Shipper tự do hoạt động, chạy “chui” trong dịch COVID-19

Đình trường - Lan Nhi |

Dù không được phép hoạt động trong dịch COVID-19, tuy nhiên nhiều shipper tự do vẫn tìm đủ cách để bắt mối làm ăn, nhận vận chuyển mọi loại hàng hóa.

Đơn hàng vẫn “nổ” ầm ầm

Theo ghi nhận của PV Lao Động, mặc dù TP.Hà Nội đã có lệnh cấm trong dịch COVID-19, nhưng trên các trang mạng xã hội, hoạt động của shipper tự do vẫn diễn ra sôi nổi.

Bất kỳ ai có nhu cầu muốn chuyển hàng trong thành phố, chỉ cần tham gia vào các hội nhóm như "Ship tìm người - Người tìm..."; "Hội anh em shipper..."… là có thể đăng bài tìm kiếm.

Hoạt động shipper giao nhận hàng vẫn diễn ra sôi nổi trong các hội nhóm. Ảnh: Chụp màn hình
Hoạt động shipper giao nhận hàng vẫn diễn ra rất sôi nổi trong các hội nhóm. Ảnh: Chụp màn hình

Tại đây, các shipper liên tục đăng tải thông tin có đầy đủ giấy tờ đi đường, có thể né tránh các chốt kiểm soát. Nhiều shipper cho rằng, công việc ship hàng "chui" này có giá cước thậm chí còn “hời” hơn khi thông qua các app điện tử. Giá cước giao hàng trong những ngày giãn cách thường rơi vào khoảng 20.000 - 30.000 đồng/km, thậm chí nhiều người còn làm không hết việc.

Trong vai chủ cửa hàng của một shop thời trang, phóng viên đã truy cập vào trang fanpage “Anh em shipper...” để thử tìm mối giao hàng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều người đã nhanh chóng phản hồi, tự nhận mình là shipper chuyên nghiệp, có đầy đủ giấy tờ thông hành đi khắp Thủ đô.

Các shipper tự quảng cáo có khả năng giao hàng dễ dàng trong mùa dịch COVID-19 Ảnh: NVCC
Các shipper tự quảng cáo có khả năng giao hàng mọi nơi trong dịch COVID-19 Ảnh: NVCC

Shipper có tài khoản facebook Nguyễn T. chia sẻ: "Nếu ai có nhu cầu giao các đơn hàng trong phạm vi gần thì giá sẽ rẻ hơn, còn các đơn lẻ đi từng quận trong nội thành thì buộc phải tăng cước thêm cho mình từ 10.000 - 15.000 đồng/đơn".

Để tạo uy tín, shipper Nguyễn T. còn liên tục khẳng định bản thân vẫn đi giao hàng bình thường trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Shipper vượt qua các chốt kiểm soát dễ dàng bằng các loại giấy tờ đã trang bị và mặc quần áo như người bình thường để tự do đi lại.

Để tạo uy tín, nhiều shipper liên tục khẳng định mình có giấy tờ thông hành, có thể di chuyển thoải mái. Ảnh: Chụp màn hình

"Mấy hôm nay mình vẫn ship hàng đều nhé, có giấy tờ của công ty cấp nên bạn cứ yên tâm. Ai có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong mùa dịch thì cứ alo cho mình, mình qua nhận đồ rồi giao hàng đến tận nơi" - một shipper cũng mạnh dạn cho biết.

Nhận ship cả... người

Không chỉ vận chuyển, giao hàng đơn thuần, nhiều shipper còn sẵn sàng nhận chở người, kèm theo các loại phụ kiện máy tính, điện thoại... với mức giá rất cao. Khi được hỏi, các shipper nay đều tự tin trả lời rằng đã nhờ người quen xin được giấy thông hành để "phòng thân", có thể chở người đi khắp Hà Nội với mức giá từ 80.000 - 100.000 đồng tùy theo quãng đường.

