Thị trường bia rượu Tết: Sức tiêu thụ giảm mạnh tại Hà Nội

Ngọc Anh |

Khảo sát tại thị trường Hà Nội, sức mua rượu bia trước Tết Nguyên đán năm nay sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ những năm trước do tác động của Nghị định 100 trong việc xử phạt nặng đối với những người lái xe sau khi uống rượu bia.

Kể từ khi Nghị định 100 có hiệu lực  xử phạt nặng đối với người lái xe sau khi uống rượu bia, nhiều quán xá rơi vào tình trạng vắng vẻ. Sức mua bia, rượu trên thị trường thời điểm trước Tết Nguyên đán cũng chịu tác động lớn.

Thị trường rượu bia Tết Nguyên đán 2020 ế ẩm
Thị trường rượu bia Tết Nguyên đán 2020 "ế ẩm"
Chị Phương, chủ một cửa hàng chuyên bán rượu nhập khẩu trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Q.Cầu Giấy) cho biết: “Giờ này năm ngoái cửa hàng có 5 – 6 người phục vụ mà vẫn không kịp, năm nay chỉ có 3 người mà vẫn ngồi chơi. Ít khách, sức mua giảm phải đến 60 - 70% so với năm ngoái. Các mối khách quen là các cơ quan, đơn vị nhà nước, các công ty vẫn mua nhưng cũng giảm sâu”.

Theo chị Phương, không chỉ giảm sức mua, Nghị định 100 còn tác động đến xu hướng tiêu dùng của người dân. “Thay vì mua rượu mạnh đắt tiền như năm ngoái, người tiêu dùng mua rượu có nồng độ cồn nhẹ từ 9 - 12 độ như rượu vang ngọt, rượu mơ, rượu nho. Bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại là rượu nho, còn lại tình hình chung là giảm. Mùa Tết 2019 doanh thu từ rượu bia của cửa hàng vào khoảng hơn 1 tỉ đồng. Qua ngày 23 tháng Chạp vẫn chưa bán nổi 300 triệu”- Chị Phương nói.

Một cửa hàng bày bán bia trên phố Tô Hiệu (Quận Cầu Giấy)
Một cửa hàng bày bán bia trên phố Tô Hiệu (Quận Cầu Giấy)
Vẫn là không khí vắng người mua bia rượu như các cửa hàng khác, chị Hoa, chủ cửa hàng bánh kẹo nước giải khát trên phố Tô Hiệu, (Q.Cầu Giấy), cho hay: “Giảm hẳn lượng người mua bia trong dịp Tết này. Năm ngoái bán được 10 thùng một ngày thì năm nay chỉ bán được 1 – 2 thùng, rượu thì bán được vài chai mà cũng chỉ bán được vang nên chúng tôi làm giỏ quà cũng để chai vang.”.

Tại cửa hàng bán bánh kẹo và rượu ngoại nhập trên phố Trung Kính, anh Hùng và chị Ngân, chủ cửa hàng than thở “Ít người mua rượu bia lắm, chúng tôi nhập về nhiều loại rượu ngoại vì cứ nghĩ như năm ngoái bán chạy. Thế nhưng cả ngày hôm nay chưa bán được chai nào. Giỏ quà năm ngoái đóng rượu nào cũng bán được, năm nay toàn làm giỏ không rượu. Nếu người mua yêu cầu có rượu thì chúng tôi sẽ làm giỏ khác bổ sung chứ bỏ sẵn sợ cũng không bán được”.

Tuyến phố Thái Hà, Nguyễn Chí Thanh là nơi tập trung nhiều cửa hàng, đại lý bán rượu nhập khẩu, những năm trước các tuyến phố này thường xuyên lâm vào cảnh tắc đường vì lượng người đi mua rượu nhiều nhưng năm nay lại khá vắng vẻ. Một nhân viên bán hàng của cửa hàng rượu nhập khẩu cho biết: “Khách hàng đến mua chủ yếu là khách quen nhưng năm nay giảm hơn một nửa.”

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường bia rượu Tết Nguyên đán năm nay giảm mạnh nhưng các chủ cửa hàng đều đồng tình ủng hộ việc cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người, mọi nhà. “Khách mua rượu bia ít, nhưng bù lại họ chuyển sang mua bánh kẹo, nước giải khát. Có lẽ sang năm sau, chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn đồ uống nhập khẩu phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng”, bà Hà chủ cửa hàng bánh kẹo, nước giải khát trên phố Nguyễn Quý Đức (Q.Thanh Xuân) chia sẻ.

Ngọc Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông chết người

T. A |

Sử dụng rượu bia rồi điều khiển xe máy, một đối tượng đã gây tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong.

Giảm tai nạn giao thông, Việt Nam cần tăng thuế rượu bia

Hương Nguyễn - Đặng Chung |

Từ ngày 1.1.2010, quy định “đã uống rượu bia là không lái xe” được đa phần người dân rất ý thức thực hiện nghiêm túc. Tại nhiều bệnh viện, tỉ lệ các ca cấp cứu tai nạn giao thông do bia rượu giảm bất ngờ, trong khi đó, các quán nhậu vắng khách “thê thảm”. Các chuyên gia dự báo tăng trưởng ngành bia rượu trong năm 2020 chỉ dừng ở mức 6-7% do chịu tác động của luật.

Cấm uống rượu bia lái xe: Quán vắng vẻ, ông lớn ngành bia bốc hơi nghìn tỉ

Thiên Bình |

Sau quy định xử phạt được đánh giá là đủ sức răn đe đối với những người uống rượu bia lái xe, nhiều quán xá rơi vào tình trạng vắng vẻ, các doanh nghiệp ngành bia rượu từ đây cũng bị tác động không hề nhỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố đối tượng sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông chết người

T. A |

Sử dụng rượu bia rồi điều khiển xe máy, một đối tượng đã gây tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong.

Giảm tai nạn giao thông, Việt Nam cần tăng thuế rượu bia

Hương Nguyễn - Đặng Chung |

Từ ngày 1.1.2010, quy định “đã uống rượu bia là không lái xe” được đa phần người dân rất ý thức thực hiện nghiêm túc. Tại nhiều bệnh viện, tỉ lệ các ca cấp cứu tai nạn giao thông do bia rượu giảm bất ngờ, trong khi đó, các quán nhậu vắng khách “thê thảm”. Các chuyên gia dự báo tăng trưởng ngành bia rượu trong năm 2020 chỉ dừng ở mức 6-7% do chịu tác động của luật.

Cấm uống rượu bia lái xe: Quán vắng vẻ, ông lớn ngành bia bốc hơi nghìn tỉ

Thiên Bình |

Sau quy định xử phạt được đánh giá là đủ sức răn đe đối với những người uống rượu bia lái xe, nhiều quán xá rơi vào tình trạng vắng vẻ, các doanh nghiệp ngành bia rượu từ đây cũng bị tác động không hề nhỏ.