Thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Minh Hạnh |

Chiều ngày 27.9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội (PC 05) cho biết, hiện đang tạm giữ số lượng lớn gồm chân trâu, bột trà xanh và các nguyên liệu pha trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào sáng ngày 26.9, tại km 6, cao tốc Hà Nội-Lào Cai, Đội 5 (PC 05) phối hợp Cục Cảnh sát Giao thông, Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục Quản lý thị trường) đã phát hiện và tiến hành kiểm tra xe ôtô mang BKS 29H-24901 do lái xe Trần Văn Huy (sinh năm 1984, trú TP.Yên Bái) điều khiển.

 
Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở theo 126 thùng gồm chân trâu, bột trà xanh và nguyên liệu trà sữa. Trên bao bì toàn bộ số hàng hóa trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và đều sử dụng tiếng nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Huy không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lô hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 11 đã ra quyết định tạm giữ lô hàng và phương tiện vận chuyển để tiếp tục xác minh làm rõ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện xe khách chở thịt lợn không rõ nguồn gốc

VIỄN CHINH - TRẦN HƯNG |

Gần 200kg thịt lợn không có giấy tờ để trong xe khách bị lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện thu giữ.

Xe biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế phát hiện xe ôtô biển số Lào vận chuyển số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện 1,5 tấn sụn gân gà không rõ nguồn gốc

Hưng Thơ |

Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát hiện vụ vận chuyển 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát hiện xe khách chở thịt lợn không rõ nguồn gốc

VIỄN CHINH - TRẦN HƯNG |

Gần 200kg thịt lợn không có giấy tờ để trong xe khách bị lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện thu giữ.

Xe biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế phát hiện xe ôtô biển số Lào vận chuyển số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện 1,5 tấn sụn gân gà không rõ nguồn gốc

Hưng Thơ |

Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát hiện vụ vận chuyển 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.