Shipper này cho biết: "Mình nhận chở người vào các giờ hành chính, còn giao hàng thì chủ yếu tập trung vào buổi trưa và chiều tối. Ngày mai mình vẫn nhận đơn từ Hà Nội - Hà Đông - Long Biên - Vinhome Ocean Park và ngược lại. Cam kết uy tín, giấy tờ đầy đủ".

Theo quan sát của phóng viên, từ khi có quy định cho shipper tự do tạm dừng hoạt động, nhiều chủ cửa hàng, shop phụ kiện trên địa bàn TP. Hà Nội đã liên tục đăng tin để tìm người nhận đơn vận chuyển.

Việc tìm người giao hàng này không khó, chỉ cần tiến hành thao tác như đăng bài lên các group, hội nhóm kín... sau một khoảng thời gian ngắn là có người comment, để lại thông tin nhận vận chuyển ngay.

Dưới dòng status, nhiều shipper đã để lại thông tin nhận chở người trong mùa dịch. Ảnh: Chụp màn hình
Dưới dòng status, rất nhiều shipper đã để lại thông tin nhận chở người đi lại trong dịch COVID-19. Ảnh: Chụp màn hình

Kinh doanh mặt hàng phụ kiện điện thoại ở quận Hà Đông (Hà Nội), tài khoản Facebook Nguyễn M. chia sẻ: "Shop của mình chiều nay có 3 đơn hàng là phụ kiện điện thoại, ship cho khách ở quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Ai nhận đơn thì liên hệ ngay cho mình nhé 0913547xxx, giá cả thỏa thuận".

Được biết, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, các shipper hoạt động "chui" sẽ lấy mức phí cao hơn những ngày bình thường. Một số shipper còn hét giá "trên trời" nếu như đơn hàng nằm ở khoảng cách xa, phải đi qua nhiều quận, hàng nhận ship không phải là đồ dùng thiết yếu.

Điều đáng nói, các shipper này vẫn giao nhận hàng chục đơn hàng, trong khi nhiều chốt trực đang được các cơ quan chức năng dựng lên khắp nơi để kiểm soát. Hoạt động kín kẽ, trao đổi trên mạng xã hội bằng hình thức hội nhóm, việc quản lý những shipper tự do này cũng đang là vấn đề nan giải của các cơ quan chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Đình trường - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Shipper ứng dụng công nghệ hoạt động chui, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu xử nghiêm

Cường Ngô |

Trong thời gian vừa qua, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục nhận được phản ánh về hiện tượng đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối giữa đối tác (shipper) của đơn vị với người mua hàng để sử dụng xe môtô, xe 2 bánh vận chuyển hàng hóa. Sở này đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

TP.Phang Rang - Tháp Chàm xét nghiệm COVID-19 cho các shipper, tài xế

huỳnh hải |

TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đang triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng để tầm soát, phát hiện sớm những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 để kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn dịch. Toàn bộ shipper, tài xế sẽ được test nhanh.

"Shipper Công đoàn" đưa nhu yếu phẩm đến khu phong tỏa ở Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sáng 11.8, trên 1 tấn rau củ quả các loại cùng gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác đã được Liên đoàn Lao động huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vận chuyển đến trao tặng cho người dân khu phong tỏa xã Tân Thạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Shipper ứng dụng công nghệ hoạt động chui, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu xử nghiêm

Cường Ngô |

Trong thời gian vừa qua, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục nhận được phản ánh về hiện tượng đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối giữa đối tác (shipper) của đơn vị với người mua hàng để sử dụng xe môtô, xe 2 bánh vận chuyển hàng hóa. Sở này đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

TP.Phang Rang - Tháp Chàm xét nghiệm COVID-19 cho các shipper, tài xế

huỳnh hải |

TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đang triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng để tầm soát, phát hiện sớm những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 để kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn dịch. Toàn bộ shipper, tài xế sẽ được test nhanh.

"Shipper Công đoàn" đưa nhu yếu phẩm đến khu phong tỏa ở Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sáng 11.8, trên 1 tấn rau củ quả các loại cùng gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác đã được Liên đoàn Lao động huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vận chuyển đến trao tặng cho người dân khu phong tỏa xã Tân Thạnh.