Tạm giữ đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện "đường lưỡi bò"

C.N |

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ban chỉ đạo BCĐ389/TP do Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa kinh doanh đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại địa chỉ: No 18 LK 18.02 Khu Dọc Bún 2, La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em trong đó có 10 hộp đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện "đường lưỡi bò" trên vỏ hộp và trong hình lắp ghép, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định.

Đoàn kiểm tra, đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có thể hiện 'đường lưỡi bò' trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa

A.T |

Đến hết tháng 10.2019, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xử lý 7.760 vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo thương hiệu... chuyển cho cơ quan Công an khởi tố 11 vụ.

Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra hàng hoá tại các trung tâm mua sắm lớn

TRẦN KHANH |

Cơ quan quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm nhái các thương hiệu nước ngoài và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng cục Quản lý thị trường báo cáo về vụ Asanzo

Thuỳ Dung |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo bị cáo buộc gian lận xuất xứ hàng hóa, thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Tổng cục quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) ngày 1.8 đã có báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả làm việc xác minh thông tin. 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa

A.T |

Đến hết tháng 10.2019, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xử lý 7.760 vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo thương hiệu... chuyển cho cơ quan Công an khởi tố 11 vụ.

Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra hàng hoá tại các trung tâm mua sắm lớn

TRẦN KHANH |

Cơ quan quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm nhái các thương hiệu nước ngoài và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng cục Quản lý thị trường báo cáo về vụ Asanzo

Thuỳ Dung |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo bị cáo buộc gian lận xuất xứ hàng hóa, thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Tổng cục quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) ngày 1.8 đã có báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả làm việc xác minh thông tin.