TPHCM: Giá hoa hồng tăng 4-5 lần, nhiều cửa hàng không nhận khách

Thanh Vũ - Thanh Chân |

Trước ngày 8.3, giá hoa hồng bất ngờ tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn không đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM), giá hoa hồng trong ngày 7.3 có giá cao gấp 2-3 lần, thậm chí có nơi còn cao gấp 4-5 lần so với ngày thường.

Cụ thể, giá hoa hồng có cả cành và hoa nhỏ từ 250.000-300.000 đồng/bó 50 cành, loại lớn hơn có giá dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/bó. Trong khi đó, giá ngày thường chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng/bó.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) ngày 7.3. Ảnh: Thanh Vũ
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) ngày 7.3. Ảnh: Thanh Vũ

Theo nhiều chủ cửa hàng, hoa hồng đỏ có giá bán cao hơn so với hoa hồng xanh, trắng, vàng... Do là thời điểm 8.3, nhu cầu tiêu thụ hoa hồng cao hơn nên các cửa hàng đã quyết định tăng giá.

Ngoài ra, những ngày gần đây, lượng hoa hồng về chợ không được nhiều, có dấu hiệu khan hàng nên giá mới tăng mạnh như vậy.

Giá hoa hồng trước ngày 8.3 tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Ảnh: Thanh Vũ
Giá hoa hồng trước ngày 8.3 tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Ảnh: Thanh Vũ
Giá hoa hồng trước ngày 8.3 tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Ảnh: Thanh Vũ

Hiện tại, vài cửa hàng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã bắt đầu ngưng ngận khách để tập trung chuẩn bị hoa cho các khách hàng đã đặt từ những ngày trước.

Không khí tấp nập tại các cửa hàng hoa. Ảnh: Thanh Vũ
Không khí tấp nập tại các cửa hàng hoa. Ảnh: Thanh Vũ

Chị Thanh Hoa - chủ cửa hàng hoa tươi tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ - cho hay, giá hoa tăng mạnh, tuy nhiên, vẫn có những khách hàng đặt các lẵng hoa có giá 2-3 triệu đồng.

Trong khi đó, dù giá hoa cao hơn ngày thường nhiều lần nhưng đa số người mua vẫn hài lòng. Anh Hoàng Nam (quận 3, TPHCM) chia sẻ: "Năm nay do ngày 8.3 rơi vào thứ hai đầu tuần nên hôm nay tôi tranh thủ mua mua hoa trước một ngày. Dù giá có hơi cao so với ngày thường nhưng tôi vẫn không thấy có vấn đề gì".

Dù giá hoa tăng mạnh nhưng cả người mua và người bán đều hài lòng. Ảnh: Thanh Vũ
Dù giá hoa tăng mạnh nhưng cả người mua và người bán đều hài lòng. Ảnh: Thanh Vũ

Các tiểu thương kinh doanh hoa tươi nói rằng, trong ngày 7.3, phần lớn khách hàng tới mua các bó, lẵng hoa có mức giá từ 200.000 đồng.

Thanh Vũ - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm 8.3: Hoa tươi đẹp, “rẻ như cho” vẫn ế khách

Vũ Long |

Giá hoa tươi phục vụ ngày mùng 8.3 năm nay rẻ hơn nhiều so với các năm, nhưng bán vẫn rất chậm. Nhiều người buôn hoa có nguy cơ bị lỗ.

Chợ hoa đêm Quảng An: Giá cả các loại hoa tăng nhẹ trước ngày 8.3

KIM ANH |

Trước ngày mùng 8.3, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, giá hoa tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) tăng nhẹ so với năm ngoái.

Mới đầu mùa, tiểu thương đã ngán ngấm vì hoa bưởi ế khách

Quỳnh Linh - Tuấn Nguyên |

Đầu tháng 3, đến hẹn lại lên, khắp các con phố của Hà Nội lại ngập tràn hương sắc hoa bưởi. Năm nay, tiểu thương cho biết hoa bưởi có mức tiêu thụ kém hơn so với mọi năm.

Cận kề ngày 8.3, hoa hồng được quảng cáo mạ vàng giá siêu rẻ bán tràn lan

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Thời điểm cận kề ngày 8.3, sản phẩm hoa hồng được quảng cáo mạ vàng với mức giá siêu rẻ chỉ vài chục ngàn đồng đang được bày bán tràn lan. Tuy nhiên, chất lượng thực tế các sản phẩm này không hề giống với quảng cáo

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trước thềm 8.3: Hoa tươi đẹp, “rẻ như cho” vẫn ế khách

Vũ Long |

Giá hoa tươi phục vụ ngày mùng 8.3 năm nay rẻ hơn nhiều so với các năm, nhưng bán vẫn rất chậm. Nhiều người buôn hoa có nguy cơ bị lỗ.

Chợ hoa đêm Quảng An: Giá cả các loại hoa tăng nhẹ trước ngày 8.3

KIM ANH |

Trước ngày mùng 8.3, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, giá hoa tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) tăng nhẹ so với năm ngoái.

Mới đầu mùa, tiểu thương đã ngán ngấm vì hoa bưởi ế khách

Quỳnh Linh - Tuấn Nguyên |

Đầu tháng 3, đến hẹn lại lên, khắp các con phố của Hà Nội lại ngập tràn hương sắc hoa bưởi. Năm nay, tiểu thương cho biết hoa bưởi có mức tiêu thụ kém hơn so với mọi năm.

Cận kề ngày 8.3, hoa hồng được quảng cáo mạ vàng giá siêu rẻ bán tràn lan

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Thời điểm cận kề ngày 8.3, sản phẩm hoa hồng được quảng cáo mạ vàng với mức giá siêu rẻ chỉ vài chục ngàn đồng đang được bày bán tràn lan. Tuy nhiên, chất lượng thực tế các sản phẩm này không hề giống với quảng cáo