TPHCM: Chợ hoa Tết đìu hiu vì dịch COVID-19

Ngọc Lê |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 xuất hiện trở lại vào dịp Tết nên hoạt động buôn bán tại các chợ hoa trên địa bàn TPHCM có phần thưa thớt khách hơn.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các chợ hoa trên địa bàn TPHCM có phần thưa thớt khách hơn.

Buôn bán hoa Tết đã hơn chục năm nay, cứ sau ngày 20 tháng Chạp, anh Hoàng Công (sống tại quận 12) đều đưa hoa về công viên Gia Định (quận Gò Vấp) để bày bán. Tuy nhiên, chưa năm nào anh chứng kiến cảnh tượng buôn bán đìu hiu như năm nay.

"Thời điểm này so với mọi năm, mỗi ngày trung bình tôi bán được tầm 10-15 chậu hoa các loại. Thế nhưng năm nay ngồi cả ngày, tôi chỉ bán được 2-3 chậu là mừng rồi, việc buôn bán bị điêu đứng. Hy vọng cận Tết, tình hình buôn bán sẽ khá hơn" - anh Hoàng Công bộc bạch.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Phạm Trung (quê Bến Tre) - một tiểu thương bán hoa tại Bến Bình Đông (quận 8) - cho biết, đã đưa hoa lên TPHCM bán cách đây 4 ngày. Tuy vậy, do ảnh hưởng dịch COVID-19, năm nay, anh mang ít hoa kiểng lên đây để bán, người mua hiện cũng ít hơn những năm trước.

Tại các chợ hoa, lượng khách hàng ghé xem và mua khá thưa thớt. Ảnh: Ngọc Lê
Tại các chợ hoa, lượng khách hàng ghé xem và mua khá thưa thớt. Ảnh: Ngọc Lê

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 5.2 (tức ngày 24 tháng Chạp) tại một số chợ hoa Tết lớn ở TPHCM như công viên 23.9 (Quận 1), công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Bến Bình Đông (Quận 8)… hoạt động buôn bán còn khá trầm lắng.

Tại công viên Gia Định, từ khoảng ngày 22 tháng Chạp, nhiều tiểu thương đã đưa hoa từ khắp nơi về đây trưng bày, đa phần là hoa mai, hoa cúc vàng, quất… Tuy nhiên, chợ hoa còn thưa thớt người đến tham quan, mua sắm.

Nhìn chung, các mặt hàng hoa Tết năm nay khá đang dạng chủng loại, màu sắc bắt mắt, giá cả không chênh lệch nhiều so với mọi năm.

Theo nhiều tiểu thương, ngoài nỗi lo do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người trồng, bán hoa Tết còn nỗi lo khác là tâm lý người mua chờ đến 30 Tết để chờ hạ giá.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 400 người F1 liên quan đến các ca mắc COVID-19 đều âm tính

TÂM AN |

Hơn 400 trường hợp F1 từng đến hoặc ở tại TPHCM, liên quan đến các ca mắc COVID-19 đều âm tính.

Thêm một tỉnh là Điện Biên có ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 5.2, Điện Biên đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên của địa phương. Cả 2 ca đều đi từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Số ca COVID-19 tăng, có nên dừng hoạt động lễ hội và đi du lịch

Nhóm PV |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, việc tổ chức lễ hội và các hoạt động du lịch cần được cân nhắc cụ thể các yếu tố nguy cơ.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

TPHCM: Hơn 400 người F1 liên quan đến các ca mắc COVID-19 đều âm tính

TÂM AN |

Hơn 400 trường hợp F1 từng đến hoặc ở tại TPHCM, liên quan đến các ca mắc COVID-19 đều âm tính.

Thêm một tỉnh là Điện Biên có ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 5.2, Điện Biên đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên của địa phương. Cả 2 ca đều đi từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Số ca COVID-19 tăng, có nên dừng hoạt động lễ hội và đi du lịch

Nhóm PV |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, việc tổ chức lễ hội và các hoạt động du lịch cần được cân nhắc cụ thể các yếu tố nguy cơ.