Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tập đoàn Dầu khí VN:

Tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Hà Anh |

Sáng ngày 19.7, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì đã làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: “Những năm qua, PVN có nhiều đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất biết những nỗ lực của PVN, mong PVN không vì những biến cố mà mất niềm tin”.  

Đề nghị PVN làm rõ 4 vấn đề

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị PVN làm rõ 4 vấn đề: Một là, mục tiêu tăng trưởng; hai là vấn đề xử lý các dự án chưa hiệu quả; ba là tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án nhiệt điện quan trọng và thứ tư là tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong nội bộ. Chuyển lời thăm hỏi, động viên và khen ngợi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: “Thủ tướng nói rằng trong lúc này, PVN gặp nhiều khó khăn nhất, nhưng càng khó khăn càng phải quyết tâm lớn nhất, đoàn kết, thống nhất, vững tin. Rất mừng là trong 6 tháng đầu năm 2017, PVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh”.

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết: 6 tháng đầu năm 2017, PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hầu hết các chỉ tiêu SXKD của PVN đều vượt mức chỉ tiêu từ 12-19% so với kế hoạch. Cụ thể: Sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 577 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao từ đầu năm (so với kế hoạch giao bổ sung tăng thêm 1,0 triệu tấn thì đã vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch) - góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước (GDP 6 tháng đầu năm 2017 đạt 5,73%); sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt 11,11 tỉ kWh, bằng 55,2% kế hoạch năm; sản xuất phân đạm đạt 9 nghìn tấn, vượt 8,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 59,8% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu đạt 2,99 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch 6 tháng…

Công tác an toàn trên các công trường, nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chỉ tiêu tài chính của PVN (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và cao hơn cùng kỳ 2016. Cụ thể: Doanh thu toàn tập đoàn vượt 15% KH, tăng 16% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước vượt 14% KH, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở kết quả đạt được, PVN đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD trong năm 2017 mà Chính phủ, Bộ Công Thương giao. Để đạt các mục tiêu, PVN đề ra một loạt các giải pháp như tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu năm 2017 khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô và 10,61 tỉ m3 khí; bám sát diễn biến giá dầu để có các giải pháp kịp thời ứng phó với biến động của giá dầu từng thời điểm; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, công trình dầu khí; đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2017.

Tập trung xử lý các dự án thua lỗ

Vẫn theo TGĐ Nguyễn Vũ Trường Sơn: Trong những tháng cuối năm, PVN sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để xử lý 5 dự án yếu kém, thua lỗ là Xơ sợi Đình Vũ, 3 dự án nhiên liệu sinh học và nhà máy đóng tàu Dung Quất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Đặc biệt là khởi động lại hai Nhà máy Ethanol Bình Phước và Dung Quất nhằm đáp ứng nguồn cung E100 để phối trộn xăng E5 RON 92, góp phần thực hiện lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Chính phủ.

Để đạt được những mục tiêu trên, PVN kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt Quy chế tài chính, Điều lệ tổ chức hoạt động, Kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2016-2020; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn, nguồn để bù chênh lệch thuế xuất nhập khẩu sản phẩm theo cam kết của Chính phủ đối với dự án Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn, cơ chế hoàn trả tiền PVN thay mặt Chính phủ bù cho Công ty TNHH Lọc Hoá dầu Nghi Sơn trong thời gian 10 năm sau ngày vận hành thương mại; cấp bảo lãnh Chính phủ đối với phần vốn vay của PVN cho dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam…

Các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của PVN trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD được Chính phủ, Bộ Công Thương giao, chia sẻ những khó khăn mà PVN đang phải đối diện, yêu cầu PVN có giải pháp phù hợp, quyết liệt tháo gỡ. Tổ công tác nhận thấy, thời gian qua, sự gắn kết giữa các bộ, ngành chưa được tốt, nhiều vướng mắc, khó khăn của PVN đưa ra chưa được xử lý kịp thời, thoả đáng, thậm chí nhiều văn bản chậm trễ, nhiều cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho SXKD chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn. Đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu suy giảm, Bộ trưởng đề nghị PVN cần xây dựng giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD.

 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: “Cháy hàng” đôi giày Cao Toàn Mỹ đi; Ôm căn hộ tiền tỉ rồi ồ ạt bán cắt lỗ

Văn Thắng - Lan Hương |

"Cháy hàng” đôi giày Cao Toàn Mỹ đi, Phương Nga được mời làm Giám đốc; Lương cơ sở chính thức tăng lên 1.300.000 đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng; Ôm căn hộ tiền tỉ rồi ồ ạt bán cắt lỗ 200-600 triệu đồng... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Kinh tế 24h: Chủ tịch Sacombank không ngoài dự đoán; giá cả thị trường biến động 6 tháng cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

Giải Jackpot vô chủ, 38 tỉ được “sung công”; Thấy gì từ cuộc “đại hạ giá” ôtô tại Việt Nam?; 6 tháng cuối năm, giá cả thị trường sẽ biến động ra sao?; Ông Trầm Bê vắng mặt, Chủ tịch Sacombank không ngoài dự đoán; Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyên Dương giải thích lý do... “mất tích“... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Kinh tế 24h: Đất trên ở Hà Nội tiếp tục thổi giá; Đối thoại taxi truyền thống và Uber, Grab

Văn Thắng - Lan Hương |

Nhà, đất trên "con đường đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội: Chực chờ để “thổi” giá; Vì sao tội phạm chọn lúc nửa đêm để đánh cắp tiền trong thẻ?; Đối thoại giữa taxi truyền thống và Uber, Grab: Tại anh, tại ả...; Hé lộ thông tin Giám đốc NHNN TPHCM được bổ nhiệm... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Kinh tế 24h: “Cháy hàng” đôi giày Cao Toàn Mỹ đi; Ôm căn hộ tiền tỉ rồi ồ ạt bán cắt lỗ

Văn Thắng - Lan Hương |

"Cháy hàng” đôi giày Cao Toàn Mỹ đi, Phương Nga được mời làm Giám đốc; Lương cơ sở chính thức tăng lên 1.300.000 đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng; Ôm căn hộ tiền tỉ rồi ồ ạt bán cắt lỗ 200-600 triệu đồng... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Kinh tế 24h: Chủ tịch Sacombank không ngoài dự đoán; giá cả thị trường biến động 6 tháng cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

Giải Jackpot vô chủ, 38 tỉ được “sung công”; Thấy gì từ cuộc “đại hạ giá” ôtô tại Việt Nam?; 6 tháng cuối năm, giá cả thị trường sẽ biến động ra sao?; Ông Trầm Bê vắng mặt, Chủ tịch Sacombank không ngoài dự đoán; Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyên Dương giải thích lý do... “mất tích“... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Kinh tế 24h: Đất trên ở Hà Nội tiếp tục thổi giá; Đối thoại taxi truyền thống và Uber, Grab

Văn Thắng - Lan Hương |

Nhà, đất trên "con đường đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội: Chực chờ để “thổi” giá; Vì sao tội phạm chọn lúc nửa đêm để đánh cắp tiền trong thẻ?; Đối thoại giữa taxi truyền thống và Uber, Grab: Tại anh, tại ả...; Hé lộ thông tin Giám đốc NHNN TPHCM được bổ nhiệm... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.