Tiểu thương "hét giá" 3 đôi tất 700.000 đồng cho khách Nhật ở chợ Bến Thành bị đình chỉ kinh doanh

NGỌC LÊ |

Mới đây, một du khách người Nhật Bản đã đến TP Hồ Chí Minh du lịch và ghé chợ Bến Thành (Quận 1) mua sắm. Tại đây, du khách này đã hỏi mua một số mặt hàng và phải "bỏ chạy" khi bị một tiểu thương bán cho 3 đôi tất với giá 700.000 đồng.

Trải nghiệm đáng nhớ khi du lịch

Mới đây, anh Kazuki Matsumoto - du khách người Nhật Bản đã chia sẻ một video về chuyến trải nghiệm và mua sắm tại chợ Bến Thành. Thời điểm anh đến chợ là buổi trưa, các gian hàng bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng khi thấy vị khách đến, hầu hết các tiểu thương đều mời chào nhiệt tình bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản.

Sau khi ghé vài sạp hàng mua đồ, anh Kazuki Matsumoto đã ghé một sạp hàng do một người nữ bán hàng để tìm mua 3 đôi tất màu đen và được báo giá 250.000 đồng/đôi, 3 đôi giảm còn 700.000 đồng. Anh đã bất ngờ và liên tục xác nhận lại giá tiền với người bán, có phải thật sự 700.000 đồng cho 3 đôi tất.

3 đôi tất đen được tiểu thương báo giá 700.000 đồng. Ảnh: NVCC
3 đôi tất đen được tiểu thương báo giá 700.000 đồng. Ảnh: NVCC

Sau đó, anh đã nói tiếng Việt, trả giá xuống còn 60.000 đồng, người bán không chịu và giảm xuống còn 150.000 đồng cho 3 đôi. Tuy nhiên, khi anh Kazuki Matsumoto quả quyết quay đi thì người bán này liên tục chèo kéo và đồng ý với giá 60.000 đồng nhưng anh vẫn vội vã rời khỏi sạp.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, anh Kazuki Matsumoto cho biết, không phải tiểu thương nào ở chợ Bến Thành cũng "chặt chém" như vậy. Các sạp đồ ăn, uống, cà phê đều có giá niêm yết, nhưng quần áo và quà lưu niệm thì không.

Anh Kazuki Matsumoto làm video cho người Nhật Bản xem và nhận về các ý kiến như "tôi cũng đến chợ đó và bị chặt chém", "VND có nhiều số 0 quá có lúc khách du lịch cũng hiểu nhầm và trả giá theo số tiểu thương đưa"…

“Mặc dù bị "chặt chém" nhưng tôi vẫn thấy các tiểu thương tại đây khá thân thiện và dễ thương. Tôi rất thích không khí ở chợ Bến Thành nhưng hét giá như vậy thì không được và cũng khó giới thiệu cho bạn bè của mình. Tôi mong trong tương lai việc này sẽ được cải thiện để du khách được yên tâm mua sắm” - anh Kazuki Matsumoto nói.

Xử lý nghiêm việc chặt chém khách

Ngày 18.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Phương Lan - Phó trưởng Ban quản lí chợ Bến Thành cho biết, đơn vị đã nắm được việc có một số tiểu thương "chặt chém" du khách khi tới chợ.

"Về hướng xử lí đối với hộ kinh doanh chặt chém thì dựa trên nội quy của chợ, chúng tôi đã đình chỉ kinh doanh 7 ngày. Đồng thời, cũng là sự răn đe đối với các hộ kinh doanh khác tại chợ. Đây chỉ là một "con sâu làm rầu nồi canh", khi sự việc xảy ra, các tiểu thương khác cũng vô cùng bức xúc và đề nghị ban quản lí có biện pháp cứng rắn để không ảnh hưởng đến việc buôn bán, hình ảnh của chợ Bến Thành" - bà Nguyễn Thị Phương Lan cho hay.

Được biết, dù lượng khách đông đúc trở lại nhưng sức mua tại chợ Bến Thành vẫn giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 60% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Khách đến chợ 10% là người TP Hồ Chí Minh, 90% còn lại là du khách nội địa và quốc tế.

Trước đó, liên quan đến vấn đề "chặt chém" khách du lịch trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Minh Lý - Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là vấn đề không chỉ của ngành du lịch mà thành phố rất quan tâm. Du lịch là một ngành kinh tế - dịch vụ liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác. Do đó, Sở Du lịch luôn ưu tiên phối hợp với các sở, ngành để giải quyết nạn chèo kéo, "chặt chém" khách du lịch.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức lại giao thông khu vực chợ Bến Thành

Huyền Trân |

TP Hồ Chí Minh - Phương án tổ chức giao thông khu vực chợ Bến Thành vừa được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Hình ảnh mới của chợ Bến Thành sau khi được sơn lại

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TP Hồ Chí Minh - 4 mặt tiền của chợ Bến Thành (Quận 1) đã được sơn lại theo tông màu chủ đạo trước đây. Việc sơn lại giúp loại bỏ các vị trí xuống cấp, ẩm mốc.

Chợ Bến Thành mở cửa đến 22h, tạo điểm đến cho du khách vào ban đêm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Chợ Bến Thành kéo dài thời gian hoạt động chợ đến 22h đã tạo ra địa điểm để du khách đến vui chơi, mua sắm tại thành phố vào ban đêm. Đồng thời, những lô cốt trước chợ đã được tháo dỡ, nhà ga Metro đang dần hình thành. Chợ được chỉnh trang nâng cấp qua đó thu hút nhiều du khách đến hơn.

Cao tốc thông xe giúp người dân di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An nhanh hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ thông xe để kết nối với tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Sau khi các tuyến cao tốc này hoàn thiện, kết nối sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An.

Vì sao 2 cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không bị xem xét trách nhiệm vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường được xác định có sai phạm, song không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Tổ chức lại giao thông khu vực chợ Bến Thành

Huyền Trân |

TP Hồ Chí Minh - Phương án tổ chức giao thông khu vực chợ Bến Thành vừa được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Hình ảnh mới của chợ Bến Thành sau khi được sơn lại

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TP Hồ Chí Minh - 4 mặt tiền của chợ Bến Thành (Quận 1) đã được sơn lại theo tông màu chủ đạo trước đây. Việc sơn lại giúp loại bỏ các vị trí xuống cấp, ẩm mốc.

Chợ Bến Thành mở cửa đến 22h, tạo điểm đến cho du khách vào ban đêm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Chợ Bến Thành kéo dài thời gian hoạt động chợ đến 22h đã tạo ra địa điểm để du khách đến vui chơi, mua sắm tại thành phố vào ban đêm. Đồng thời, những lô cốt trước chợ đã được tháo dỡ, nhà ga Metro đang dần hình thành. Chợ được chỉnh trang nâng cấp qua đó thu hút nhiều du khách đến hơn.