Thiếu xăng Ron 95 để bán, một số cửa hàng ở TPHCM chỉ bán dầu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Những ngày qua, tình trạng khan hiếm xăng dầu đã xảy ra tại một số địa phương khi nhiều cây xăng dầu bán cầm chừng hoặc nghỉ bán. Tại TPHCM, đa số các điểm bán xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, chỉ có một số ít cửa hàng thiếu xăng chỉ bán dầu hoặc đang tạm ngưng hoạt động để sửa chữa.

Một số điểm bán hết xăng, chỉ bán dầu

Qua khảo sát của Lao Động, hầu hết các điểm bán xăng dầu trên địa bàn Thành phố vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có một số ít cây xăng đóng cửa được cho là để sửa chữa.

"Hiện cửa hàng vẫn có đầy đủ các loại xăng dầu cung ứng cho thị trường. Mỗi ngày, cửa hàng đều nhập xăng liên tục, không xảy ra tình trạng thiếu hàng" - đại diện một trạm xăng dầu tại Quận 12 cho biết.

 
Một trạm xăng dầu trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Ảnh: Ngọc Lê

Dọc các tuyến đường có lượng xe lưu thông lớn ở TPHCM như Trường Chinh, Cộng Hoà, Phạm Văn Đồng,... không có tình trạng doanh nghiệp đóng cửa ngừng bán hay hạn chế số lượng mua.

Theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, có 4 địa điểm kinh doanh xăng dầu ở TPHCM chỉ còn bán dầu, nguồn xăng về chậm hoặc chưa về kịp.

Cụ thể: Công ty TNHH TMDV Biên Khoa (số 69/10X đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp), chi nhánh Công ty TNHH Bạch Nhiên (số 10A đường Hà Huy Giáp, Quận 12), trạm xăng dầu Biên Khoa (854 Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân) và chi nhánh Công ty CP dầu khí Đại Đông Dương - Trạm xăng dầu Kinh Dương Vương (327 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân).

Trao đổi với Lao Động, đại diện Đại lý xăng dầu Biên Khoa cho biết: "Hiện cây xăng vẫn mở cửa bán bình thường nhưng chỉ bán dầu là chủ yếu, còn nguồn xăng khan hiếm. Cây xăng đang cố gắng tìm nguồn cung để phục vụ khách hàng".

Đảm bảo nguồn cung và dự trữ

Theo Sở Công Thương TPHCM, 548 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường, có duy nhất hai cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động để sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thực hiện thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Thành phố có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 57 thương nhân phân phối và 1 tổng đại lý. Hệ thống kho dự trữ xăng dầu  công suất chứa hơn 1.232.000 m3. Tổng lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân trên địa bàn đạt 6.880 m3/ngày.

 
Đa số các trạm xăng dầu tại TPHCM đều hoạt động bình thường. Ảnh: Ngọc Lê

Các thương nhân khẳng định, đảm bảo lượng hàng dự trữ, ổn định giá cả các mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn.

"Trong điều kiện nguồn cung trong nước gặp khó khăn, doanh nghiệp sẽ tăng cường nhập khẩu để đảm bảo đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng theo quy định. Hiện tại, các doanh nghiệp đang nhập thêm và hàng đang trên đường về, có một số doanh nghiệp lượng dự trữ đạt mức 45-60 ngày" - ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho hay.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa vì thiếu nguồn cung

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình nguồn cung xăng dầu khan hiếm, giá tăng và chiết khấu thấp, nhiều doanh nghiệp xăng dầu ở tỉnh Đắk Lắk đã tạm dừng hoạt động.

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Bộ trưởng Công Thương: "Nếu báo cáo là đúng thì đâu thiếu xăng dầu"

Cường Ngô |

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho biết, nguồn cung xăng dầu hiện có 800.000 m3 các loại từ nguồn trong nước và 750.000 m3 từ nguồn nhập khẩu. Nghe báo cáo này, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương nói "nếu báo cáo này là đúng thì đâu có thiếu nguồn cung xăng dầu?".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa vì thiếu nguồn cung

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình nguồn cung xăng dầu khan hiếm, giá tăng và chiết khấu thấp, nhiều doanh nghiệp xăng dầu ở tỉnh Đắk Lắk đã tạm dừng hoạt động.

An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Bộ trưởng Công Thương: "Nếu báo cáo là đúng thì đâu thiếu xăng dầu"

Cường Ngô |

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho biết, nguồn cung xăng dầu hiện có 800.000 m3 các loại từ nguồn trong nước và 750.000 m3 từ nguồn nhập khẩu. Nghe báo cáo này, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương nói "nếu báo cáo này là đúng thì đâu có thiếu nguồn cung xăng dầu?".