Thị trường hoa Tết TPHCM: Hoa càng độc, lạ càng hút khách mua

Ngọc Lê |

Cận Tết, các loại cây, hoa kiểng từ khắp nơi đổ về TPHCM ngày một nhiều. Không ít trong số đó là sản phẩm độc, lạ, nhập ngoại được rất nhiều khách ưa chuộng.

Những mẫu hoa, cây kiểng chơi Tết độc, lạ năm nay hút khách mua.

Những ngày này, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), được điểm tô bằng hàng cây bưởi Diễn, cây quất vàng rực, trĩu quả thu hút người đi đường.

Anh Trần Thanh Phong, chủ vườn cây cảnh trên đường Thành Thái cho biết, vài năm gần đây, bưởi Diễn được vận chuyển vào miền Nam và trở thành loại cây chơi Tết của nhiều gia đình khá giả, bởi giá thành khá cao, trung bình giá thấp nhất từ 6 triệu đồng/cây và cao nhất 55 triệu đồng/cây.

“Với hy vọng mang nhiều tài lộc, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng lớn cũng mạnh tay xuống tiền để mua những cây bưởi đẹp. Đặc biệt là những mẫu hoa, cây kiểng càng độc, lạ thì càng hút khách mua" - anh Phong cho hay.

Không chỉ có bưởi, nhiều cửa hàng bán cây cảnh trên cũng nhập về hơn hàng trăm chậu quất chum ở Nam Định để bán Tết, giá từ 1,8 triệu đến cả chục triệu đồng

Trong khi đó, tại các điểm bán hoa trên nhiều tuyến đường TPHCM như Thành Thái (Quận 10), Trần Nhân Tôn (Quận 5)... cũng nhộn nhịp mua bán với nhiều mẫu hoa độc, lạ.

Người dân thích thú lựa chọn những mẫu hoa kiểng chơi Tết độc, lạ. Ảnh: Ngọc Lê

Anh Trần Quân, chủ cửa hàng AQ Garden (Thành Thái, Quận 10) cho biết, năm nay ngoài những mẫu hoa nội rất đẹp thì cửa hàng anh còn nhập nhiều mẫu hoa ngoại như hoa giấy ngũ sắc được nhập từ Thái Lan.

"Giá các mẫu hoa nội ở thời điểm hiện tại hầu như không có chênh lệch nhiều so với mọi năm. Chỉ có các giống hoa mới, hoa được ngoại nhập như hoa giấy ngũ sắc, hoa hồng leo,... thì có giá cao hơn một chút" - Anh Quân chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, năm nay thị trường hoa Tết xuất hiện nhiều mẫu cây ngoại nhập mới như Kim Ngân Lượng, Dạ Ngọc Minh Châu, Mai đỏ... có giá bán từ 250.000 đồng - 1 triệu đồng/chậu tuỳ kích thước cây, loại chậu.

Bên cạnh đó, năm nay cũng có rất nhiều loại hoa cắt cành được nhập khẩu như hoa hồng gai Đài Loan (Trung Quốc), mai hồng, hoa ly lửa, đào đông, bắp cải màu… trong đó phần lớn nhập từ Trung Quốc.

Theo Sở Công Thương TPHCM, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự kiến TPHCM tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng...

Trong đó, 4 chợ chuyên kinh doanh hoa lớn gồm các chợ Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen, đầu mối Bình Điền, Thủ Đức cung ứng khoảng 80% thị phần hoa tươi cắt cành cho người dân thành phố…

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Có gì trong giỏ hoa Tết bằng ngọc nặng 1,5 tấn giá 700 triệu?

HÀ ANH |

Một giỏ hoa Tết bằng ngọc nặng 1,5 tấn hiện đang được rao bán ở Hà Nội với giá gần 700 triệu đồng.

Nhà vườn phố núi Pleiku lo ngại thua lỗ mùa hoa Tết

THANH TUẤN |

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đang đứng ngồi không yên vì lo hoa bị sâu bệnh, đời sống kinh tế khó khăn khiến lượng người mua hoa không nhiều.

TPHCM: Hoa Tết làm từ vải xuống phố, "hút" khách mua

Ngọc Lê |

Hoa Tết được làm từ vải, nhựa dẻo với nhiều chủng loại, mẫu mã xuất hiện ngày càng nhiều trên một số tuyến đường TPHCM, thu hút khách mua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Có gì trong giỏ hoa Tết bằng ngọc nặng 1,5 tấn giá 700 triệu?

HÀ ANH |

Một giỏ hoa Tết bằng ngọc nặng 1,5 tấn hiện đang được rao bán ở Hà Nội với giá gần 700 triệu đồng.

Nhà vườn phố núi Pleiku lo ngại thua lỗ mùa hoa Tết

THANH TUẤN |

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đang đứng ngồi không yên vì lo hoa bị sâu bệnh, đời sống kinh tế khó khăn khiến lượng người mua hoa không nhiều.

TPHCM: Hoa Tết làm từ vải xuống phố, "hút" khách mua

Ngọc Lê |

Hoa Tết được làm từ vải, nhựa dẻo với nhiều chủng loại, mẫu mã xuất hiện ngày càng nhiều trên một số tuyến đường TPHCM, thu hút khách mua.