TPHCM: Giá hàng tiêu dùng, sản phẩm phòng chống dịch có gì biến động?

NGUYỄN HUY |

Các nhà cung cấp cho biết vẫn đang cung ứng các mặt hàng tiêu dùng và sản phẩm liên quan đến phòng chống dịch bệnh với giá cả bình ổn để phục vụ nhu cầu của người dân.

Sức mua tăng nhẹ

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, theo ghi nhận của PV Lao Động tại TPHCM, sức mua một số sản phẩm liên quan đến phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn tại một số siêu thị và điểm bán lẻ có dấu hiệu tăng nhẹ 10-20%.

Ghi nhận tại siêu thị Big C Miền Đông (quận 10) cho thấy, các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm luôn đầy ắp trên kệ. Bên cạnh đó, mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn cũng nhận được sự quan tâm của khách hàng. Khẩu trang vải kháng khuẩn và nước rửa tay luôn đầy đủ.

Khẩu trang vải kháng khuẩn và nước rửa tay kháng khuẩn được cung ứng đầy đủ. Ghi nhận tại siêu thị Big C Miền Đông (quận 10). Ảnh: Hữu Huy
Khẩu trang vải kháng khuẩn và nước rửa tay kháng khuẩn được cung ứng đầy đủ. Ghi nhận tại siêu thị Big C Miền Đông (quận 10). Ảnh: Hữu Huy

Trong khi đó, theo Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TPHCM (Saigon Co.op), ghi nhận trong 2 ngày 1 và 2 tháng 12 tại một số hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 6 và quận 10 cho thấy các mặt hàng như khẩu trang y tế, khẩu trang vải sát khuẩn, các loại gel rửa tay, các loại hóa phẩm tẩy rửa diệt trùng, găng tay cao su, nón có trang bị màng nhựa trong…. được nhiều người tiêu dùng chọn mua, sức mua tăng từ 20-30%.

Theo đại diện các siêu thị, sức mua hàng tiêu dùng, lương thực cũng tăng nhẹ. Các đơn đặt hàng online của các siêu thị tại khu vực này tăng gấp 3-4 lần so với trước đó, chủ yếu khách trong khu vực đặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Tại cách hệ thống siêu thị, mặt hàng lương thực, thực phẩm luôn đầy ắp trên kệ. Ảnh: Hữu Huy
Tại các hệ thống siêu thị, mặt hàng lương thực, thực phẩm luôn đầy ắp trên kệ. Ảnh: Hữu Huy

Chủ động ứng phó, bình ổn giá

Theo Saigon Co.op, toàn bộ hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và các cửa hàng bán lẻ trong hệ thống đã kích hoạt chế độ phòng chống dịch nhằm đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng. Tất cả không gian mua sắm đều được tiến hành khử trùng, nhân viên và khách hàng bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt,… để đảm bảo an toàn.

Đại diện Saigon Co.op cho biết sẽ tuyệt đối không tăng giá các sản phẩm chống dịch, đồng thời phối hợp các nhà cung cấp tiếp tục giảm giá hàng hóa thiết yếu liên tục từ nay cho đến tết nguyên đán.

Các hệ thống siêu thị cho biết sẽ tiếp tục bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu từ nay đến Tết nguyên đán. Ảnh minh họa: Hữu Huy
Các hệ thống siêu thị cho biết sẽ tiếp tục bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu từ nay đến Tết nguyên đán. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong khi đó, đại diện hệ thống siêu thị VinMart, VinMart+ cũng cho biết, trong quí 4.2020 và quí 1.2021, hệ thống dự trữ 3 triệu đơn vị khẩu trang mỗi ba tháng, với giá cả bình ổn để phục vụ nhu cầu phòng dịch bệnh của người dân.

Công tác phòng dịch cũng được Masan tăng cường thực hiện. Cụ thể đối với nhân viên công ty phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn 2m khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người và khai báo y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với các nhà máy, siêu thị, công ty thành viên cũng tái khởi động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19…

Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ trong những ngày qua. Ảnh minh họa: Hữu Huy
Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ trong những ngày qua. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan) cho biết: “Mối lo lớn nhất của doanh nghiệp là có mạng lưới phân phối rộng, nhân viên đông, lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Do đó, việc phòng tránh dịch bệnh đang được công ty thực hiện hết sức nghiêm ngặt”.

Ông Phú cho biết thêm, đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, Vissan dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường 7500 tấn hàng hóa, bao gồm thịt tươi sống (heo, bò) là 2300 tấn và thịt chế biến là 5200 tấn (tăng 5% và 10% so với Tết Nguyên đán 2020).

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều DN kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Trước nguy cơ quay trở lại lần 3 của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch.

TPHCM: Cả trăm người không đeo khẩu trang, "túm năm, tụm ba" giữa lúc dịch

Chân Phúc - Thanh Chân |

Hơn trăm người không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", vô tư vui chơi, chuyện trò giữa lúc dịch COVID-19 phức tạp ở TPHCM.

TPHCM: Triển khai kiểm tra, giám sát các khu cách ly phòng dịch COVID-19

Thanh Thanh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong ngày 3 và ngày 4.12, TPHCM đã triển khai các đoàn đi kiểm tra, giám sát tại các khu cách ly trên địa bàn TPHCM.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng: Nhiều DN kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Trước nguy cơ quay trở lại lần 3 của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch.

TPHCM: Cả trăm người không đeo khẩu trang, "túm năm, tụm ba" giữa lúc dịch

Chân Phúc - Thanh Chân |

Hơn trăm người không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", vô tư vui chơi, chuyện trò giữa lúc dịch COVID-19 phức tạp ở TPHCM.

TPHCM: Triển khai kiểm tra, giám sát các khu cách ly phòng dịch COVID-19

Thanh Thanh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong ngày 3 và ngày 4.12, TPHCM đã triển khai các đoàn đi kiểm tra, giám sát tại các khu cách ly trên địa bàn TPHCM.