Siêu thị ở TPHCM tăng cường bán thực phẩm chế biến sẵn cho người dân

MINH QUÂN |

Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM tăng cường bán thực phẩm chế biến sẵn phục vụ người dân trong thời gian thành phố dừng các dịch vụ ăn uống mang về.

TPHCM tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong 15 ngày, từ 0h ngày 9.7. Điều này đồng nghĩa người dân ở nhà không thể đặt đồ ăn qua các ứng dụng giao hàng hoặc đến quán mua mang về.

Để giải quyết khó khăn này, UBND TPHCM vừa giao Sở Công thương TPHCM có văn bản yêu cầu các hệ thống phân phối (SaiGon Co.op, Satra, MM.Mega Market, Bách Hóa Xanh, VinMart, Family Mart, AEON, Vissan...) tăng lượng hàng cung ứng thực phẩm chế biến sẵn đảm bảo hàng hóa đầy đủ trên các quầy, kệ với chủng loại đa dạng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các đơn vị này phối hợp hệ thống giao hàng online, các hình thức phân phối trực tiếp đến tận tay người dân khi có yêu cầu.

UBND TPHCM cũng giao UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn chủ động nắm bắt các khó khăn của người dân trên địa bàn, nhất là các hộ gia đình không thể tự nấu ăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Từ đó, hướng dẫn người dân có thể đến mua thực phẩm chế biến sẵn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hiện đang hoạt động hoặc đặt hàng thông qua các ứng dụng công nghệ.

Song song đó, các địa phương hỗ trợ cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày bằng các hình thức phù hợp: Tổ chức lực lượng tình nguyện viên của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên hỗ trợ “đi chợ thay”; trực tiếp đặt hàng qua điện thoại tình nguyện viên và giao trực tiếp đến các đối tượng nêu trên.

Riêng đối với người già neo đơn, người bệnh thì các địa phương phải chủ động cung cấp các suất ăn miễn phí cho họ.

Tối 8.7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về triển khai thực hiện Chỉ thị 16 tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết trong Chỉ thị 10 đã cấm việc ăn uống tại chỗ. Theo chỉ thị mới, chủ thể là người bán hàng dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về.

Ông Dương Anh Đức cho biết thành phố đang ở một giai đoạn khó khăn, mỗi người phải hy sinh một chút. "Không có quyết định nào toàn vẹn. Ra quyết định này lãnh đạo thành phố rất cân nhắc. Ví dụ như cá nhân tôi cũng rất cần. Tôi, bà xã và con đều làm suốt ngày nên thường về muộn. Nếu có dịch vụ như vậy rất tiện lợi cho mình" - ông chia sẻ. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều hàng quán, khi nhiều người đặt hàng, shipper đến đứng đợi ở cửa hàng rất khó đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM đi siêu thị mua sắm bằng phiếu ngày chẵn, lẻ

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Ngày 9.7, một số siêu thị trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng các tổ dân phố thực hiện phát phiếu cho người dân đi mua thực phẩm thiết yếu vào các ngày chẵn, lẻ.

TPHCM triển khai chỉ thị 16: Khuyến khích mọi người tự nấu ăn ở nhà hoặc mua đồ ăn sẵn

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

Tối 8.7, UBND TPHCM tổ chức họp báo để cung cấp thông tin triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM.

2.833 siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi tại TPHCM đang hoạt động

NGỌC LÊ |

Sở Công Thương TPHCM vừa công bố danh sách các siêu thị, chợ... bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại ở các quận, huyện và TP.Thủ Đức với giá cả ổn định, để người dân thuận tiện mua sắm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân TPHCM đi siêu thị mua sắm bằng phiếu ngày chẵn, lẻ

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Ngày 9.7, một số siêu thị trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng các tổ dân phố thực hiện phát phiếu cho người dân đi mua thực phẩm thiết yếu vào các ngày chẵn, lẻ.

TPHCM triển khai chỉ thị 16: Khuyến khích mọi người tự nấu ăn ở nhà hoặc mua đồ ăn sẵn

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

Tối 8.7, UBND TPHCM tổ chức họp báo để cung cấp thông tin triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM.

2.833 siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi tại TPHCM đang hoạt động

NGỌC LÊ |

Sở Công Thương TPHCM vừa công bố danh sách các siêu thị, chợ... bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại ở các quận, huyện và TP.Thủ Đức với giá cả ổn định, để người dân thuận tiện mua sắm.