Sơn La mang nông sản đặc sắc của Tây Bắc xuống “chào” người tiêu dùng Thủ đô

L.V |

Với diện tích 12.500ha, sản lượng trên 62.000 tấn, mùa nhãn năm 2018 tỉnh Sơn La dự kiến xuất khẩu 1.500 tấn. Cùng với  nhãn, các sản phẩm trái cây chủ lực của tỉnh như xoài, bơ, chanh leo… sẽ mang về cho Sơn La 100 triệu USD.

Theo ông Vũ Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La, tính đến 15.6.2018, tổng diện tích nhãn của Sơn La là 12.257ha, tăng 539ha so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 33% diện tích cây ăn quả của tỉnh.

Cây nhãn được trồng tập trung tại các huyện: Sông Mã, Yên Châu, Mai Sơn, Mộc Châu. Với  62.000 tấn thu hoạch trong năm nay, sản lượng nhãn năm 2018 đã tăng trên 23.000 tấn so với năm trước.

Người dân Thủ đô khá háo hức với nhãn Sơn La bởi vị thơm, ngọt, cùi dày và đặc biệt được trồng, thu hoạch theo tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: Kh.V
Người dân Thủ đô khá háo hức với nhãn Sơn La bởi vị thơm, ngọt, cùi dày và đặc biệt được trồng, thu hoạch theo tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: Kh.V

Hiện nay Sơn La đang duy trì được 15 chuỗi sản xuất nhãn an toàn với sản lượng trên 15.000 tấn, trong đó sản lượng chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap đạt 5.000 tấn (1.500 tấn được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Úc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, ASIAN-PV).

“Năm nay nhãn được mùa, sản lượng lớn. Để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ngay từ đầu vụ, Sơn La đã tập trung mọi hoạt động cho việc tiêu thụ nhãn.

Tính đến ngày 10.8.2018, sau 1 tháng đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu, tỉnh Sơn La đã tiêu thụ được trên 15.000 tấn nhãn tươi, chiếm 25% tổng sản lượng nhãn niên vụ 2018, ngoài ra xuất khẩu được 10% sản lượng nhãn đã thu hoạch. Tỉnh Sơn La đã cơ bản tiêu thụ thành công sản lượng nhãn chín sớm” - ông Vũ Đức Thuận cho biết.

Với những lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, rau quả của Sơn La thực sự là quà tặng mà thiên nhiên mang lại cho người dân vùng này. Để giới thiệu những rau củ, trái cây đặc sắc được trồng đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, từ ngày 10-18.8.2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La và Trung tâm XTĐT tỉnh Sơn La phối hợp với TCty Thương mại Hà Nội (Hapro) tổ chức sự kiện “Tuần lễ nhãn và nông sản Sơn La năm 2018” tại siêu thị HaproMart C13 Thành Công.

Theo đó, Hapro và Intimex sẽ triển khai quảng bá, phân phối và tiêu thụ một số nông sản khác tại 22 điểm siêu thị trên địa bàn TP.Hà Nội. Người dân Thủ đô sẽ được thưởng thức những trái cây đặc sắc của Sơn La như: Hồng dẹt, thanh long ruột đỏ, nhãn, bơ, xoài; các loại rau củ đặc biệt xanh, sạch như: Cà chua, bí xanh, bắp cải, xà lách…

L.V
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh ở Sơn La dẫn đầu top thí sinh điểm cao đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bích Hà |

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 mà Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa công bố, thí sinh M.V.T (Trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là người có tổng điểm 3 môn cao nhất đỗ vào học viện.

Học viện An ninh mong sớm có kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La và Hòa Bình

Đặng Chung |

Dữ liệu thí sinh trúng tuyển có những khác thường, Học viện An ninh Nhân dân mong muốn sớm có kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La và Hòa Bình. Nếu có trường hợp thí sinh trúng tuyển gian lận, nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La được lật tẩy như thế nào?

C.N |

Sau Hà Giang, đến lượt tỉnh Sơn La bị phát hiện có gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tới nay, đã có tổng cộng 5 người trong Hội đồng thi của tỉnh Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thí sinh ở Sơn La dẫn đầu top thí sinh điểm cao đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bích Hà |

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 mà Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa công bố, thí sinh M.V.T (Trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là người có tổng điểm 3 môn cao nhất đỗ vào học viện.

Học viện An ninh mong sớm có kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La và Hòa Bình

Đặng Chung |

Dữ liệu thí sinh trúng tuyển có những khác thường, Học viện An ninh Nhân dân mong muốn sớm có kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La và Hòa Bình. Nếu có trường hợp thí sinh trúng tuyển gian lận, nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La được lật tẩy như thế nào?

C.N |

Sau Hà Giang, đến lượt tỉnh Sơn La bị phát hiện có gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tới nay, đã có tổng cộng 5 người trong Hội đồng thi của tỉnh Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.