TPHCM: "Choáng" với giá 1 ký ớt bằng giá 1 ký thịt heo

Ngọc Lê |

Khoảng 1 tuần trở lại đây, giá ớt tại TPHCM tăng cao kỷ lục - lên tới 135.000-200.000 đồng/kg tuỳ loại ở các chợ truyền thống.

Tranh thủ đi chợ trước giờ làm thế nhưng chị Phạm Thị Mỹ Huệ sống tại đường Lý Thái Tổ (Quận 10) vẫn chưa thể mua được một ít ớt vì nhiều tiểu thương chẳng buồn bán lẻ.

"Bình thường tôi đi chợ, khi mua rau thường xin thêm 2-3 trái ớt, người bán đều vui vẻ cho, khi cần nhiều thì tôi mua 5.000 đồng là được cả lạng ớt. Thế mà nay đi mấy chỗ đều không xin được ớt mà mua ít thì người ta cũng không bán vì bảo mua ít khó cân" - Chị Huệ cho biết.

Ghi nhận của PV, tại các chợ truyền thống ở TPHCM, hiện giá ớt chỉ thiên, ớt hiểm tại một số chợ lẻ dao động trong khoảng 150.000 – 200.000 đồng/kg; ớt sừng 120.000 – 130.000 đồng/kg.

Giá ớt tại các chợ truyền thống ở TPHCM tăng cao. Ảnh minh hoạ: Hạ Mây

Bà Loan, tiểu thương buôn bán rau xanh tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 5) cho biết, mấy ngày nay không có ớt hiểm để bán, ngay cả ớt xiêm nhiều lúc không nhập được hàng. Giá ớt nhập vào cũng tăng gần gấp đôi do nguồn cung thiếu hụt.

"Ngày thường hàng dồi dào, giá rẻ nên tôi thường cho khách mua rau thêm cả nhúm ớt. Giờ giá ớt tăng cao ngang ngửa ký thịt lợn, khách mua vài nghìn đồng cũng khó cân. Trước đây nhập 3-4 kg về bán giờ giảm còn 1-2 kg" - Bà Loan cho hay.

Theo đại diện chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức lý giải, thời gian này giá các loại ớt tăng cao là do thời tiết thay đổi khiến nhiều vùng trồng ớt bị thiệt hại, diện tích trồng ớt bị thu hẹp. Bên cạnh đó, do Campuchia cũng nhập ớt từ Việt Nam rất nhiều; cộng với các loại ớt Trung Quốc thời gian này tại chợ cũng không nhập về... nên nguồn cung trong nước bị thiếu hụt dẫn tới giá tăng cao.

Giá ớt hiểm tại chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức dao động từ 106.000 – 115.000 đồng/kg tuỳ loại. Ớt sừng có mức tăng giá nhẹ hơn, dao động từ 70.000 – 75.000 đồng/kg.

Được biết, hiện tại chợ đầu mối có 2 nguồn cung ớt được nhập về chủ yếu là các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre,... và các tỉnh miền Trung là Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hơn 2.500 NLĐ tìm được việc qua phiên “chợ” việc làm

Hữu Long |

Ngày 18.12, Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng cho biết trong tháng 11 vừa qua đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm và qua đó có hơn 2.500 người lao động đã tiếp cận được công việc phù hợp.

Thanh niên bán hoa quả đâm chết người phụ nữ giữa chợ

Việt Dũng |

Đào Đại Vương (33 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) trong khi kinh doanh hoa quả ở chợ, nảy sinh mâu thuẫn với một phụ nữ cùng bán hàng, nên cầm dao đâm chết chị này.

TPHCM: Đi chợ trực tuyến đang trở thành “xu hướng"

Ngọc Lê |

Dịch COVID-19 nhiều người dân ngại đi chợ, buôn bán của các tiểu thương tại các chợ truyền thống vì vậy cũng khó khăn hơn, nhiều tiểu thương chuyển sang bán hàng trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Hơn 2.500 NLĐ tìm được việc qua phiên “chợ” việc làm

Hữu Long |

Ngày 18.12, Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng cho biết trong tháng 11 vừa qua đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm và qua đó có hơn 2.500 người lao động đã tiếp cận được công việc phù hợp.

Thanh niên bán hoa quả đâm chết người phụ nữ giữa chợ

Việt Dũng |

Đào Đại Vương (33 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) trong khi kinh doanh hoa quả ở chợ, nảy sinh mâu thuẫn với một phụ nữ cùng bán hàng, nên cầm dao đâm chết chị này.

TPHCM: Đi chợ trực tuyến đang trở thành “xu hướng"

Ngọc Lê |

Dịch COVID-19 nhiều người dân ngại đi chợ, buôn bán của các tiểu thương tại các chợ truyền thống vì vậy cũng khó khăn hơn, nhiều tiểu thương chuyển sang bán hàng trực tuyến.