TPHCM công bố các điểm bán hàng lưu động

NGỌC LÊ |

Địa điểm, thời gian hoạt động cụ thể của các điểm bán hàng lưu động tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức được cập nhật để người dân dễ dàng tìm mua.

Sở Công thương TPHCM đã công bố danh sách các điểm bán hàng lưu động tại nhiều địa bàn các quận, huyện, TP.Thủ Đức. Các điểm bán thực phẩm thiết yếu này được cập nhật cho ngày 30.7.

Cụ thể, có 6 quận gồm 2, 4, 5, 9, 12 và quận Bình Tân chưa có điểm bán hàng lưu động trong ngày. Còn lại các quận, huyện đều có điểm bán.

Danh sách các điểm bán hàng lưu động ngày 30.7. Ảnh: congthuong.hochiminhcity.gov.vn

Theo Sở Công Thương TPHCM, hiện sức mua thị trường đã tương đối ổn định, không còn xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng lẫn mua gom tích trữ.

Tính đến ngày 27.7, Sở đã tổ chức được 43 điểm bán hàng và 55 lượt xe bán bán hàng lưu động phân bổ trên các quận huyện. Tổng lượng hàng hóa gồm 19.778 tấn thực phẩm và các loại rau củ quả, thịt, đồ khô và trứng.

Lũy kế từ 11.7 đến 27.7, các đơn vị đã tổ chức được 1.054 điểm bán với 1.191 lượt xe bán hàng lưu động phân bổ trên địa bàn các quận huyện, TP.Thủ Đức. Tổng lượng hàng hóa cung cấp cho người dân là 534.521 tấn thực phẩm các loại và trứng.

Trong đó, Sở Công Thương tổ chức 338 điểm với 475 lượt xe theo đăng ký của các quận, huyện với 215.618 tấn hàng hóa. Tại quận Bình Thạnh có nhiều điểm bán nhất là 55 điểm, tiếp đến là TP.Thủ Đức có 41 điểm…

Các doanh nghiệp Viettel Post tổ chức 408 điểm với 408 lượt xe hàng hóa là 267,6 tấn, đơn vị này đã ngừng bán hàng lưu động từ 25.7. VN Post tổ chức 264 điểm bán với 264 lượt xe hàng hóa 51.303 tấn.

Trong ngày 30.7, Aeon Việt Nam cũng tổ chức 18 điểm bán hàng lưu động tại TPHCM.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Chỉ còn 32 chợ hoạt động, TPHCM tổ chức nhiều điểm bán lưu động

NGỌC LÊ |

TPHCM đã đóng cửa 205 chợ trong đó có các chợ đầu mối, hiện số lượng chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố đáp ứng cho nhu cầu mua sắm khá mỏng. Do đó, TPHCM đang có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Quầy nông sản 0 đồng lưu động đến tận tay người dân khu vực bị phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai hiện nay nhiều phường đang bị cách ly y tế, khó tiếp cận nguồn lương thực, thực phẩm đặc biệt là các loại nông sản. Do đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã tổ chức các chuyến xe lưu động đưa nông sản 0 đồng đến tận tay người dân, giúp họ vượt qua được khó khăn dịch bệnh COVID-19.

TPHCM triển khai mô hình bán hàng lưu động tại nhiều quận, huyện

CHÂN PHÚC - NGỌC LÊ |

Mới đây, nhiều siêu thị tại TPHCM đã áp dụng mô hình bán hàng lưu động tại nhiều quận, huyện, đặc biệt ở khu vực phong tỏa. Mỗi ngày, điểm bán hàng lưu động sẽ mở cửa vào khoảng 8h30 đến 11h, kéo dài cho đến hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chỉ còn 32 chợ hoạt động, TPHCM tổ chức nhiều điểm bán lưu động

NGỌC LÊ |

TPHCM đã đóng cửa 205 chợ trong đó có các chợ đầu mối, hiện số lượng chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố đáp ứng cho nhu cầu mua sắm khá mỏng. Do đó, TPHCM đang có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Quầy nông sản 0 đồng lưu động đến tận tay người dân khu vực bị phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai hiện nay nhiều phường đang bị cách ly y tế, khó tiếp cận nguồn lương thực, thực phẩm đặc biệt là các loại nông sản. Do đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã tổ chức các chuyến xe lưu động đưa nông sản 0 đồng đến tận tay người dân, giúp họ vượt qua được khó khăn dịch bệnh COVID-19.

TPHCM triển khai mô hình bán hàng lưu động tại nhiều quận, huyện

CHÂN PHÚC - NGỌC LÊ |

Mới đây, nhiều siêu thị tại TPHCM đã áp dụng mô hình bán hàng lưu động tại nhiều quận, huyện, đặc biệt ở khu vực phong tỏa. Mỗi ngày, điểm bán hàng lưu động sẽ mở cửa vào khoảng 8h30 đến 11h, kéo dài cho đến hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.