Thuê xe ô tô tự lái dịp tết: Cung thấp cầu cao, khan hiếm đắt đỏ

Trang Hoài |

Các cửa hàng cho thuê xe ô tô thời điểm này rất khan hiếm.  Để thuê một chiếc ô tô về quê chơi tết, người dùng có thể phải chi đến chục triệu đồng vì giá thuê xe lúc này đã tăng 60-70%.

 
 Cuối năm, hầu hết các cửa hàng cho thuê xe đều đã kín lịch. Ảnh: Tr.Hoài

Ngày giáp tết, dọc các tuyến đường như đường Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Lê Văn Lương trở nên tất bật.

Anh Văn Vỹ - nhân viên cho thuê xe trên đường Phạm Hùng cho hay, năm nay nhiều loại xe có mẫu mã đẹp hơn, đời cao hơn được người dân săn đón nhưng nhiều cửa hàng đã trong tình trạng đặt kín lịch và hết xe.

Những ngày này, giá xe cho thuê tăng khá cao như cầu đặt xe nhiều, tuy nhiên theo anh Vỹ, người dân vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để thuê một chiếc xe trong dịp tết đến.

Anh Huy (sống Q.Ba Đình) - người đi thuê xe chia sẻ: “Do điều kiện kinh tế chưa đủ để mua xe riêng nên gần tới tết là tôi lại tìm xem cửa hàng nào có xe đẹp, chạy êm là tôi đặt ngay.

Muốn xe mới, mẫu đẹp, thì phải chịu giá cao, mỗi lần thuê xe dịp tết là tôi phải chi cả chục triệu để có được chiếc xe ưng ý cho gia đình" - anh Huy nói.

Theo tìm hiểu của PV, giá xe tết cho thuê năm nay tăng dao động từ 40 - 70% nhưng hầu như các cửa hàng đều trong tình trạng hết xe. Những xe nhỏ như Kia morning, Hyndai i10 giá dao động từ 1-1,3 triệu đồng/ngày trong khi đó giá ngày thường chỉ 400-500 nghìn/ngày.

Các dòng xe đời cao hơn thì giá cũng tăng cao hơn. Xe Kia Forte,Toyota Vios giá ngày tết tăng lên 1,6 triệu đồng/ ngày trong khi ngày thường chỉ 800 - 1,2 triệu đồng/ngày. Các dòng xe 7 chỗ đời cao như Innova, Fotuner, Santafe có giá lên tới 1,7 - 2,1 triệu đồng/ngày.

Cho thuê xe tự lái sôi động dịp cuối năm. Ảnh. T.Hoài
Nhiều dòng xe cho thuê tự lái sôi động dịp cuối năm. Ảnh. T.Hoài

Anh Hùng chủ cửa hàng xe cho thuê trên đường Trần Đăng Ninh nói: “Ngày tết nhu cầu đi lại tăng lên, mọi dịch vụ cũng đều tăng giá hơn so với ngày thường nên chúng tôi cũng phải  tăng giá từ 50 - 60% tùy loại để bù đắp khấu hao cho xe".

Được biết, để thuê được một chiếc xe ưng ý, phù hợp, nhiều người phải chấp nhận thuê dài ngày, gia hạn số kilomet, nếu vượt quá số kilomet mà chủ cửa hàng quy định thì phải chi thêm một khoản tiền phụ phí đi lại.

Ngoài thu phí cho thuê xe tự lái, nhiều cửa hàng còn yêu cầu để lại các loại giấy tờ bắt buộc như: sổ hộ khẩu, chứng minh thư, giấy phép lái xe và đôi khi còn bắt thế chấp cả tài sản cá nhân. Theo đó, khi nào cửa hàng nhận xe, xe không bị hỏng, thanh toán đúng số kilomet gia hạn thì khách hàng sẽ nhận lại giấy tờ đã để lại.

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Dân đổ xô mua hoa chơi tết, giá lan "thổi" lên chóng mặt

Tuấn Anh |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, dọc các tuyến đường trung tâm của thành phố Hà Nội, thị trường hoa Tết trở nên nhộn nhịp và sôi động. Đặc biệt, sự xuất hiện của những chậu địa lan, lan hồ điệp với những gam màu và kiểu dáng bắt mắt đã thu hút đông đảo người mua.

Mai vàng miền nam đổ bộ ra thủ đô, đắt rẻ giá nào cũng có

Hoài Trang |

Hàng trăm cây mai vàng Bình Định được các thương lái mang ra miền bắc để phục vụ nhu cầu chơi hoa tết của người dân Hà Nội với giá trung bình từ 2 triệu đến 20 triệu đồng/cây.

Mai nở sớm, nhà vườn đứng ngồi không yên vì không có hàng bán dịp Tết

NGUYỄN TRI |

Thời tiết thất thường khiến mai vàng tại làng mai lớn nhất miền Trung (xã Nhơn An, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định) nở sớm hơn dự kiến, điều này đang khiến nhiều nhà vườn trồng mai phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đứng ngồi không yên.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Dân đổ xô mua hoa chơi tết, giá lan "thổi" lên chóng mặt

Tuấn Anh |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, dọc các tuyến đường trung tâm của thành phố Hà Nội, thị trường hoa Tết trở nên nhộn nhịp và sôi động. Đặc biệt, sự xuất hiện của những chậu địa lan, lan hồ điệp với những gam màu và kiểu dáng bắt mắt đã thu hút đông đảo người mua.

Mai vàng miền nam đổ bộ ra thủ đô, đắt rẻ giá nào cũng có

Hoài Trang |

Hàng trăm cây mai vàng Bình Định được các thương lái mang ra miền bắc để phục vụ nhu cầu chơi hoa tết của người dân Hà Nội với giá trung bình từ 2 triệu đến 20 triệu đồng/cây.

Mai nở sớm, nhà vườn đứng ngồi không yên vì không có hàng bán dịp Tết

NGUYỄN TRI |

Thời tiết thất thường khiến mai vàng tại làng mai lớn nhất miền Trung (xã Nhơn An, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định) nở sớm hơn dự kiến, điều này đang khiến nhiều nhà vườn trồng mai phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đứng ngồi không yên.