Sau “giải cứu”, giá hành tím Sóc Trăng cao ngất ngưởng

NHẬT HỒ |

Hành tím được bán tại ruộng dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg; còn trên thị trường từ 45.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại. Đây được xem là mức giá cao nhất từ trước đến nay tại Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Năm nay, nông dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu xuống giống trên 1.200 ha diện tích vụ hành tím sớm với năng suất trung bình đạt trên 15 tấn/ha.

Theo chia sẻ của nông dân trồng và các doanh nghiệp thu mua, giá hành tím rất cao. Thương lái mua tại ruộng dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg.

Hành tím đón Tết được mùa được giá (ảnh Nhật Hồ)
Hành tím đang được mùa được giá. Ảnh: Nhật Hồ

Doanh nghiệp chuyện thu mua hành tím Vĩnh Châu Hoàng Phến, phường 1, thị xã Vĩnh Châu cho biết, hành tím sớm "hút hàng", các chủ vựa thu mua cũng phải cạnh tranh nhau mới có đủ nguồn hàng cung ứng cho thị trường, đặc biệt là dịp giáp Tết. Giá hành cao khiến cả người thu mua và người trồng đều vui mừng.

Hành tím được giá, người trồng, người bán lẻ đều vui (ảnh Nhật Hồ)
Hành tím được giá, người trồng, người bán lẻ đều vui. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, năm nay vụ hành tím sớm được giá cao, mang lại niềm vui lớn cho nông dân trên địa bàn trong những ngày cận Tết.

Hành tím thành phẩm phục vụ Tết tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng có giá 50.000 đồng/kg (ảnh Nhật Hồ)
Hành tím thành phẩm phục vụ Tết tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng có giá 50.000 đồng/kg. Ảnh: Nhật Hồ

Vụ hành tím sớm năm nay thành công nhờ vào các yếu tố: Ngành nông nghiệp đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, sinh học nên hành phát triển tốt.

Tất bật chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ Tết (ảnh Nhật Hồ)
Người trồng hành tất bật chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ Tết. Ảnh: Nhật Hồ.

Vụ hành sớm của nông dân Vĩnh Châu không trùng với các địa phương khác nên sản phẩm ít có sự cạnh tranh khi xuất bán ra thị trường.

Thương lái đến tận nhà thu mua hành tím (ảnh Nhật Hồ)
Thương lái đến tận nhà thu mua hành tím. Ảnh: Nhật Hồ

Đặc biệt, trong năm 2019, hành tím Vĩnh Châu đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý nên người tiêu dùng biết đến sản phẩm hành tím Vĩnh Châu ngày càng nhiều, thị trường tiêu thụ vì thế được mở rộng hơn.

Hành tím Vĩnh Châu được nhiều người biết đến sau đợt “giải cứu” vì giá chỉ 2.000 đồng, nay hiện tượng này không còn nữa do sản xuất hướng đến nông sản sạch (ảnh Nhật Hồ)
Hành tím Vĩnh Châu được nhiều người biết đến sau đợt “giải cứu” vì giá chỉ 2.000 đồng, nay hiện tượng này không còn nữa do sản xuất hướng đến nông sản sạch. Ảnh: Nhật Hồ.

Mỗi năm, nông dân Vĩnh Châu thường trồng 3 đợt hành gồm vụ hành sớm, hành chính vụ và vụ hành giống với tổng diện tích khoảng 6.500ha; trong đó, hành thương phẩm khoảng 5.000ha với sản lượng khoảng 100.000 tấn.

Với diện tích 5.000 ha thương phẩm, Vĩnh Châu được xem là tỉnh có diện tích sản xuất hành tím lớn nhất cả nước (ảnh Nhật Hồ)
Với diện tích 5.000 ha thương phẩm, Vĩnh Châu được xem là tỉnh có diện tích sản xuất hành tím lớn nhất cả nước. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tết ở làng bánh chưng Tranh Khúc: Ngày ngủ 2-3 tiếng, làm không ngơi tay

Linh - Phương Anh |

Mỗi dịp cận Tết, dân làng bánh chưng Tranh Khúc lại tất bật, hối hả để cho ra lò những mẻ bánh chưng ngon nức tiếng.

Tặng quà công nhân có thành tích tiêu biểu nhân dịp Tết

Thu Nguyệt |

Trong dịp Tết đến, xuân về, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các đoàn công tác tới các doanh nghiệp để tặng quà, động viên những công nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị ùn ứ dịp Tết

Thùy Dung |

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc để tránh tình trạng ùn ứ vào dịp cao điểm Tết sắp tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tết ở làng bánh chưng Tranh Khúc: Ngày ngủ 2-3 tiếng, làm không ngơi tay

Linh - Phương Anh |

Mỗi dịp cận Tết, dân làng bánh chưng Tranh Khúc lại tất bật, hối hả để cho ra lò những mẻ bánh chưng ngon nức tiếng.

Tặng quà công nhân có thành tích tiêu biểu nhân dịp Tết

Thu Nguyệt |

Trong dịp Tết đến, xuân về, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các đoàn công tác tới các doanh nghiệp để tặng quà, động viên những công nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị ùn ứ dịp Tết

Thùy Dung |

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc để tránh tình trạng ùn ứ vào dịp cao điểm Tết sắp tới.