Rộ "giải cứu tôm hùm", cam kết bán hàng không lợi nhuận

Anh Tuấn |

Trong khi dưa hấu, thanh long, chuối… rớt giá mạnh do không xuất khẩu được sang Trung Quốc, tôm hùm cũng đang được kêu gọi giải cứu với giá giảm 30-45% so với trước.

Đổ xô mua tôm hùm vì giá rẻ

Mấy ngày nay lướt các trang mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Mây (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thấy nhiều fanpage về hải sản đăng tải thông tin về chương trình giải cứu tôm hùm Khánh Hoà với giá rẻ bất ngờ. Cho nên chị đặt mua trên mạng 4 con tôm hùm baby nặng tổng hơn 1kg với giá 750.000 đồng.

"Từ trước tới nay, tôm hùm luôn được coi là sản phẩm cao cấp, xa xỉ với giá thành đắt đỏ. Việc mặt hàng này đang khá rẻ, bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên tôi mua về cho gia đình thưởng thức, chẳng mấy khi có dịp được ăn", chị Mây cho hay.

Nhiều người mua tôm hùm vì giá rẻ.
Nhiều người mua tôm hùm vì giá rẻ.

Cũng được rủ tham gia giải cứu tôm hùm, chị Phương Anh (Đống Đa, Hà Nội)  nhanh tay mua 3 con tôm hùm gần 1kg với giá hơn 600.000 đồng. Chị cho biết, mức giá này rẻ hơn so với trước đây từ 300.000 - 400.000 đồng.

"Tôi không phải là "fan cứng" của tôm, nhưng thấy tôm hùm đang bán giá khá rẻ, người người nhà nhà mua về chế biến nên tôi cũng mua về ăn, chất lượng cũng khá tốt", chị Phương Anh nói.

Theo khảo sát, tại một số cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống trên đường Phương Mai, Đông Các, Nguyễn Tuân, Nguyễn Thị Thập, Hoà Mã... giá tôm hùm xanh trước kia khoảng 400.000-500.000 đồng/con, nay giảm xuống chỉ còn từ 200.000-350.000 đồng/con tuỳ loại.

Giải cứu tôm hùm, bán không lợi nhuận

Sáng 18.2, đại diện hệ thống siêu thị VinMart cho biết, từ ngày 16.2 đến hết ngày 23.2, siêu thì sẽ triển khai chương trình bán hàng không lợi nhuận, giải cứu tôm hùm xanh baby.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, tôm hùm xanh baby đông lạnh loại 0.2-0.3kg/con giá chỉ còn 495.000 đồng/kg. Trong khi đó tại khu vực miền Nam, ngoài mặt hàng tương tự này, các đại siêu thị ở đây còn triển khai bán tôm hùm tươi sống loại 0.2-0.5kg/con với mức giá chỉ 630.000/kg, nghĩa là đã giảm 46% so với bình thường.

Chương trình này hiện chỉ mới được áp dụng tại các đại siêu thị lớn ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, chưa triển khai rộng rãi ở các tỉnh hay cấp cửa hàng nhỏ như VinMart+.

Tại hệ thống AOEN, tôm hùm cũng được giới thiệu trong chiến dịch giải cứu với giá 890.000 đồng/kg (3-5 con). Mức giá được siêu thị quảng cáo thấp hơn đáng kể so với thông thường là 1.350.000 đồng/kg.

Trang Fanpage của hệ thống siêu thị LOTTE Mart cũng đăng tải thông tin về chương trìnhg giải cứu tôm hùm baby. Theo đó, giá giải cứu mặt hàng này là 949.000đ/kg, size 3-4 con/kg, giá thường 1.350.000 đồng.

Tuy nhiên, theo LOTTE Mart, chương trình "Đồng hành cùng ngư dân Việt" chỉ được áp dụng tại LOTTE Mart Quận 7, TPHCM và kéo dài đến khi hết số lượng sản phẩm.

Một hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch lớn ở Hà Nội cũng triển khai chương trình giải cứu tôm hùm sống giá chỉ từ 299.000 đồng/con. Mức giá này tương đương hơn 1 triệu đồng/kg. 

Trao đổi với báo chí, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, không nên đặt vấn đề giải cứu với mặt hàng tôm tùm.

Bởi, tôm hùm là một mặt hàng xa xỉ, có nhóm đối tượng khách hàng đặc thù. Hiện tại, sản lượng tôm hùm sản xuất trong nước không quá lớn. Hơn nữa, với mặt hàng tôm hùm, doanh nghiệp luôn hướng tới thị trường Trung Quốc. Có thể khi mức sống tăng lên, mặt hàng này sẽ hướng tới thị trường nội địa.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cả tháng nhịn chợ để "giải cứu" tôm hùm?

Anh Đào |

Người dân có thể bỏ ra 4.000 đồng để "giải cứu" 1kg dưa hấu. Nhưng câu chuyện sẽ là “cả tháng nhịn chợ” nếu đó là 1kg tôm hùm. Sẽ là vấn đề của nền kinh tế đó là những phép cộng số mặt hàng được giải cứu.

32 tàu, thuyền ở "thủ phủ tôm hùm" bị sóng đánh chìm sau bão số 5

Nhiệt Băng |

Trưa 31.10, ông Lương Công Tuấn - Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thông tin, 32 tàu, thuyền neo đậu tránh bão đã bị sóng lớn đánh chìm sau khi bão số 5 đổ bộ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc tôm hùm đất được bày bán lượng lớn

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan tới phản ánh của báo chí về tình trạng tôm hùm đất được bày bán số lượng lớn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cả tháng nhịn chợ để "giải cứu" tôm hùm?

Anh Đào |

Người dân có thể bỏ ra 4.000 đồng để "giải cứu" 1kg dưa hấu. Nhưng câu chuyện sẽ là “cả tháng nhịn chợ” nếu đó là 1kg tôm hùm. Sẽ là vấn đề của nền kinh tế đó là những phép cộng số mặt hàng được giải cứu.

32 tàu, thuyền ở "thủ phủ tôm hùm" bị sóng đánh chìm sau bão số 5

Nhiệt Băng |

Trưa 31.10, ông Lương Công Tuấn - Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thông tin, 32 tàu, thuyền neo đậu tránh bão đã bị sóng lớn đánh chìm sau khi bão số 5 đổ bộ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc tôm hùm đất được bày bán lượng lớn

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan tới phản ánh của báo chí về tình trạng tôm hùm đất được bày bán số lượng lớn.