TPHCM cho phép bán mang đi, sức mua vẫn yếu do người dân khó tìm shipper

NGỌC LÊ |

Sau 5 ngày TPHCM cho phép bán mang đi, sức mua hàng vẫn yếu vì người dân đặt hàng khó tìm được shipper và phí giao hàng còn cao, dẫn tới số lượng hàng quán mở chưa nhiều.

Hàng quán mở chưa nhiều, sức mua yếu

Mở quán đã được hơn 3 ngày nay, nhưng mỗi ngày quán phở của anh Đỗ Duy Khải trên đường Nguyễn Duy Dương (Quận 5) chỉ nhận được chục đơn hàng. Do đó, anh Khải đã quyết định giảm số lượng nguyên liệu nhập vào, để tránh xảy ra tình trạng dư thừa.

“Trước đây, mỗi ngày quán bán được khoảng 70-80 đơn hàng, giờ giảm còn 20%. Trong khi đó, giờ kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào shipper nên quán cũng chỉ bán cầm chừng” - anh Duy Khải cho hay.

 
Nhiều hộ kinh doanh ăn uống ở TPHCM chưa mở bán trở lại. Ảnh: Thanh Vũ

Theo khảo sát, sau 5 ngày TPHCM cho phép bán mang đi, một số hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ, lẻ đã mở bán trở lại nhưng sức mua vẫn khá yếu. Bên cạnh đó, số lượng hàng quán mở cửa bán vẫn chưa nhiều.

Lý giải về việc vì sao chưa mở bán trở lại, bà Ngọc Hà - chủ quán ăn tại đường Cách mạng tháng 8 (Quận 3) cho biết: “Quán ăn còn gặp khó trong việc cấp giấy đi đường nên chưa thể mua được nguyên liệu bởi đa số nguồn nguyên liệu đều nằm ở các quận, huyện ngoại thành”.

Ngoài ra, các hàng quán mở bán ở thời điểm này phải thực hiện 3 tại chỗ, trả lương và nuôi ăn ở cho nhân viên, xét nghiệm 2 ngày/lần. Shipper chỉ được phép hoạt động trong một quận, huyện nhưng phí giao hàng lại cao nên  khiến nhiều chủ kinh doanh e ngại.

Khó đặt hàng vì không tìm được shipper

Loay hoay cả tiếng trên ứng dụng vẫn không đặt được đồ ăn do không tìm được tài xế, anh Nguyễn Hoàng Phương, sống tại huyện Bình Chánh đã phải tìm đặt qua mạng xã hội.

“Dù phí giao hàng hiện vẫn cao nhưng tôi vẫn chấp nhận và đặt đồ ăn nhưng không có tài xế nhận đơn. Mất 30 phút để tìm quán vì số lượng quán đăng ký trên ứng dụng chưa nhiều sự lựa chọn và thêm 30 phút để chờ tài xế phản hồi đơn, khá mất thời gian" - anh Hoàng Phương phản ánh.

 
Nhiều người dân phản ánh vẫn khó tìm shipper. Ảnh: Thanh Vũ

Theo Sở Công Thương TPHCM, tổ chức cấp giấy đi đường cho các đối tượng ưu tiên, hỗ trợ khoảng 20.000 shipper triển khai các hoạt động giao nhận hàng hóa trên địa bàn các quận, huyện, TP.Thủ Đức…

Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp Công an Thành phố rà soát bổ sung, tổ chức cấp giấy đi đường cho các đối tượng theo quy định; hỗ trợ gia tăng lực lượng shipper (theo lộ trình) để bổ sung lực lượng giao nhận hàng hóa ăn, uống mang về.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ chủ trương gia tăng các mạng lưới cung ứng hàng hóa, tăng cường tổ chức thu mua, vận chuyển hàng hóa và khả năng dự trữ. Hiện TPHCM có 2.714 điểm cung ứng hàng hóa, trong đó có 92 siêu thị, 9 chợ truyền thống và hơn 2.100 cửa hàng tiện ích còn hoạt động.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bánh Trung thu tại TPHCM ảm đạm, nhiều cơ sở ngưng sản xuất bánh

NGỌC LÊ |

Chỉ còn 10 ngày nữa là tới rằm tháng 8, nhưng thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại các tuyến phố vắng bóng các gian hàng bán bánh Trung thu do các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí ngưng sản xuất bánh.

Không ngừng kết nối, cung ứng nông sản cho người dân TPHCM

Vũ Long |

Tổ Công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục mở rộng các đầu mối cung ứng nông sản, thực phẩm cho TPHCM, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Chợ tự phát tại TPHCM lại nhộn nhịp

Thanh Vũ |

Vài ngày gần đây, nhiều khu chợ tự phát, chợ vỉa hè đã bày hàng bán công khai trên đường phố TPHCM.

Hà Nội: Đêm giao thừa của những công nhân môi trường tận tâm với nghề

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN |

Trong khi mọi người đang quây quần bên tổ ấm gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa thì hàng chục công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường làm nên mùa xuân tươi mới, sạch đẹp.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Thị trường bánh Trung thu tại TPHCM ảm đạm, nhiều cơ sở ngưng sản xuất bánh

NGỌC LÊ |

Chỉ còn 10 ngày nữa là tới rằm tháng 8, nhưng thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại các tuyến phố vắng bóng các gian hàng bán bánh Trung thu do các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí ngưng sản xuất bánh.

Không ngừng kết nối, cung ứng nông sản cho người dân TPHCM

Vũ Long |

Tổ Công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục mở rộng các đầu mối cung ứng nông sản, thực phẩm cho TPHCM, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Chợ tự phát tại TPHCM lại nhộn nhịp

Thanh Vũ |

Vài ngày gần đây, nhiều khu chợ tự phát, chợ vỉa hè đã bày hàng bán công khai trên đường phố TPHCM.