Thị trường đào Tết: "Giá đã rẻ, đừng đợi đêm 30 Tết mới mua để ép giá"

Đức Mạnh - Phương Duy |

Do dịch COVID-19 tái bùng phát đúng dịp cuối năm nên thị trường cho thuê đào cổ chưng Tết vốn đã kén khách năm nay càng ảm đạm hơn.

Khác với vẻ nhộn nhịp như mọi năm, trên tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ - Hà Nội) - tuyến phố nổi tiếng trưng bày bán đào mỗi dịp Tết đến - năm nay thưa thớt người mua bán hơn hẳn. Sáng ngày 27.12 Âm lịch, chỉ lác đác vài tốp khách nhỏ đến mua hoặc thuê đào về chơi Tết.

Đáng nói, nhiều khách hàng thay vì chọn những cây đào to, giá đắt như mọi năm thì nay lại chọn những cành đào với mức giá hợp lý hơn.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, anh Minh Quân - một người bán đào trên đường Lạc Long Quân chia sẻ: "Năm nay đào cổ, đắt tiền không chạy bằng đào cành, và chậm tiêu thụ hơn mọi năm. Có thể do kinh tế khó khăn nên người mua hoa cũng cân nhắc hơn trong việc chi tiêu vào cây cảnh ngày Tết".

Anh Quân cho biết, đào 10 - 30 tuổi có giá cho thuê dao động từ 20 - 30 triệu/tháng tuỳ vào thế cũng như kích cỡ. Đặc biệt có những cây có giá thuê lên đến 50 triệu. "Tất cả chỉ cho thuê vì mất nhiều công chăm sóc nên tôi không muốn bán", anh Quân nói thêm.

Đào cổ dần trở nên kén khách chơi hơn. Ảnh: Phương Duy
Đào cổ đang ngày càng trở nên kén khách do khó khăn kinh tế. Ảnh: Phương Duy
Giá đào cành rẻ hơn mọi năm nhưng lượng khách đến thời điểm hiện tại vẫn thấp hơn so với các năm trước. Ảnh: Phương Duy
Dịch bệnh gây khó khăn về kinh tế chung, cùng với thời tiết không ủng hộ khiến giá đào giảm nhiều so với mọi năm. Ảnh: Phương Duy

Nhiều người chơi đào cho biết, giá thuê đào năm nay "mềm" hơn hẳn so với những năm trước. Anh Nguyễn Hoàng Chiến (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ:

"2 tuần trước tôi ra chợ hoa Quảng An mua đào cành cắm ở cơ quan thì thấy giá cao hơn so với cùng kỳ. Đến hôm nay thì thấy giá "mềm" hơn hẳn. Giá thuê một cây tầm trung cao khoảng 2 - 2,5m là khoảng 7 triệu cho 2 tuần.

Năm nay quá khó khăn nên tôi rất cảm thông với người trồng đào. Một năm họ làm lụng vất vả lắm mới chăm sóc được một cây nở đúng dịp Tết. Năm nay mong mọi người nếu có chơi hoa thì hãy thương người trồng, đừng đợi đến 30 Tết rồi ép giá người ta" anh Chiến nói.

Giống như anh Chiến, chị Đỗ Thị Phương (Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội) tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi để đi chọn đào chơi Tết. Chị Phương cũng đánh giá đào năm nay rẻ hơn so với năm trước.

"Tôi thấy năm nay rẻ hơn năm trước. Cành này năm ngoái tôi mua phải 500.000 đồng nhưng vừa mua chỉ với giá 400.000 đồng thôi. Không cần phải chờ sát ngày mới mua, mua được sớm thì Tết về sớm" - chị Phương bày tỏ.

Vì tuổi đời lâu năm nên những cây đào cổ thường có nấm mốc ở thân mình. Ảnh Phương Duy
Vì tuổi đời lâu năm nên những cây đào cổ thường có nấm mốc ở thân mình. Ảnh Phương Duy
Đức Mạnh - Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Khách Tây thích thú xuống phố sắm đào mini đón Tết

Đức Mạnh - Phương Duy |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô. Đặc biệt, những cành đào nhỏ, giá từ 100.000 đồng - 250.000 đồng được nhiều người lựa chọn, trong đó có những du khách ngoại quốc đón Tết cổ truyền của Việt Nam.

Đào cổ thụ nở sớm, vắng khách "đại gia" thuê

Phương Duy- Đức Mạnh |

Còn khoảng một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên những gốc đào cổ được bán với giá lên tới cả chục triệu đồng đang trong tình trạng nở rộ, khiến nhiều dân buôn lo lắng thấp thỏm.

Đào mini "đắt như tôm tươi" dịp Tết ông Công ông Táo

Phương Duy- Đức Mạnh |

Những cành đào nhỏ giá chỉ từ 100.000 - 250.000 đồng/cành, dù giá rẻ nhưng chất lượng vẫn đảm bảo nên đang là mặt hàng "gây sốt" trên thị trường đào Tết ông Công ông Táo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khách Tây thích thú xuống phố sắm đào mini đón Tết

Đức Mạnh - Phương Duy |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô. Đặc biệt, những cành đào nhỏ, giá từ 100.000 đồng - 250.000 đồng được nhiều người lựa chọn, trong đó có những du khách ngoại quốc đón Tết cổ truyền của Việt Nam.

Đào cổ thụ nở sớm, vắng khách "đại gia" thuê

Phương Duy- Đức Mạnh |

Còn khoảng một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên những gốc đào cổ được bán với giá lên tới cả chục triệu đồng đang trong tình trạng nở rộ, khiến nhiều dân buôn lo lắng thấp thỏm.

Đào mini "đắt như tôm tươi" dịp Tết ông Công ông Táo

Phương Duy- Đức Mạnh |

Những cành đào nhỏ giá chỉ từ 100.000 - 250.000 đồng/cành, dù giá rẻ nhưng chất lượng vẫn đảm bảo nên đang là mặt hàng "gây sốt" trên thị trường đào Tết ông Công ông Táo.