Thu giữ 4.700 sản phẩm nghi hàng giả, hàng nhái ở khu Ninh Hiệp, Hà Nội

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa ở "thủ phủ" quần áo Ninh Hiệp để làm rõ các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 4.6, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 8 và 14, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra tại 7 điểm tại 2 chợ Phú Điền và Sơn Long, xã Ninh Hiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại các điểm kinh doanh quần áo, phụ kiện thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Những sản phẩm được nghi là hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ ở Việt Nam. Ảnh: DMS
Những sản phẩm được nghi là hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ ở Việt Nam. Ảnh: DMS
Những sản phẩm được nghi là hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ ở Việt Nam. Ảnh: DMS
Những sản phẩm được nghi là hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ ở Việt Nam. Ảnh: DMS

Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa gồm dây lưng và quần áo.

Trong đó có 3.277 sản phẩm quần áo, dây lưng giả mạo nhãn hiệu Lacoste Adidas Louis Vuitton Versace Puma, Gucci, DG, LV, Burberry và 1.420 sản phẩm hàng hóa nhập lậu.

Hiện vụ việc đang được đoàn kiểm tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại đây lực lượng QLTT cũng đã từng kiểm tra đột xuất và thu giữ nhiều sản phẩm giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả

Vương Trần |

Ngày 28.5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thu giữ trên 1.500 sản phẩm hàng giả nhái nhãn Adidas

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường lại phát hiện, thu giữ 1.547 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả các nhãn hiệu Adidas và Manchester Uniter Limiter.

Bịt lỗ hổng hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

minh bằng |

Bộ Công thương vừa trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP với mục đích ngăn chặn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc trôi nổi trên sàn thương mại điện tử hiện nay.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả

Vương Trần |

Ngày 28.5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thu giữ trên 1.500 sản phẩm hàng giả nhái nhãn Adidas

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường lại phát hiện, thu giữ 1.547 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả các nhãn hiệu Adidas và Manchester Uniter Limiter.

Bịt lỗ hổng hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

minh bằng |

Bộ Công thương vừa trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP với mục đích ngăn chặn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc trôi nổi trên sàn thương mại điện tử hiện nay.