Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế nhập lậu vào Việt Nam

LN - Thảo Anh |

Đồn Biên phòng Tân Thanh - Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vừa phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Xác nhận với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, 3 giờ sáng ngày 2.8, tại đường mòn khu vực biên giới Mốc 1089-1090, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và Chi Cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện một số đối tượng đang lén lút mang vác các bao tải hàng theo hướng từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Ngay khi phát hiện thấy tổ tuần tra, các đối tượng đã hô nhau bỏ chạy ngược lại sang bên kia biên giới, vứt bỏ lại toàn bộ số hàng đang mang vác tại hiện trường và hiện vẫn chưa thể xác minh được đối tượng làm chủ.

Nhiều thùng hàng bị các đối tượng bỏ lại. Ảnh: Tiên Đức
Nhiều thùng hàng bị các đối tượng bỏ lại. Ảnh: Tiên Đức

13.000 chiếc khẩu trang y tế đã bị Đồn Biên phòng Tân Thanh thu giữ. Toàn bộ số khẩu trang y tế này đều không có tem nhãn, không xuất xứ. Bên cạnh khẩu trang, một số hàng hóa gia dụng do Trung Quốc sản xuất cũng được thu giữ.

Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn biên phòng Tân Thanh cho biết: "Mấy ngày nay biên giới mưa gió thất thường, lợi dụng thời tiết phức tạp, một số nhóm người đã vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào Việt Nam".

Hiện Đồn Biên phòng Tân Thanh đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

LN - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ

Thành Nhân |

Ngày 2.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: "Không mua khẩu trang trôi nổi trên mạng"

Cường Ngô |

Sáng 2.8, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với hệ thống siêu thị Co.opmart Hà Nội và siêu thị Big C. Buổi làm việc nhằm kiểm tra khả năng cung ứng và dự trữ vận chuyển hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Người dân không đeo khẩu trang khi tập thể dục ở nơi công cộng

THANH VŨ |

Nhiều người dân tại TPHCM vẫn tích cực tập luyện thể dục thể thao với mục đích tăng sức đề kháng để chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, không ít người không chấp hành việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ: Phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ

Thành Nhân |

Ngày 2.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: "Không mua khẩu trang trôi nổi trên mạng"

Cường Ngô |

Sáng 2.8, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với hệ thống siêu thị Co.opmart Hà Nội và siêu thị Big C. Buổi làm việc nhằm kiểm tra khả năng cung ứng và dự trữ vận chuyển hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Người dân không đeo khẩu trang khi tập thể dục ở nơi công cộng

THANH VŨ |

Nhiều người dân tại TPHCM vẫn tích cực tập luyện thể dục thể thao với mục đích tăng sức đề kháng để chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, không ít người không chấp hành việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.