Săn sale điện máy "mùa dịch": Khách hàng chấp nhận nhận hàng sau giãn cách

Khương Duy |

Để giải quyết hàng tồn kho, nhiều siêu thị điện máy đang tung ra khuyến mãi. Không ít người chấp nhận mua và nhận hàng sau giãn cách để nhận được mức giá ưu đãi tốt.

Nhiều siêu thị thay đổi cách thức mua - bán

Thay vì mua hàng, thanh toán và giao hàng trực tiếp, nhiều đơn vị kinh doanh điện máy trên địa bàn Hà Nội đang dần thay đổi để thích nghi với dịch COVID-19.

Theo bà Phạm Thu Hà - Phó ban truyền thông Media Mart, sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách thì các hoạt động kinh doanh của đơn vị này trên địa bàn Hà Nội đã tạm dừng. Để không đóng băng toàn bộ hoạt động, đơn vị này quyết định tung ra các gói khuyến mãi và thuyết phục khách nhận hàng sau giãn cách đối với những sản phẩm không cần giao hàng ngay.

"Hà Nội chỉ cho các công ty vận chuyển hàng hóa có đăng ký được luồng xanh chạy, vì vậy muốn giao hàng, chúng tôi phải chuyển qua đó. Một số khách hàng cũng đồng ý mua và đợi qua dịch sẽ nhận hàng. Chúng tôi đang tích cực tung ra các gói khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Doanh số chúng tôi có bị ảnh hưởng nhưng chỉ một phần vì còn các cơ sở kinh doanh ở các tỉnh khác được hoạt động bình thường", bà Hà nói.

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Đức - Giám đốc Marketing của chuỗi siêu thị điện máy Pico cho biết, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội thì doanh số đơn vị này đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Để kích cầu mua sắm, Pico cũng tung ra nhiều khuyến mãi.

Nhiều doanh nghiệp đang chịu tác động tiêu cực vì dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Nhiều doanh nghiệp đang chịu tác động tiêu cực vì dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh

"Khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội thì chúng tôi thực hiện nghiêm, đóng cửa loạt cửa hàng kinh doanh nên không bán được hàng. Đây là tình hình chung của các siêu thị điện máy. Chưa có con số chính xác nhưng tôi phỏng đoán doanh số chúng tôi giảm trên 50%.

Chúng tôi đã đẩy mạnh bán hàng trực tuyến nhưng chỉ bù đắp được phần nào doanh số. Thời gian này người dân cũng không được ra đường khi không thực sự cần thiết. Một số sản phẩm cần thiết phục vụ nấu nướng vẫn nhiều người mua. Trong khi đó, những sản phẩm phục vụ giải trí, tiêu dùng cao cấp thì người dân cắt giảm. Việc khó nhất hiện nay là giao hàng vì một số khu vực không giao hàng tận nhà được. Sắp tới, chúng tôi cũng tung ra một số chương trình khuyến mãi, trợ giá mùa dịch" - ông Đức chia sẻ.

Nhiều sản phẩm giảm giá sâu

Trước tình trạng ứ đọng hàng hóa, hiện nhiều doanh nghiệp đang tiến hành khuyến mãi, hạ giá rất nhiều sản phẩm để tiêu thụ hàng tồn kho. Theo khảo sát của PV Lao Động, tivi là một trong những mặt hàng được giảm giá sâu nhất.

Cụ thể, nhiều mẫu tivi Led, 4K, 8K, Qled, Oled đã giảm giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Trong đó, Tivi OLed màn hình 77 inch công nghệ 4K giảm từ 149 triệu xuống còn 107 triệu đồng. Mẫu tivi cao cấp Neo Qled màn hình 85 inch, công nghệ 8K giá giảm từ 264 triệu đồng xuống còn 219 triệu đồng; màn hình 75 inch giảm từ 206 triệu xuống còn gần 170 triệu đồng; màn hình 65 inch giảm từ 149 triệu xuống còn 120 triệu đồng...

Nhiều sản phẩm được các siêu thị điện máy giảm giá tới 50%. Ảnh chụp màn hình
Nhiều sản phẩm được các siêu thị điện máy giảm giá tới 50%. Ảnh chụp màn hình

Các sản phẩm khác như đồ gia dụng, tủ lạnh, điều hòa cũng được giảm giá, tuy nhiên mức giảm ít hơn. Các sản phẩm gia dụng giảm quanh ngưỡng 10%. Trong khi đó, điều hòa từ 9.000-18.000 BTU của các thương hiệu như Panassonic, LG, Mitsubishi,... mức giá giảm từ 1,5-2 triệu đồng tùy từng sản phẩm. Tủ lạnh cao cấp của các thương hiệu khác như Hitachi, Panasonic, Mitshubishi... giá giảm từ 4-12 triệu đồng.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhiều siêu thị ở TPHCM đẩy mạnh bán hàng trực tuyến theo combo, đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Trong ngày 23.8, nhiều siêu thị ở TPHCM vẫn chưa nhận được nhiều đơn hàng. Thậm chí, một số siêu thị còn chủ động đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người dân TPHCM tiếp tục xếp hàng từ 6h sáng để đi siêu thị

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục xếp hàng tại siêu thị từ sáng sớm để mua hàng hoá, thực phẩm, sau khi thành phố quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nhiều siêu thị ở TPHCM đẩy mạnh bán hàng trực tuyến theo combo, đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Trong ngày 23.8, nhiều siêu thị ở TPHCM vẫn chưa nhận được nhiều đơn hàng. Thậm chí, một số siêu thị còn chủ động đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người dân TPHCM tiếp tục xếp hàng từ 6h sáng để đi siêu thị

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục xếp hàng tại siêu thị từ sáng sớm để mua hàng hoá, thực phẩm, sau khi thành phố quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.