Tái cơ cấu nông nghiệp song hành với giải phóng sức lao động

Anh Nhi |

Theo số liệu điều tra, phụ nữ nông thôn vùng đồng Bằng sông Hồng đóng góp cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (NN) và chăn nuôi chiếm tỉ lệ tương đối cao (từ 65% - 85%) và là lực lượng tạo ra nguồn thu lớn (trồng trọt: 63,5%; chăn nuôi: 73,5%). VN đang tiến hành 1 cuộc “cách mạng” trong sản xuất NN, đó là tái cấu trúc ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tư duy giá trị và chất lượng thay thế dần tư duy số lượng và sản xuất theo phong trào…

Tại hội nghị tọa đàm vai trò của phụ nữ trong sản xuất NN sạch, Bộ NNPTNT cho biết: Trong 1 nghiên cứu của nhóm tác giả Quyền Đình Hà và cộng sự (Khoa kinh tế và PTNT-Học viện NN Việt Nam), về vai trò của phụ nữ trong NN và phát triển nông thôn cho thấy: Trong sản xuất NN, phụ nữ là người đóng vai trò chính ở hầu hết các khâu quan trọng. Đối với sản xuất trồng trọt, việc ra quyết định về lựa chọn giống, lựa chọn kỹ thuật canh tác, mua công cụ và vật tư, bán sản phẩm, thuê công cụ và lao động…, thì 50 - 61% ý kiến đánh giá người vợ ra quyết định chính, trong khí đó tỉ lệ ở người chồng chỉ từ 24 - 37%. Trong việc thực hiện các khâu từ làm đất đến thu hoạch, bán sản phẩm, có 44 - 79% ý kiến đánh giá người vợ là người trực tiếp thực hiện chính, chỉ có 5 - 42% số ý kiến cho người chồng là người thực hiện chính các khâu công việc. Trong chăn nuôi, 52% ý kiến cho rằng, việc ra quyết định chọn lựa giống, kỹ thuật, quy mô nuôi, mua vật tư, làm chuồng trại do người chồng quyết định.

Kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Quyền Đình Hà cũng cho thấy, phụ nữ đảm nhiệm các công việc đồng áng, chăn nuôi, làm nội trợ, nên họ là lực lượng chính tham dự các lớp tập huấn về khuyến nông để nắm bắt kỹ thuật mới.Theo ông Nguyễn Xuân Định - Phó Cục trưởng Cục trồng trọt - Bộ NNPTNT- nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của phụ nữ trong sản xuất NN, cần tăng cường nâng cao trình độ, nhận thức của chị em phụ nữ về tái cơ cấu NN, phát triển NN theo hướng bền vững và tạo sản phẩm sạch, an toàn cho xã hội, cho con em thế hệ tương lai; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các chi hội, hội phụ nữ cấp cơ sở để bắt kịp sự phát triển của toàn xã hội. Muốn như vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, vị trí của phụ nữ trong sản xuất NN nói chung, sản xuất nông sản sạch nói riêng; tác động và ảnh hưởng của sản xuất nông sản sạch tới sức khỏe cộng đồng và môi trường…

Anh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.