TPHCM: Hàng giả mạo hàng hiệu với giá rẻ vẫn tung hoành

NGỌC LÊ |

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục ra quân kiểm tra, xử lý nhưng tại một số trung tâm thương mại, cửa hàng ở TPHCM, từ những lọ mỹ phẩm đến giày dép, quần áo được quảng cáo “hàng xách tay”, hàng thương hiệu nổi tiếng với giá từ vài chục nghìn đồng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ vẫn được bày bán công khai.

Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Nổi tiếng là điểm đến được nhiều người dân, du khách biết đến, Trung tâm thương mại An Đông, Trung tâm thương mại Saigon Square,... bày bán khá đầy đủ các mặt hàng từ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách,… mang các thương hiệu cao cấp. Anh Đặng Hữu Nguyên (du khách từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi tìm các địa điểm mua sắm tại TPHCM thì được chỉ đến chợ An Đông và Trung tâm thương mại Saigon Square. Nơi đây bán rất nhiều mặt hàng với giá rẻ dưới 1 triệu đồng/sản phẩm, có cả hàng mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng”.

Vào tháng 11.2022, lực lượng quản lý thị trường TPHCM đã ra quân kiểm tra các hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại Saigon Square. Việc này đã khiến nhiều tiểu thương không kịp trở tay và nhiều hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng bị thu giữ.

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: “Tồn tại hơn 2 thập kỷ (ra đời từ năm 2000), chính vì vậy các hộ kinh doanh ở đây có đủ chiêu trò để đối phó với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, hạn chế việc kiểm tra. Đây cũng là nơi làm giàu của nhiều hộ kinh doanh bởi siêu lợi nhuận từ việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng”.

Cùng thời điểm này, lực lượng quản lý thị trường ra quân kiểm tra các sạp hàng tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (Quận 5) và thu giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hiệu nhái các thương hiệu Chanel, Gucci, Dior, Hermes, Louis Vuitton, Burberry… Để "né" cơ quan chức năng, nhiều tiểu thương đã đóng cửa các sạp hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau một thời gian vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều mặt hàng mang các thương hiệu nổi tiếng nhưng giá bán chỉ vài trăm nghìn đồng/sản phẩm tiếp tục xuất hiện tại các sạp hàng. Không chỉ tại các địa chỉ này, nhiều cửa hàng tại các quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng bày bán tương tự. Trong năm 2019, 2020, 2021, lực lượng Quản lý thị trường liên tục ra quân "đột kích" các địa điểm mua sắm này. Tuy nhiên tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn tiếp tục tái diễn sau các đợt kiểm tra.

Kiểm tra đến đâu trúng hàng giả nhãn hiệu đến đó

Theo ông Trần Giang Khuê - Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TPHCM, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ bán ở khắp nơi, kể cả chợ truyền thống, trung tâm thương mại… “Công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái… gặp rất nhiều cam go do website giả, trang thương mại điện tử bán hàng giả, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo… bán hàng thật, hàng giả lẫn lộn với nhau” - ông Khuê nhận định.

Thực tế cũng cho thấy, khi lực lượng Quản lý thị trường TPHCM ra quân kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố về xuất xứ hàng hoá đã phát hiện hơn chục vụ kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Cụ thể, vào ngày 10.3, các Đội Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra 15 vụ, trong đó có 11 vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Rolex,…; 04 vụ vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và niêm yết giá. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3.508 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm các loại, trong đó có 598 đơn vị sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam để tiếp tục thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 11.3, các Đội Quản lý thị trường tiếp tục đồng loạt kiểm tra 16 địa điểm kinh doanh tại quận 1, 3, 11, 12, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh. Cơ quan chức năng tạm giữ  2.487 đơn vị sản phẩm hàng hóa là quần áo, đồng hồ, thực phẩm, giày dép, rượu. Trong đó có 11 vụ hàng giả, hàng hóa tạm giữ 637 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại.

Theo ông Trương Văn Ba - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM, việc kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn sẽ được tiếp tục triển khai và thực hiện thường xuyên trong thời gian sắp tới nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân kinh doanh đúng quy định.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Không để hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thôn, buôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện xe chở nhiều tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế vừa phát hiện, bắt giữ ôtô chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện xe chở pháo điện và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 18.11, tin từ Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Huế cho hay, đơn vị vừa phát hiện ôtô vận chuyển nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hào quang mờ mắt, nghệ sĩ ngày càng ảo tưởng bản thân

NHÓM PV |

Hiện nay có không ít những nghệ sĩ ảo tưởng vị thế của bản thân, tự phong ông hoàng bà chúa hay sẵn sàng giận dỗi, đáp trả khi nhận phải những lời chê bai từ công chúng. Vì đâu những nghệ sĩ này có xu hướng tư tưởng như vậy?

Sinh con trai để nối dõi, nhiều gia đình vùng cao Sơn La lâm vào cảnh chật vật, vất vả

Khánh Linh |

Việc cố gắng sinh con trai để nối dõi bất chấp hoàn cảnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến mất cân bằng giới tính ở vùng cao Sơn La.

Tranh cãi về công tác trọng tài ở V.League và lộ trình áp dụng VAR

Thanh Vũ |

Vòng 5 Night Wolf V.League 2023 đã chứng kiến hàng loạt tranh cãi về công tác trọng tài. Điều này khiến nhiều người nhắc đến vai trò của công nghệ VAR.

Giá bất động sản nghỉ dưỡng bất ngờ tăng trở lại

Thu Giang |

Trong quý I/2023,  tỉ lệ thanh khoản của bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng rất thấp song mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này được điều chỉnh tăng mạnh so với cuối năm ngoái.

Những điều đặc biệt của Carnaval Hạ Long lần thứ 15

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tuần du lịch Hạ Long sẽ diễn ra từ ngày 29.4-3.5.2023, với tâm điểm là chương trình Carnaval Hạ Long 2023 có chủ đề “Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu”,  được tổ chức vào 20h ngày 1.5.2023 (Thứ hai), tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Không để hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thôn, buôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện xe chở nhiều tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế vừa phát hiện, bắt giữ ôtô chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện xe chở pháo điện và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 18.11, tin từ Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Huế cho hay, đơn vị vừa phát hiện ôtô vận chuyển nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.