Giá thực phẩm tại chợ vẫn cao
Theo ghi nhận ngày 28.1 (mùng 7 tháng giêng), các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố như Lê Hồng Phong (Quận 10), Nguyễn Tri Phương (Quận 5), Vườn Chuối (Quận 3),... các tiểu thương đã hoạt động mua bán trở lại, cảnh mua bán khá tấp nập.
Tuy nhiên, lượng tiểu thương mở bán chưa nhiều. Do đó, giá một số mặt hàng rau củ, thực phẩm tươi sống vẫn ở mức cao như xà lách 50.000 đồng/kg, cà chua 30.000-40.000 đồng/kg, đậu cô ve 50.000 đồng/kg, cá lóc 100.000 đồng/kg,...
"So với những ngày trong Tết thì giá thực phẩm đã giảm đi nhiều nhưng vẫn ở mức cao so với ngày thường. Khoảng 1-2 ngày nữa khi lượng người dân quay trở lại TPHCM làm việc đông hơn, thương lái đưa hàng về nhiều hơn thì mức giá sẽ trở lại bình ổn"- bà Ngô Thuý Hằng, tiểu thương chợ Lê Hồng Phong (Quận 10) cho hay.
Những ngày gần đây, lượng khách đến mua cũng tập trung vào khung giờ sáng nên các tiểu thương cũng dọn hàng nghỉ bán sớm hơn. Tại các chợ đầu mối, lượng hàng hoá về chợ khá dồi dào, giá các loại rau củ quả không biến động.
Rau xanh tại siêu thị hút khách
Ghé siêu thị trên đường Cống Quỳnh (Quận 1), chị Thành Nguyên (sống tại Quận 3) bất ngờ khi quầy rau xanh chỉ còn lại vài loại.
"Hôm qua tôi cũng có ghé siêu thị vào cuối ngày nhưng không mua được rau xanh vì nhiều loại đã hết, một số loại rau tôi cần thì không còn. Nay tôi ghé lại nhưng cũng chỉ còn vài loại, những ngày này phải đi sớm mới mua được đầy đủ rau" - chị Nguyên nói.
Hiện các hệ thống siêu thị như Lotte Mart, Co.opmart, Big C,... đã mở bán trở lại bình thường, lượng khách đến mua hàng chưa nhiều.
Đại diện các siêu thị cũng nhận định, hiện các nhóm hàng thực phẩm tươi sống có sức mua tốt nhất tại các điểm bán. Giá thực phẩm, nhất là nhóm hàng rau xanh, thịt heo, thủy hải sản vẫn ổn định so với thường ngày. Các siêu thị còn giảm giá nhẹ đầu năm cho người dân mua sắm.
Các siêu thị cũng tăng nguồn hàng ở một số nhóm hàng như thực phẩm chay, trái cây, rau củ... để phục vụ người dân mua sắm.