Sau Tết: Hàng hóa về chợ đầu mối giảm, giá trở lại như bình thường

Huân Cao |

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) giảm sâu so với thời điểm những ngày giáp Tết. Giá các mặt hàng nông sản, thực phẩm cũng giảm theo và trở lại như ngày bình thường.

Nhiều sạp hàng vẫn chưa mở cửa

Sáng 16.2 (5 Tết) tại chợ đầu mối Hóc Môn, nhiều sạp hàng vẫn đóng cửa, chỉ có một số sạp hàng mở cửa trở lại, chủ yếu là hàng hóa phục vụ sau Tết.

Bà Nguyễn Thị Hồng (chủ sạp thịt) cho biết, thời điểm trước Tết, các tiểu thương đã tập trung nhiều hàng hóa Tết và đã bán hết ra thị trường. Do thời điểm sau Tết, nhu cầu mua sắm thực phẩm giảm nên chỉ có một số sạp hàng chuyên cung cấp hàng hóa thiết yếu mới mở cửa trở lại.

"Mùng 5 Tết không phải là ngày đẹp nên nhiều tiểu thương chưa mở sạp khai trương. Mặt khác, người dân đã mua lượng lớn hàng hóa dự trữ trước Tết, dẫn đến sau Tết sức mua rất yếu nên nhiều sạp chưa mở cửa trở lại. Cửa hàng thịt của tôi chỉ nhập về lượng hàng bằng 1/5 so với thời điểm trước Tết." - bà Hồng nói.

Hiện nhiều sạp hàng vẫn cửa đóng then cài. Ảnh: Huân Cao

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, mùng 5 Tết tại chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chỉ có một số cửa hàng trái cây mở cửa, phần nhiều các cửa hàng chưa mở cửa trở lại. Theo nhiều tiểu thương, dự kiến bắt đầu từ ngày 17.2 (mùng 6 Tết) các cửa hàng sẽ bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại, lượng hàng nhập về cũng như giá cả sẽ tương đương như các ngày thường.

Lượng hàng giảm và giá cả trở lại bình thường

Sáng 16.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lượng hàng nhập về chợ giảm sâu so với thời điểm trước Tết, giá cả cũng giảm và trở lại bằng với giả cả những ngày bình thường.

"Lượng hàng hóa nhập về chợ Đầu mối Hóc Môn đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết có tổng sản lượng nhập chợ là 1.273 tấn. Trong đó: Rau , củ, quả 971 tấn; Trái cây 239 tấn; Thịt heo 63 tấn, trong khi những ngày cận Tết thịt heo nhập về chợ tới hơn 500 tấn/ngày." - ông Dũng cho biết.

Tất cả các mặt hàng nhập về chợ sau Tết đều giảm 70% so với thời điểm trước Tết. Ảnh: Huân Cao

Ông Dũng cung cấp thêm thông tin, giá cả các mặt hàng rau, củ, trái cây và thịt đã giảm về mức của ngày thường. Tính đến sáng mùng 5 tết đã có 186 vựa, kios bán rau củ quả trái cây và 26 sạp thịt heo mở cửa bán lại.

"Giá heo hơi tại Công ty CP: Loại 1: là 78.500 đ/kg; Loại 2 75.500 đồng/kg. Giá heo hơi tại các trại chăn nuôi và hộ dân là 75.000 - 78.000 đồng/kg. Giá heo mảnh loại 1 là 115.000 đồng/kg, loai 2 là 105.000 đồng/kg; Đùi rọ 110.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 130.000 đồng/kg, giò trước 100.000 đồng/kg, giò sau 85.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg; Giá đầu, lòng 69.000 đồng/kg." - ông Dũng cho biết.

Dự kiến từ ngày mùng 6 tết lượng hàng hóa nhập về và người mua mới bắt đầu trở lại như ngày thường. Ảnh: Huân Cao

Được biết, những ngày trước Tết giá thịt ba rọi và sườn non tại chợ đầu mối lên đến 250.000 đồng/kg. Những ngày cận Tết tại chợ đầu mối này nhập về hơn 500 tấn thịt/ngày, các mặt hàng rau, củ quả cũng tăng từ 20% so với ngày thường và lượng người đến mua sắm tại chợ tăng cao đột biến.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Lượng người ùn ùn đến sắm Tết: Giá thịt heo chợ đầu mối tăng "chóng mặt"

Huân Cao |

Sáng 29 Tết, hàng nghìn người dân khắp nơi ùn ùn kéo đến Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) để mua thịt heo. Thấy lượng người đến mua quá đông, một số tiểu thương đã đẩy giá thịt heo tăng cao đến "chóng mặt."

TPHCM: Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm cận Tết Tân Sửu tại TPHCM, việc bảo đảm phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố được đánh giá rất quan trọng.

TPHCM: Xuyên đêm tất bật chuẩn bị hàng Tết tại chợ đầu mối

Lê Phúc |

Những ngày cận Tết này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TPHCM tăng mạnh khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Tân Sửu. Hiện nguồn cung khá dồi dào, giá hàng hóa bình ổn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân thành phố trong dịp Tết.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Lượng người ùn ùn đến sắm Tết: Giá thịt heo chợ đầu mối tăng "chóng mặt"

Huân Cao |

Sáng 29 Tết, hàng nghìn người dân khắp nơi ùn ùn kéo đến Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) để mua thịt heo. Thấy lượng người đến mua quá đông, một số tiểu thương đã đẩy giá thịt heo tăng cao đến "chóng mặt."

TPHCM: Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm cận Tết Tân Sửu tại TPHCM, việc bảo đảm phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố được đánh giá rất quan trọng.

TPHCM: Xuyên đêm tất bật chuẩn bị hàng Tết tại chợ đầu mối

Lê Phúc |

Những ngày cận Tết này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TPHCM tăng mạnh khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Tân Sửu. Hiện nguồn cung khá dồi dào, giá hàng hóa bình ổn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân thành phố trong dịp Tết.