Tiệm cắt tóc, phòng gym ở TPHCM kín lịch đặt trước ngày hoạt động trở lại

NGỌC LÊ |

Từ ngày 1.10, các tiệm cắt tóc, gội đầu, phòng gym... cũng được phép hoạt động trở lại. Ngay sau khi nhận được thông báo, nhiều khách hàng đã liên hệ đặt lịch cho ngày mở cửa.

Ngày 30.9, các tiệm cắt tóc tại TPHCM đã thông báo tới khách hàng về việc sẽ hoạt động trở lại, sau thời gian tạm đóng cửa phòng dịch.

Anh Nguyễn Quốc Anh - quản lý trưởng của một cửa hàng cắt tóc trên đường Hùng Vương (quận 5) - cho biết, hiện cửa hàng chỉ ưu tiên khách đặt lịch trước và đã lên phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

"Hiện nhân viên của tiệm chỉ còn 50% vì nhiều bạn về quê chưa lên được. Do đó, cửa hàng chỉ nhận khách một nửa công suất đúng theo quy định của thành phố. Số lượng khách đặt lịch trước qua fanpage và hotline đã kín lịch trong vòng 3 ngày tới" - anh Quốc Anh chia sẻ.

Không chỉ các cửa hàng cắt tóc, cùng ngày, một số phòng gym trên địa bàn thành phố cũng đã thông báo nhận khách trở lại.

Chị Thu Trang - chủ phòng gym tại quận Gò Vấp - cho hay, từ ngày 1.10, cơ sở sẽ nhận 6, 7 khách từ sáng đến chiều để tập luyện.

"Khách trước khi đến cần đặt lịch trước và có thẻ vàng hoặc xanh. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các nhân viên đi làm cũng đã phải tiêm ít nhất một mũi vaccine. Ngày mai, số lượng khách đăng ký tập đã đủ, phòng cũng không nhận thêm khách khi chưa đăng ký trước" - chị Trang chia sẻ.

Theo khảo sát, các hệ thống tập luyện thể hình tại TPHCM như California Fitness & Yoga, CitiGym... cũng mở cửa hoạt động tập luyện trở lại từ ngày 1.10. Các hội viên tới tập đều phải đặt lịch trước.

TPHCM đang từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân; đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

Trong đó, cho phép tiệm cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân được hoạt động theo từng nhóm tối đa 15 người/nhóm. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, được hoạt động tối đa 100 người.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như đi bộ bãi biển, cắt tóc, gội đầu… Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiêm vaccine 100% cho giáo viên trước khi cho học sinh đi học trở lại trong tháng 10 tới đây.

"Ngập" lịch đặt trước, các cửa hàng cắt tóc vẫn chỉ mở cửa cầm chừng

NHẬT HUY - HOÀI ANH |

Dù được mở cửa trở lại sau gần 2 tháng giãn cách xã hội, song các chủ cửa hàng cắt tóc cho biết vẫn mở cửa cầm chừng bởi các nhân viên ngoại tỉnh chưa thể lên làm việc. Việc hạn chế đón khách và yêu cầu khách đến vào các khung giờ khác nhau để tránh tình trạng khách phải chờ đợi và tập trung đông người.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như đi bộ bãi biển, cắt tóc, gội đầu… Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiêm vaccine 100% cho giáo viên trước khi cho học sinh đi học trở lại trong tháng 10 tới đây.

"Ngập" lịch đặt trước, các cửa hàng cắt tóc vẫn chỉ mở cửa cầm chừng

NHẬT HUY - HOÀI ANH |

Dù được mở cửa trở lại sau gần 2 tháng giãn cách xã hội, song các chủ cửa hàng cắt tóc cho biết vẫn mở cửa cầm chừng bởi các nhân viên ngoại tỉnh chưa thể lên làm việc. Việc hạn chế đón khách và yêu cầu khách đến vào các khung giờ khác nhau để tránh tình trạng khách phải chờ đợi và tập trung đông người.