TPHCM: Cần khoảng 30.000 vị trí việc làm trong và sau Tết Tân Sửu

Ngọc Lê |

Thị trường lao động TPHCM trong và sau Tết có nhiều chuyển biến tích cực với việc gia tăng lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng đòi hỏi nguồn nhân lực cần phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp trong việc phòng chống dịch.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI), các doanh nghiệp, tổ chức tại TPHCM có tính linh hoạt, năng động và hội nhập rất cao; thường chú trọng triển khai các chiến lược, kế hoạch chương trình thu hút khách hàng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cả ở khoảng thời gian trước, trong và sau Tết.

Vào thời điểm Tết, hoạt động thương mại sẽ tăng nhiệt tích cực. Trong đó, thị trường bán lẻ phát triển mạnh nhằm phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp tục có những chính sách phúc lợi chăm lo người lao động ổn định sản xuất - kinh doanh, phát sinh yêu cầu tuyển dụng nhân sự nâng cao chất lượng nhân lực theo hướng chất lượng cao, hiệu quả.

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại TPHCM trước và sau Tết. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê

FALMI đưa ra dự báo thị trường lao động trong và sau Tết cần khoảng 30.000 chỗ làm việc, nhu cầu tuyển dụng ở lao động đạt chuẩn kỹ năng theo yêu cầu có xu hướng tăng trong các ngành Công nghệ thông tin, điện – điện tử, chế biến thực phẩm, xây dựng; vận tải – kho bãi – dịch vụ cảng; kinh doanh – bán hàng; marketing; tư vấn – chăm sóc khách hàng; du lịch; khách sạn,…

Trao đổi với PV Báo Lao động, ông Phan Kỳ Quan Triết - Phó Giám đốc FALMI nhận định, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, lao động, việc làm.

"Chủ trương chung tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa ngăn chặn, xử lý tốt- hiệu quả tình hình dịch bệnh trên địa bàn, vừa phát triển kinh tế. Dịch COVID-19 cũng là cơ hội để TPHCM ta đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước, dịch vụ công, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác trong đời sống, xã hội" - ông Phan Kỳ Quan Triết cho biết.

Theo ông Triết, việc làm trong ngành trí tuệ nhân tạo, hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho từng công đoạn cụ thể có xu hướng tăng cao. Từ đó, thúc đẩy nguồn nhân lực cần phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội

ANH THƯ |

Sáng 21.1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) tổ chức “Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam (Esip) tại Hà Nội và tổ chức Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin”.

1,348 triệu người được giải quyết việc làm trong năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, năm 2020 giải quyết việc làm khoảng 1,348 triệu người, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người; đưa trên 78 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

TPHCM: Cơ hội việc làm cuối năm mở rộng cho người bị mất việc do COVID-19

Ngọc Lê |

Thị trường lao động TPHCM trong những tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực với việc gia tăng lao động. Đây là cơ hội tốt đối với sinh viên mới ra trường, người lao động bị mất việc vì dịch bệnh COVID-19.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội

ANH THƯ |

Sáng 21.1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) tổ chức “Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam (Esip) tại Hà Nội và tổ chức Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin”.

1,348 triệu người được giải quyết việc làm trong năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, năm 2020 giải quyết việc làm khoảng 1,348 triệu người, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người; đưa trên 78 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

TPHCM: Cơ hội việc làm cuối năm mở rộng cho người bị mất việc do COVID-19

Ngọc Lê |

Thị trường lao động TPHCM trong những tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực với việc gia tăng lao động. Đây là cơ hội tốt đối với sinh viên mới ra trường, người lao động bị mất việc vì dịch bệnh COVID-19.