Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãi 950 tỉ đồng

Cường Ngô |

Theo báo cáo của EVN, lợi nhuận năm 2019 của công ty mẹ ước đạt 950 tỉ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; các Tổng công ty trực thuộc đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.

EVN lãi 950 tỉ đồng

Sáng 15.12, tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến cuối năm 2019, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 54.880MW, tăng 6.320MW so với năm 2018. Quy mô hệ thống điện Việt Nam hiện đứng thứ 2 khu vực ASEAN (sau Indonesia) và thứ 23 thế giới.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN năm 2019 đạt 231,1 tỉ kWh tăng 8,85% so với năm 2018, trong đó, điện sản xuất các nhà máy điện của Công ty mẹ EVN là 41,55 tỉ kWh.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 ước đạt 393.230 tỉ đồng, tăng 14,3% so với năm 2018, trong đó doanh thu bán điện là 387.675 tỉ đồng, tăng 16,4%.

EVN lãi 950 tỉ đồng trong năm 2019. Ảnh: N.H
EVN lãi 950 tỉ đồng trong năm 2019. Ảnh: N.H

Về hiệu quả tài chính, EVN bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước, tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến cuối năm 2019 là 712.678 tỉ đồng (tăng 6.174 tỉ đồng so với năm 2018), trong đó vốn chủ sở hữu là 219.092 tỉ đồng (tăng 1.646 tỉ đồng). 

Lợi nhuận của công ty mẹ - EVN ước đạt 950 tỉ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; các Tổng công ty trực thuộc đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.  Giá trị nộp ngân sách năm 2019 của toàn Tập đoàn là 27.200 tỉ đồng, tăng 2.089 tỉ đồng so với năm 2018.

Nhiều rủi ro khi nhập khẩu than

Mặc dù đạt được nhiều thành tích trong công tác vận hành, cung ứng điện nhưng theo ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, năm 2019, EVN còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong vận hành cung ứng điện, năm 2019, tình hình khô hạn xảy ra ở hầu hết các khu vực, nước về các hồ chứa ở mức rất thấp. Đặc biệt, nước về các hồ thủy điện lưu vực sông Đà thấp nhất trong 30 năm trở lại đây (kể từ khi có Thủy điện Hòa Bình) nên sản lượng thủy điện năm 2019 giảm 16,3 tỉ kWh so với năm 2018 và thấp hơn 7,0 tỉ kWh so với  kế hoạch.

Đồng thời, tổng lượng nước tích trong các hồ thủy điện đến cuối năm 2019 hao hụt trên 11 tỉ m3 so với đầy hồ, tương ứng sản lượng điện thiếu hụt sấp sỉ 4,5 tỉ kWh.

Việc đảm bảo nhiên liệu cho phát điện còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nguồn khí Đông Nam bộ đã suy giảm mạnh, sản lượng khí cấp đầu năm 20 triệu m3/ngày, đến cuối năm giảm còn 16,5 triệu m3/ngày.

Đối với khí Tây Nam bộ quyền nhận khí phía Việt Nam giảm còn một nửa so với trước đây, nhưng PVN chưa thống nhất với phía Petronas mua khí bổ sung để cấp cho phát điện.

Hiện, nguồn than sản xuất trong nước không đáp ứng nhu cầu nên phải nhập khẩu than để bổ sung, điều này ảnh hưởng đến chất lượng than, đồng thời làm tăng chi phí mua than. Đối với than nhập khẩu, chủ yếu từ thị trường Indonesia, có nhiều yếu tố rủi ro về chính sách, thời tiết, tôn giáo...

Tiến độ một số dự án còn chậm tiến độ, theo đó tiến độ phát điện thương mại Nhiệt điện Duyên Hải 3 tiếp tục chậm tiến độ sang quý I năm 2020. Các dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, Đa Nhim MR cũng không đáp ứng tiến độ hoàn thành năm 2019. Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I chưa thể khởi công được trong năm 2019 do khó khăn vướng mắc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Báo cáo tóm tắt tóm tắt tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của EVN cho biết, điện thương phẩm năm 2019 đạt 209,42 tỉ kWh, tăng 8,87% so với năm 2018, trong đó điện thương phẩm nội địa ước đạt 207,7 tỉ kWh, tăng trưởng 8,65% (miền Bắc tăng 8,9%, miền Trung tăng 9,3%, miền Nam tăng 8,3%). Các Tổng công ty Điện lực miền Trung và TPHCM vượt kế hoạch điện thương phẩm năm 2019.

Mặc dù điện thương phẩm năm 2019 giảm 2,5 tỉ kWh so với kế hoạch, nhưng năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện toàn Tập đoàn đạt 2,41 triệu kWh/người, tăng 10% so với năm 2018. Các Tổng công ty Điện lực đều đạt và vượt năng suất lao động kế hoạch EVN giao, trong đó Tổng công ty Điện lực TPHCM về đích sớm 1 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

EVN kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

P.V |

Sáng ngày 21.12.2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức buổi mit-tinh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3.

EVN và "quả bom nổ chậm" 3.000 tỉ đồng

Anh Đào |

3.000 tỉ, chính xác là 3.090,9 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá đang “treo ở đó”, đang “chưa biết tính vào đâu” lại được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mang ra trong một buổi họp báo. Không có gì phải nghi ngờ, nó sẽ được hạch toán vào giá điện.

Tập đoàn điện lực EVN lãi 698 tỉ đồng năm 2018

Phạm Dung- Cường Ngô |

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 698,7 tỉ đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

EVN kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

P.V |

Sáng ngày 21.12.2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức buổi mit-tinh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3.

EVN và "quả bom nổ chậm" 3.000 tỉ đồng

Anh Đào |

3.000 tỉ, chính xác là 3.090,9 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá đang “treo ở đó”, đang “chưa biết tính vào đâu” lại được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mang ra trong một buổi họp báo. Không có gì phải nghi ngờ, nó sẽ được hạch toán vào giá điện.

Tập đoàn điện lực EVN lãi 698 tỉ đồng năm 2018

Phạm Dung- Cường Ngô |

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 698,7 tỉ đồng.