Thủ phủ mai vàng Bình Định thấp thỏm vụ Tết

Diễm Phúc |

Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được xem là thủ phủ mai vàng của miền Trung với khoảng 15.000 hộ dân trồng mai và gần 15 triệu cây mai các loại. Mỗi năm cây mai cho thu nhập từ 120 tỉ đồng và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Tuy nhiên, năm nay Tết đã cận kề nhưng nhiều vườn mai tại thị xã An Nhơn vẫn chưa có ai đến mua khiến nhiều người thấp thỏm.

Ông Nguyễn Văn Châu (62 tuổi, khu vực Nhơn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) có vườn mai với 4.500 cây các độ tuổi. Năm nay ông đã bỏ ra 100 triệu đồng để đầu tư, trồng mai. Đợt mưa lũ hồi tháng 11 rồi đã làm thiệt hại 150 cây mai trị giá hơn 15 triệu đồng. Số mai còn lại ông Châu cố gắng chăm sóc để kịp bán dịp Tết với hy vọng tìm lại ít vốn đầu tư cho vụ sau.

Đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này ông Châu dự tính sẽ xuất bán ra thị trường 1.000 cây mai Tết từ 5-8 tuổi. Thời điểm này mọi năm thương lái đã đến mua cây chở nguyên lá hoặc đặt cọc đợi hái lá sẽ chở đi. Tuy nhiên đến nay ngày Tết đã cận kề nhưng vườn mai của ông chưa ai đến hỏi mua khiến ông lo lắng.

“Năm nay tình hình dịch bệnh căng quá, bạn hàng không thấy đâu hết. Năm nay mà không tiêu thụ được lượng mai này thì sang năm đầu tư sẽ eo hẹp, khó khăn. Trông chờ bán được lấy lại vốn, đầu tư tiếp. Bán không được thì chắc bà con sẽ khốn khổ chứ biết làm sao được” - ông Châu nói.

Cũng giống như ông Châu, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, vườn mai nhà anh Nguyễn Minh Hậu (36 tuổi, trú thôn Hấu Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) có khoảng 500 cây mai từ 5 đến 9 năm tuổi sẽ xuất bán. Thế nhưng hiện nay vườn mai của anh Hậu vẫn chưa có thương lái đến thu mua, gia đình anh thấp thỏm không yên.

“Chuẩn bị 10 ngày nữa bắt đầu ngắt lá mai canh cho miền bắc, còn miền nam khoảng từ mùng 5 đến mùng 10 tháng Chạp. Tình hình năm nay thấy thị trường cây mai rất chậm. Các năm trước, tới thời điểm bây giờ con buôn đi rất nhiều, do tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng thương lái ít đến mua. Bà con trồng mai rất cần sự hỗ trợ” - anh Hậu cho hay.

Ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn - cho biết, đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua đã gây ngập khoảng 4 triệu cây mai từ 1 đến 3 năm tuổi. Đối với cây mai bị ngập úng, địa phương đã hướng dẫn bà con cách chăm sóc đảm bảo điều kiện cây mai phát triển để duy trì trong những năm sau. Đồng thời vận động người dân tích cực chăm sóc cây mai từ 4 đến 10 năm tuổi để bán vào vụ Tết.

Theo ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định - ngành Nông nghiệp đang phối hợp với thị xã An Nhơn để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Trước mắt, sẽ thống kê lại toàn bộ mai sẽ bán vào dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 sắp đến và hỗ trợ người dân tiêu thụ cây mai.

Về lâu dài, ngành Nông nghiệp sẽ quy hoạch lại khu vực trồng mai tập trung tránh tình trạng ngập úng và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ để tránh tình trạng vào dịp Tết nông dân lại chạy vạy tìm đầu ra cho cây mai.

Diễm Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bình Định nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến để tránh bão Rai

DIỄM PHÚC |

Bình ĐịnhTrước diễn biến phức tạp của bão số 9 (bão Rai), tỉnh Bình Định nghiêm cấm không cho tàu thuyền xuất bến, kể từ 17h chiều nay -  17.12.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang làm việc với Bình Định về thiết chế Công đoàn

Xuân Nhàn |

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp với Bình Định chiều 16.12 về xây dựng thiết chế Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của hệ thống Công đoàn.

Bình Định miễn, giảm học phí học kỳ I cho học sinh khó khăn

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định vừa thông qua Nghị quyết về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập và học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên học theo chương trình phổ thông gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Định nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến để tránh bão Rai

DIỄM PHÚC |

Bình ĐịnhTrước diễn biến phức tạp của bão số 9 (bão Rai), tỉnh Bình Định nghiêm cấm không cho tàu thuyền xuất bến, kể từ 17h chiều nay -  17.12.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang làm việc với Bình Định về thiết chế Công đoàn

Xuân Nhàn |

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp với Bình Định chiều 16.12 về xây dựng thiết chế Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của hệ thống Công đoàn.

Bình Định miễn, giảm học phí học kỳ I cho học sinh khó khăn

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định vừa thông qua Nghị quyết về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập và học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên học theo chương trình phổ thông gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.