Thức đêm in áo hình nguyên thủ Mỹ - Triều Tiên, doanh thu tăng 6 lần

Tào Đạt |

Những ngày này, phố Hàng Bông (Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) luôn tấp nập người mua kẻ bán, bởi cơn sốt của đồ lưu niệm liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Từ những món hàng như áo và cờ, tiểu thương thu về cả chục triệu đồng mỗi ngày, doanh số tăng gấp 5-6 lần ngày thường.

Theo tìm hiểu cuả PV, 2 món đồ được khách hàng tìm mua nhiều nhất là quốc kỳ của 2 nước Mỹ - Triều và áo phông in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Theo tìm hiểu cuả PV, 2 món đồ được khách hàng tìm mua nhiều nhất là quốc kỳ của 2 nước Mỹ - Triều và áo phông in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: T.Đạt
Đến thăm cơ sở in áo của anh Trương Thanh Đức (Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), chúng tôi ghi nhận được không khí hối hả in áo để phục vụ nhu cầu của thị trường của những công nhân nơi đây. Anh Đức chia sẻ: “ Một ngày phải in rất nhiều để phục vụ nhu cầu của thị trường, cả nhà tôi phải làm việc thâu đêm mong kịp để bán”.
Đến thăm cơ sở in áo trên quận Hoàn Kiếm, chúng tôi ghi nhận được không khí hối hả in áo để phục vụ nhu cầu thị trường của những công nhân nơi đây. Theo đó, ông chủ cửa hàng ở đây chia sẻ: “Một ngày phải in rất nhiều áo để có đủ áo bán cho khách hàng, cả nhà tôi phải làm việc thâu đêm mong kịp sáng mai có đủ hàng để bán". Ảnh: T.Đạt
 
Áo phông in hình 2 vị lãnh đạo kèm theo dòng chữ "PEACE"  (có nghĩa Hoà bình) luôn được mua nhiều nhất. Theo lời chủ cửa hàng, mỗi ngày bán được ít nhất 100 áo phông, mỗi áo giá trung bình 100.000 đồng/chiếc. Ảnh: T.Đạt
Chị Đào Thùy Dung ( Quận Ba Đình, TP. Hà Nội ) chia sẻ: “ Hôm nay tôi đã mua liền 10 chiếc áo. Tôi thật sự vinh dự vì Hà Nội là nơi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un”.
Chị Đào Thùy Dung (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay, tôi đã mua liền 10 chiếc áo. Tôi thật sự vinh dự vì Hà Nội là nơi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un”. Ảnh: T.Đạt
Chị Oanh, một tiểu thương khác ở phố Hàng Bông chia sẻ: “ Lượng khách mua áo này rất nhiều, nhà chị trung bình một ngày bán được 100 chiếc áo và giá của mỗi chiếc áo như vậy là 100.000 đồng”.
Chị Oanh, một tiểu thương khác ở phố Hàng Bông, chia sẻ: “Lượng khách mua áo này rất nhiều, nhà tôi trung bình một ngày bán được 100 chiếc áo và giá của mỗi chiếc áo khoảng 100.000 đồng”. Ảnh: T.Đạt

Phỏng vấn chị Phạm Thanh Bình, một tiểu thương tại phố Hàng Bông, chúng tôi được biết: “ Với loại cờ cán tre, cỡ nhỏ có giá sẽ từ 15.000 – 20.000 đồng/lá, cỡ lớn có giá từ 100.000 – 300.000 đồng/lá. Còn một loại khác có giá 250.000 đồng/ bộ, bao gồm cả cờ, cán và đế đều được làm bằng inox.”

Phỏng vấn chị Phạm Thanh Bình, một tiểu thương tại phố Hàng Bông, chúng tôi được biết: “ Với loại cờ cán tre, cỡ nhỏ có giá sẽ từ 15.000 – 20.000 đồng/lá, cỡ lớn có giá từ 100.000 – 300.000 đồng/lá. Còn một loại khác có giá 250.000 đồng/ bộ, bao gồm cả cờ, cán và đế đều được làm bằng inox.”
Ngoài áo, các mặt hàng như cờ 2 nước Mỹ - Triều cũng rất được ưa chuộng. Chị Phạm Thanh Bình, một tiểu thương tại phố Hàng Bông, cho hay: “Với loại cờ cán tre, cỡ nhỏ có giá từ 15.000 – 20.000 đồng/lá, cỡ lớn có giá từ 100.000 – 300.000 đồng/lá. Còn một loại khác có giá 250.000 đồng/ bộ, bao gồm cả cờ, cán và đế đều được làm bằng inox.” Ảnh: T.Đạt
Anh Trà (lề phải), một du khách đến từ Quảng Bình chia sẻ : “ Tôi thấy rất vui khi lần này Việt Nam được lựa chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Điều này chứng tỏ rằng hình ảnh Việt Nam đã được nâng cao trên thế giới. Nhân dịp này tôi có đến đây mua một vài lá cờ về làm kỷ niệm”.
Anh Trà (phải), một du khách đến từ Quảng Bình, chia sẻ : “Tôi thấy rất vui khi lần này Việt Nam được lựa chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Điều này chứng tỏ rằng hình ảnh Việt Nam được nâng cao hơn trên thế giới. Nhân dịp này, tôi có đến đây mua một vài lá cờ về làm kỷ niệm”. Ảnh: T.Đạt
Bên cạnh đó, du khách nước ngoài cũng thể hiện rõ sự háo hức khi tới Việt Nam vào đúng dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Bên cạnh đó, du khách nước ngoài cũng thể hiện rõ sự háo hức khi tới Việt Nam vào đúng dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Những du khách nước ngoài cũng thể hiện rõ sự háo hức khi tới Việt Nam vào đúng dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Họ cũng chọn cho mình những chiếc áo in hình hai nhà lãnh đạo để hưởng ứng sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: T.Đạt
Tào Đạt
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, từ góc độ lịch sử

Đào Bích |

Từ góc độ lịch sử, đại biểu Quốc hội – Nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những đánh giá về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều đang được diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Cafe Giảng chật kín khách mới nhờ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

CÁT TƯỜNG - CUNG HUYỀN |

Trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, có hàng nghìn lượt khách ghé qua Cafe Giảng (Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội) để thưởng thức hương vị cafe đặc biệt. Trước đó, TP Hà Nội đã đặt hàng 3000 cốc cafe  phục vụ báo giới quốc tế tác nghiệp sự kiện trong ngày 3 diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Sôi động dịch vụ ăn theo thượng đỉnh Trump - Kim ở Hà Nội

Hoài Trang |

Trước thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, cửa hiệu đã nhanh chóng tung ra các dịch vụ kinh doanh ăn theo để quảng bá và thu hút khách hàng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, từ góc độ lịch sử

Đào Bích |

Từ góc độ lịch sử, đại biểu Quốc hội – Nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những đánh giá về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều đang được diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Cafe Giảng chật kín khách mới nhờ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

CÁT TƯỜNG - CUNG HUYỀN |

Trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, có hàng nghìn lượt khách ghé qua Cafe Giảng (Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội) để thưởng thức hương vị cafe đặc biệt. Trước đó, TP Hà Nội đã đặt hàng 3000 cốc cafe  phục vụ báo giới quốc tế tác nghiệp sự kiện trong ngày 3 diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Sôi động dịch vụ ăn theo thượng đỉnh Trump - Kim ở Hà Nội

Hoài Trang |

Trước thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, cửa hiệu đã nhanh chóng tung ra các dịch vụ kinh doanh ăn theo để quảng bá và thu hút khách hàng.