Thủ tướng công nhận huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Vũ Long |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Dự kiến, ngày 15.12 UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ công bố và khen thưởng theo quy định.

Để đạt được kết quả này, sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nghi Xuân đã huy động nguồn lực gần 2.600 tỉ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỉ đồng, vốn tín dụng gần 900 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỉ đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỉ đồng…

Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Huyện Nghi Xuân có 17/17 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; 9/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 694 mô hình, trong đó có 100 mô hình lớn, 113 mô hình vừa và 481 mô hình nhỏ. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2018 đạt 38 triệu đồng/năm. Điều đáng nói là, ngoài 10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu của tỉnh, huyện Nghi Xuân bổ sung thêm tiêu chí thứ 11, trong đó mỗi khu dân cư phải có thêm 1 câu lạc bộ văn nghệ dân gian. Đến nay, toàn huyện đã có trên 165 câu lạc bộ với nhiều loại hình phong phú như ca trù, dân ca, ví dặm, trò Kiều, sắc bùa, chầu văn… Theo Sở NNPTNT Hà Tĩnh, trong 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Nghi Xuân đã huy động nguồn lực gần 2.600 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỉ đồng, vốn tín dụng gần 900 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỉ đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỉ đồng…

Qua thăm dò ý kiến về chỉ số hài lòng của người dân, toàn huyện có 9.537/28.458 hộ dân được lấy ý kiến với 9 nội dung xây dựng huyện nông thôn mới thì tỉ lệ hài lòng chiếm 93%; tỉ lệ chưa hài lòng chiếm 7%. Huyện Nghi Xuân đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM và là điểm đến tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM của các địa phương trên toàn quốc.

Trước đó, sáng 28.11.2018, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia cùng đại diện các bộ, ngành đã xét và bỏ phiếu công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM năm 2018 với số phiếu 100%.

Hà Tĩnh phấn đấu mô hình NTM kiểu mẫu

Theo ông Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh, cuối năm 2010, toàn tỉnh bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình, điểm xuất phát của các địa phương là rất thấp, hạ tầng không có gì, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,5 tiêu chí/xã; không có xã đạt trên 10 tiêu chí, có đến 183 xã đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó 20 xã không đạt tiêu chí nào… Bằng sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến cuối năm 2017, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa đến mỗi người, mỗi nhà, chuyển từ nhận thức “phải làm” sang “muốn được làm”. Mỗi địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, không chỉ dừng lại ở đó mà tiếp tục bắt tay nâng cấp, giữ vững các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, từ năm 2013, Hà Tĩnh đã sáng tạo tiêu chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, tạo ra diện mạo mới, có chiều sâu, tính bền vững cao trong cộng đồng khu dân cư, đảm bảo thuyết phục hơn khi công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây là hạt nhân thực tiễn nhất trong mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên trong cả nước trong việc sáng tạo xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu”. Đến nay, toàn tỉnh có 1.778/1.802 thôn triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 230 thôn đạt chuẩn, 2.300 vườn đạt chuẩn. Vườn mẫu được xây dựng và phát triển theo quy hoạch, xác định rõ sản phẩm chủ lực, tạo sản phẩm hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 
Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.