Siêu thị ở TP Hồ Chí Minh quá tải, sức mua mặt hàng bia vẫn chậm

MINH QUÂN |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các siêu thụ ở TPHCM luôn trong tình trạng đông nghịt người, bởi lượng khách mua sắm Tết tăng lên đột biến.
Ngày 18.1, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Lao Động tại siêu thị BigC Miền Đông (quận 10), lượng khách hàng mua sắm đông gấp nhiều lần so với những ngày cuối tuần bình thường.
Ngày 18.1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại siêu thị trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), lượng khách hàng mua sắm đông gấp nhiều lần so với những ngày cuối tuần bình thường.
Các mặt hàng thực phẩm khô như bánh kẹo, mứt Tết, hoa quả sấy hay đồ uống như bia, rượu, nước ngọt… đều được đa số khách hàng lựa chọn mua.
Các gian hàng bán bánh kẹo, mứt và các loại hạt khô bán theo cân thu hút đông đảo người dân chọn lựa mua về để tiếp khách.
Siêu thị có nhiều loại kẹo phong phú, với nhiều giá  thành khác nhau phù hợp với nhu cầu nhiều khách hàng.
Siêu thị có nhiều loại kẹo, mứt phong phú, với nhiều giá thành khác nhau phù hợp với nhu cầu nhiều khách hàng.
Theo ghi nhận, mặt hàng bia năm nay sức mua chậm.
Theo ghi nhận, mặt hàng bia năm nay sức mua khá chậm.
Trong khi đó, mặt hàng nước giải khát bán khá chạy do nhu cầu mua cao.
Trong khi đó, mặt hàng nước giải khát bán khá chạy do nhu cầu mua cao.
Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết so với thời điểm năm trước thì hiện nay nhóm bánh kẹo và nhóm tươi sống của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đang có tăng trưởng tốt hơn từ 10% đến 30% tùy theo từng ngành hàng.
Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết so với thời điểm năm trước, hiện nay nhóm bánh kẹo và nhóm tươi sống của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đang có tăng trưởng tốt hơn từ 10% đến 30% tùy theo từng ngành hàng.
Cụ thể, nhóm thịt gia cầm như gà, vịt và gia súc heo, bò đang tăng mạnh nhất khoảng 30% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó tình hình tiêu thụ bia và các loại nước giải khát tăng khoảng 10%-15% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, nhóm thịt gia cầm như gà, vịt và gia súc heo, bò đang tăng mạnh nhất khoảng 30% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó tình hình tiêu thụ các loại nước giải khát tăng khoảng 10%-15% so với cùng kỳ năm trước.
ể phục vụ tết, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM cho biết sẽ phục vụ xuyên tết. Các siêu thị hoạt động đến trưa 30 tết. Một số siêu thị chỉ nghỉ ngày mùng 1 tết, thời gian hoạt động được kéo dài và mở cửa sớm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Cụ thể, Saigon Co.op sẽ tăng thêm giờ mở cửa phục vụ tết từ 2-4 tiếng mỗi ngày, mở cửa từ 6h sáng đến 24h đêm trong ngày 28-29 tết. Siêu thị này chỉ nghỉ ngày mùng 1 tết và bắt đầu mở cửa trở lại từ mùng 2.
Để phục vụ Tết, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM cho biết sẽ phục vụ xuyên Tết. Các siêu thị hoạt động đến trưa 30 Tết. Một số siêu thị chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết, thời gian hoạt động được kéo dài và mở cửa sớm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Cụ thể, Saigon Co.op sẽ tăng thêm giờ mở cửa phục vụ Tết từ 2-4 tiếng mỗi ngày, mở cửa từ 6h sáng đến 24h đêm trong ngày 28-29 Tết. Siêu thị này chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết và bắt đầu mở cửa trở lại từ mùng 2.
Các quầy thanh toán cũng trong tình trạng 'tắc nghẽn“, ùn ứ do lượng khách đông. Sở Công Thương TPHCM cho biết hiện TPHCM có khoảng 207 siêu thị, 49 trung tâm thương mại, 2.657 cửa hàng tiện lợi, đây là những điểm bán tham gia chương trình bình ổn hàng hóa thiết thực. Dự kiến sức mua còn tăng mạnh trong những ngày tới khi người dân được nghỉ Tết.
Các quầy thanh toán cũng trong tình trạng 'tắc nghẽn“, ùn ứ do lượng khách đông. Sở Công Thương TPHCM cho biết hiện TPHCM có khoảng 207 siêu thị, 49 trung tâm thương mại, 2.657 cửa hàng tiện lợi, đây là những điểm bán tham gia chương trình bình ổn hàng hóa thiết thực. Dự kiến sức mua còn tăng mạnh trong những ngày tới khi người dân được nghỉ Tết.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đỉnh điểm tất niên, mua sắm, hàng quán Hà Nội chật kín khách cận tết

Khương Duy |

Càng gần Tết Nguyên đán, không khí mua sắm, ăn uống tất niên càng trở nên nhộn nhịp. Nhiều hàng quán, siêu thị những ngày này vô cùng nhộn nhịp, đông đúc.

Phố Hàng Mã "khoác áo" xuân đón tết Canh Tý

Hà Sơn |

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, lúc này người dân Hà Nội đổ về phố Hàng Mã sắm tết, tham quan, chụp ảnh.

Chỉ còn chưa tới 3 tuần, người dân vẫn đủng đỉnh chưa mặn mà mua sắm Tết

Kh.V |

Tại các siêu thị mini tại các khu dân cư quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Tại một số Trung tâm thương mại, lượng khách đông nhưng chủ yếu là ăn uống, vui chơi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đỉnh điểm tất niên, mua sắm, hàng quán Hà Nội chật kín khách cận tết

Khương Duy |

Càng gần Tết Nguyên đán, không khí mua sắm, ăn uống tất niên càng trở nên nhộn nhịp. Nhiều hàng quán, siêu thị những ngày này vô cùng nhộn nhịp, đông đúc.

Phố Hàng Mã "khoác áo" xuân đón tết Canh Tý

Hà Sơn |

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, lúc này người dân Hà Nội đổ về phố Hàng Mã sắm tết, tham quan, chụp ảnh.

Chỉ còn chưa tới 3 tuần, người dân vẫn đủng đỉnh chưa mặn mà mua sắm Tết

Kh.V |

Tại các siêu thị mini tại các khu dân cư quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Tại một số Trung tâm thương mại, lượng khách đông nhưng chủ yếu là ăn uống, vui chơi.