1-2 ngày, hàng hoá về chợ và siêu thị chưa phong phú như trước đây, giá một số mặt hàng còn cao, người mua cũng ít. Tuy nhiên giờ tôi thấy hàng hoá phong phú hơn, giá cả cũng không còn đắt đỏ như trước".

Theo ghi nhận, các chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM hoạt động mua bán đã sôi động hơn, giá cả bình ổn. Tại chợ Vườn Chuối (Quận 3), người mua kẻ bán bắt đầu tấp nập, các mặt hàng rau xanh, thịt, hải sản,… khá phong phú.

Sức mua hàng tại các chợ, siêu thị ở TPHCM tăng nhanh.
Sức mua hàng tại các chợ, siêu thị ở TPHCM tăng nhanh.

Bà Hai Út – tiểu thương bán hoa quả tại chợ Vườn Chuối cho biết: “Chợ mở cửa bán lại từ ngày mùng 6 Tết nhưng nhiều người còn lo ngại dịch bệnh nên phải đến 2 ngày trở lại đây mới đông khách mua. Nhiều tiểu thương cũng đã buôn bán trở lại nên hàng hoá tại chợ cũng nhiều hơn, giá ổn định hơn so với những ngày trước đó”.

Còn tại các hệ thống siêu thị tại TPHCM, lượng khách tới đây ngay từ những ngày đầu năm mới đã bắt đầu đông nhờ các chương trình khuyến mãi đầu năm. Hệ thống siêu thị của Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, lượng khách lẫn doanh thu trong ngày 16.2 (mùng 5 Tết) tăng 20%-25% so với ngày trước đó và dần trở lại gần như bình thường trong 2 ngày nay. Nhìn chung hàng hóa tại các chợ dồi dào, giá nhiều mặt hàng đã giảm nhẹ so với những ngày trước.

Hàng về chợ đầu mối ổn định

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện chợ Đầu mối Thủ Đức cho biết, hàng hoá về chợ 2-3 ngày trở lại đây đã bắt đầu ổn định, trung bình khoảng 3.000 tấn rau, củ, quả về chợ. “Nhìn chung giá cả không có nhiều biến động, nguồn cung, cầu hiện đang dần ổn định. Khoảng 1-2 ngày trước rằm tháng Giêng (15 âm lịch) hàng hoá về chợ sẽ bắt đầu tăng nhanh để phục vụ cho nhu cầu cúng rằm của người dân" - đại diện chợ Đầu mối Thủ Đức cho biết.

Còn tại chợ đầu mối Hóc Môn, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lượng hàng hóa nhập về chợ đã trở lại như những ngày thường, giá cả cũng trở lại bình thường. Lượng hàng nhập về chợ những ngày qua là 2.741 tấn/ngày. Trong đó, rau, củ, quả 2.031 tấn; Trái cây 447 tấn; Thịt heo 263 tấn...

Hàng hoá về các chợ đầu mối trở lại bình thường. Ảnh: Ngọc Lê

Đánh giá về tình hình thị trường sau Tết, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết do người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng thay đổi dần tập quán mua sắm, tiêu dùng, giảm dần thói quen tập trung mua sắm, tích trữ trước Tết nên sức mua những ngày sau Tết có tăng so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ, kể cả trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân; sẵn sàng các phương án tổ chức phân phối, bán hàng lưu động, không để thị trường thiếu hàng, biến động giá.

“Đặc biệt, nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm… và các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như khẩu trang, nước rửa tay… cũng sẽ luôn được bảo đảm” - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Lê Huỳnh Minh Tú cho hay.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nhận hàng hoá từ vùng có dịch vào Hà Nội phải đảm bảo an toàn

Phạm Đông |

Xác định tinh thần phải chung sống lâu dài với dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

Trong 1 tuần nghỉ Tết, xuất khẩu hàng hoá nhận hàng loạt tin vui

Anh Tuấn |

Xuất khẩu hàng hóa trong 7 ngày từ 10.2 đến 16.2 đạt 730 triệu USD, chiếm 44% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 79% so với giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho xuất khẩu của Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tiếp nhận hàng hoá từ vùng có dịch vào Hà Nội phải đảm bảo an toàn

Phạm Đông |

Xác định tinh thần phải chung sống lâu dài với dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

Trong 1 tuần nghỉ Tết, xuất khẩu hàng hoá nhận hàng loạt tin vui

Anh Tuấn |

Xuất khẩu hàng hóa trong 7 ngày từ 10.2 đến 16.2 đạt 730 triệu USD, chiếm 44% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 79% so với giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho xuất khẩu của Việt Nam.