Sau 2 năm “ảm đạm”, xuất khẩu tôm sang Nhật bất ngờ tăng mạnh

Vũ Long |

Xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật Bản có dấu hiệu khởi sắc, từ tháng 3.2022, thị phần tôm Việt Nam tại thị trường này đã tăng mạnh.

Dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin: Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản những tháng đầu năm 2022 ghi nhận tăng trưởng tích cực. Cụ thể, chỉ tính tới nửa đầu tháng 3.2022, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản đạt trên 113 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 3.2022, 67 doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội lớn đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật Bản, các mặt hàng chính gồm: Tôm phủ bột đông lạnh, tôm sú hấp đông lạnh, tôm tẩm bột xù, tôm thẻ PDTO Nobashi đông lạnh, tôm sú hấp đông lạnh, tôm chân trắng còn đuôi luộc đông lạnh, tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh, tôm thẻ hấp đông lạnh…

VASEP khẳng định: Đây là tín hiệu rất đáng lạc quan, bởi từ 2 năm nay, xuất khẩu thủy sản nói riêng và xuất khẩu tôm sang Nhật Bản hầu như không có sự tăng trưởng, thậm chí năm sau thấp hơn năm trước. Cụ thể, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản năm 2020 đạt hơn 613 triệu USD, giảm 0,9% so với năm trước liền kề; năm 2021 chỉ đạt 578 triệu USD, giảm 6% so với năm 2020.

Theo bà Kim Thu - chuyên gia thị trường tôm (VASEP), sau Mỹ, hiện Nhật Bản là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam (chiếm khoảng 15% tỉ trọng). Đây là thị trường rất tiềm năng, bởi, theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), tháng 1.2022, nhập khẩu tôm của Nhật Bản đạt gần 176 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số những quốc gia xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản, Việt Nam nằm trong “top” 3 nguồn cung lớn nhất (gồm Việt Nam, Indonesia và Thái Lan).

“Việt Nam và Nhật Bản đều đang là thành viên của 4 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác Toàn diện Kinh tế Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bao gồm tôm của Nhật Bản còn rất lớn. Do vậy, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản có nhiều cơ hội tăng trưởng” - bà Kim Thu phấn khởi nói.

Bà Kim Thu cũng thông tin thêm, năm 2021, nhập khẩu tôm của Nhật Bản đạt 2,3 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2020. Trong năm 2021, Việt Nam nằm trong “top” 5 nguồn cung tôm lớn nhất cho Nhật Bản (gồm Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Argentina). Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất trên thị trường Nhật Bản, chiếm 24% thị phần, Indonesia và Ấn Độ cùng chiếm 16% thị phần, Argentina chiếm 7%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản nhiều khó khăn, nhưng dư địa rất lớn

Vũ Long |

Nhật Bản là thị trường tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là đối với xuất khẩu hải sản, rau quả. Tuy nhiên, đây là thị trường rất khắt khe.

Tiềm năng xuất khẩu tôm năm 2022 rất lớn, nhưng không ít khó khăn

Vũ Long |

Với tốc độ tăng trưởng 5%/năm, xuất khẩu tôm là “át chủ bài” trong nhóm xuất khẩu thủy sản. Dự báo xuất khẩu tôm năm 2022 nhiều tiềm năng.

Xuất khẩu tôm kỳ vọng cán mốc kỷ lục 3,9-4,3 tỉ USD trong năm 2021 và 2022

Vũ Long |

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tự tin dự báo, xuất khẩu tôm đạt 3,9 tỉ USD năm 2021 và 4,3 tỉ USD năm 2022.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản nhiều khó khăn, nhưng dư địa rất lớn

Vũ Long |

Nhật Bản là thị trường tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là đối với xuất khẩu hải sản, rau quả. Tuy nhiên, đây là thị trường rất khắt khe.

Tiềm năng xuất khẩu tôm năm 2022 rất lớn, nhưng không ít khó khăn

Vũ Long |

Với tốc độ tăng trưởng 5%/năm, xuất khẩu tôm là “át chủ bài” trong nhóm xuất khẩu thủy sản. Dự báo xuất khẩu tôm năm 2022 nhiều tiềm năng.

Xuất khẩu tôm kỳ vọng cán mốc kỷ lục 3,9-4,3 tỉ USD trong năm 2021 và 2022

Vũ Long |

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tự tin dự báo, xuất khẩu tôm đạt 3,9 tỉ USD năm 2021 và 4,3 tỉ USD năm 2022.