Sức mua chậm, nhiều tiểu thương dè dặt không dám lấy bánh mứt bán Tết

Thanh Ngọc - Tâm An |

Còn khoảng 3 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhưng tiểu thương các chợ truyền thống tại TPHCM vẫn dè dặt chưa lấy nhiều hàng để bán Tết vì sức mua năm nay giảm trầm trọng.

Tiểu thương đứng ngồi không yên

Nhiều ngày nay, tiểu thương các chợ truyền thống tại TPHCM đứng ngồi không yên. Cùng thời điểm này những năm trước, họ đang tất bật lấy hàng chuẩn bị bán Tết thì nay xuất hiện cảnh tượng chưa từng thấy, nhiều sạp hàng im lìm chờ đóng cửa, có nơi chỉ lấy hàng cầm chừng vì sức mua giảm nghiêm trọng.

Ban An toàn thực phẩm TPHCM tiến hành kiểm tra hóa đơn chứng từ thực phẩm Tết tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TPHCM). Ảnh: Thanh Chân.

Báo cáo từ Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), trong hai năm qua, có 449 sạp hàng tạm ngưng kinh doanh trên tổng số hơn 1.600 sạp ở khu chợ này.

Chợ Phạm Văn Hai là khu chợ bán đa dạng các mặt hàng, từ thịt cá, rau củ quả đến các loại bánh mứt kẹo. Hàng ngày, lượng hàng nhập vào chợ bình quân khoảng 2 tấn thịt heo, 3 tấn thịt bò, 500 kg thịt gà, 500 kg thủy hải sản và 600 kg rau, củ, quả các loại. Lượng hàng nhập giảm nhiều so với trước.

Chị T. (tiểu thương chợ Phạm Văn Hai) cho biết, gian hàng bán bánh kẹo, mứt tết của chị năm nay thưa vắng khách nên chỉ lấy hàng trưng bày chứ chưa dám lấy số lượng lớn. "Bánh mứt năm nay giá cả không biến động nhiều nhưng vẫn không có nhiều người mua. Dịch bệnh nên có lẽ nhiều người cũng mua sắm Tết tiết kiệm hơn" - chị T. tâm sự.

Tiểu thương tại chợ An Đông (quận 5, TPHCM) lấy hàng Tết dè dặt vì sức mua giảm. Ảnh: Thanh Chân.

Tình hình chợ An Đông (quận 5, TPHCM) cũng không mấy khả quan. Ông Đinh Hồ Duy Ngọc (Trưởng Ban quản lý Trung tâm Thương mại dịch vụ An Đông) cho biết sức mua tại đơn vị có tăng vào dịp cận Tết nhưng không bằng cùng kỳ năm ngoái.

"Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt dịch COVID-19 vừa qua là các ngành hàng khô, tạp phẩm, ăn uống và ngành hàng mỹ nghệ do khách hàng chủ yếu là khách du lịch từ nước ngoài. Đỉnh điểm là trong tháng 4 năm 2020, tổng số hộ kinh doanh đăng ký ngưng và tạm ngưng kinh doanh là 607 trên tổng số 1.153 hộ" - ông Duy cho biết.

Theo lời kể của tiểu thương chợ An Đông, hầu như không có khách hàng đến tham quan, mua sắm trong những ngày đầu tháng 4 năm 2020. Từ giữa tháng 8 đến nay, hoạt động kinh doanh có phần khởi sắc trở lại, tuy nhiên, sức mua vẫn ở mức thấp.

Tiểu thương tự cứu lấy mình bằng chất lượng sản phẩm an toàn

Bà Phạm Khánh Phong Lan (Trưởng ban Ban An toàn thực phẩm TPHCM) chia sẻ về vấn đề an toàn thực phẩm ở chợ truyền thống.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan (Trưởng ban Ban An toàn thực phẩm TPHCM), thành phố còn 239 chợ truyền thống, trong đó có 3 chợ đầu mối. Bảo đảm cung ứng thực phẩm cho bộ phận lớn người dân thành phố. Trong mùa dịch bệnh qua, các chợ truyền thông tương đối ế ẩm vì nhiều người ngại đi chợ. Sức mua có lấy lại được trong dịp Tết này hay không là nhờ vào nỗ lực tự thân của các chợ.

"Các chợ phải tự cứu mình bằng chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm để khách hàng tin tưởng, lựa chọn mua hàng. Ban An toàn thực phẩm cùng các cấp, ngành trong năm qua đã nỗ lực xây dựng mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm. Việc này tiến hành tương đối khó khăn nhưng hiện vẫn theo chiều hướng tích cực. Khi chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, người dân sẽ yên tâm quay trở lại mua sắm" - bà Lan cho biết.

Thanh Ngọc - Tâm An
TIN LIÊN QUAN

TPHCM giảm tiền thuê sạp cho tiểu thương: "Chúng tôi rất vui"

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương giảm tiền thuê sạp tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12.2020 theo đề xuất của Sở Công Thương. Các tiểu thương ở chợ truyền thống tại TPHCM không khỏi vui mừng trước quyết định này.

Giảm 50% tiền thuê sạp cho tiểu thương "chúng tôi thấy mình được quan tâm"

Lê Phúc |

UBND TPHCM vừa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện giảm 50% tiền thuê sạp cho các tiểu thương chợ truyền thống trên địa bàn trong thời gian 6 tháng.

Chợ Bến Thành: Tiểu thương đếm ngày trả sạp

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Chợ vắng, buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương kinh doanh ở chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) đã đồng loạt trả sạp khiến khu chợ nổi tiếng suốt trăm năm qua đang rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong lịch sử.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM giảm tiền thuê sạp cho tiểu thương: "Chúng tôi rất vui"

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương giảm tiền thuê sạp tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12.2020 theo đề xuất của Sở Công Thương. Các tiểu thương ở chợ truyền thống tại TPHCM không khỏi vui mừng trước quyết định này.

Giảm 50% tiền thuê sạp cho tiểu thương "chúng tôi thấy mình được quan tâm"

Lê Phúc |

UBND TPHCM vừa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện giảm 50% tiền thuê sạp cho các tiểu thương chợ truyền thống trên địa bàn trong thời gian 6 tháng.

Chợ Bến Thành: Tiểu thương đếm ngày trả sạp

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Chợ vắng, buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương kinh doanh ở chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) đã đồng loạt trả sạp khiến khu chợ nổi tiếng suốt trăm năm qua đang rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong lịch sử.