TPHCM chỉ thiếu xăng dầu cục bộ, dự kiến tình hình ổn định vào cuối tháng

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM khẳng định nguồn xăng dầu dự trữ đủ cho thành phố trong hơn 1 tháng và thiếu hụt chỉ xảy ra cục bộ ở một số cửa hàng.

Chiều 17.2, trả lời báo chí về tình trạng vẫn còn một số cửa hàng thiếu xăng dù giá xăng đã được điều chỉnh, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM khẳng định không có tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại TPHCM.

Theo ông Phương, việc thiếu hụt hiện chỉ cục bộ. Cụ thể, từ thời điểm điều chỉnh giá ngày 11.2, toàn thành phố chỉ có 3 cửa hàng tạm ngưng hoạt động, trong đó 2 cửa hàng đã đóng cửa từ trước do chờ cấp giấy kinh doanh xăng dầu và sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy, 1 cửa hàng phát sinh là do chủ cửa hàng mất. Còn lại, từ 12.2 đến nay, ở một số cửa hàng và đơn vị không đóng cửa nhưng có thiếu một số mặt hàng, lúc thiếu xăng, lúc thiếu dầu.

Cụ thể, tình hình thiếu cục bộ xảy ra tại 5 cửa hàng (2 cửa hàng ở Củ Chi, 3 cửa hàng ở Hóc Môn). Đến nay, 2/5 cửa hàng đã có lượng hàng đầy đủ.

“5 cửa hàng thiếu hụt một số mặt hàng so với 548 cửa hàng bán lẻ trên toàn thành phố, chiếm chưa tới 1%. Như vậy, bán lẻ không có vấn đề”, ông Phương nói.

Ông Nguyễn
Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - thông tin về tình hình xăng dầu tại họp báo cung cấp thông tin của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 17.2

Sở Công Thương thông tin thêm vừa qua, 71 cửa hàng và 43 đại lý của Petrolimex (chiếm hơn 1/5 số cửa hàng bán lẻ của TPHCM) đã tăng giờ bán so với trước. Trong đó, 27 cửa hàng phục vụ 24/24, còn lại hoạt động từ 6-24 giờ/ngày, tính bình quân mỗi cửa hàng tăng 4 giờ bán hàng.

Về nguồn hàng dự trữ, qua báo cáo của 8/15 doanh nghiệp đầu mối, lượng dự trữ xăng dầu cũ và nhập khẩu hiện là 465.000m3, trong đó 245.000m3 xăng và 220.000 m3 dầu. 8 doanh nghiệp đầu mối này chiếm thị phần hơn 70% nguồn hàng của thành phố.

Ông Phương nhận định: “So với mức tiêu thụ 206.000m3/tháng thì rõ ràng lượng hàng này đã đủ dự trữ cho TPHCM hơn 1 tháng”.

Về nguyên nhân chính khiến một số cửa hàng, đơn vị thiếu xăng, ông Phương cho biết đây là các đơn vị lấy hàng tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và thời gian qua, nhà máy này có giảm sản lượng. Dự báo, từ nay đến cuối tháng, sản lượng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ tăng, cùng với lượng hàng nhập khẩu liên tục thì tình hình thiếu xăng tại một số đơn vị sẽ được khắc phục rất sớm.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới từ 12.2 đến nay đang có xu hướng giảm, do đó, ông Phương đánh giá từ nay đến cuối tháng, tình hình sẽ ổn định, bình thường.

Trước đó, Sở Công Thương TPHCM và cơ quan quản lý thị trường đang theo dõi chặt; tiếp tục làm việc với các đơn vị cung cấp nguồn cung để báo cáo cho Bộ Công Thương để xử lý.

Tới đây, đơn vị này tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có chỉ đạo các quận/huyện/thành phố tăng kiểm tra giám sát. Bất cứ doanh nghiệp nào thiếu hàng, tạm dừng kinh doanh, kinh doanh không đúng quy định đều phải báo cáo về Sở Công Thương để kiểm tra chuyên sâu, báo cáo kịp thời.

Lãnh đạo Sở Công Thương cũng cho biết hiện nay, TPHCM đã đề xuất Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ để điều chỉnh giá linh động hơn. Thay vì theo quy định 1 tháng 3 kỳ thì trong trường hợp giá thế giới biến động nhanh, cần điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cần truy lại việc cấp phép khi thanh tra doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia trong ngành xăng dầu, khi Bộ Công Thương thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu thì cần thiết phải truy lại ngay việc cấp phép đối với những doanh nghiệp này.

Bão giá từ xăng dầu đến cọng hành tăng 466%, dưa muối tăng 575%

Cường Ngô |

Sau kỳ điều chỉnh ngày 11.2, giá xăng RON 95 vượt mức 25.000 đồng/lít, lên mức cao nhất trong 8 năm qua khiến thị trường xăng dầu chưa thể hạ nhiệt. Điều này tác động lớn đến kích cầu tiêu dùng nội địa khi hàng hoá, dịch vụ có xu hướng tăng theo giá xăng.

TPHCM kiến nghị linh động cách điều chỉnh giá xăng dầu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, TPHCM cũng đề xuất với Bộ Công Thương kiến nghị với Chính phủ để có điều chỉnh linh động về giá xăng dầu thay vì định kỳ 3 kỳ/tháng như hiện nay.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cần truy lại việc cấp phép khi thanh tra doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia trong ngành xăng dầu, khi Bộ Công Thương thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu thì cần thiết phải truy lại ngay việc cấp phép đối với những doanh nghiệp này.

Bão giá từ xăng dầu đến cọng hành tăng 466%, dưa muối tăng 575%

Cường Ngô |

Sau kỳ điều chỉnh ngày 11.2, giá xăng RON 95 vượt mức 25.000 đồng/lít, lên mức cao nhất trong 8 năm qua khiến thị trường xăng dầu chưa thể hạ nhiệt. Điều này tác động lớn đến kích cầu tiêu dùng nội địa khi hàng hoá, dịch vụ có xu hướng tăng theo giá xăng.

TPHCM kiến nghị linh động cách điều chỉnh giá xăng dầu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, TPHCM cũng đề xuất với Bộ Công Thương kiến nghị với Chính phủ để có điều chỉnh linh động về giá xăng dầu thay vì định kỳ 3 kỳ/tháng như hiện nay.