Rau củ tăng giá gấp đôi, tiểu thương chợ đầu mối cũng đau đầu vì “bão giá”

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Các loại rau, củ, quả đồng loạt tăng giá khiến sức mua giảm mạnh. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng cũng tăng, khiến các tiểu thương ngay tại chợ đầu mối Tân An cũng đau đầu trong cơn “bão giá”...

Ông Hồ Hoàng Hải - tiểu thương chuyên cung cấp rau, củ tại chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - cho biết: Tháng trước, trung bình mỗi ngày ông bán ra khoảng 1 tấn rau, củ các loại. Tuy nhiên, thời điểm này, sản lượng bán của 2 ngày cộng lại vẫn chưa bằng 1 ngày so với lúc trước. Không chỉ bản lẻ mà thị phần bán sỉ về các chợ huyện, chợ xã của ông Hải cũng bị thu hẹp trong thời gian gần đây.

Ông Hải là một tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ đầu mối Tân An, TP. Cần Thơ.
Các mặt hàng tăng giá, sản lượng bán của ông Hải 2 ngày cộng lại vẫn chưa bằng 1 ngày so với lúc trước. Ảnh: Hồ Thảo

Theo ông Hải, các loại rau củ đều đồng loạt tăng giá, có loại lên đến vài chục nghìn. Ví dụ, ớt tăng thêm 60.000 đồng/kg, ngò rí tăng thêm 40.000 đồng/kg, củ sắn cũng tăng thêm 100.000 đồng/bịch 10kg... Vì thế, người tiêu dùng cũng trở nên dè dặt và chi tiêu tiết kiệm hơn. Các bà nội trợ đi chợ chỉ ưu tiên mua những mặt hàng thực sự cần thiết, thậm chí giảm tần suất đi chợ khiến chợ truyền thống trở nên vắng khách hơn.

Ông Lê Văn Thái - một chủ kinh doanh quán ăn tại TP.Cần Thơ - thông tin thêm: Hiện tại, bình quân một ngày đi chợ ông phải chi gấp đôi tiền mua phụ liệu, nêm nếm các món ăn. Bên cạnh đó, các khoản chi phí khác cũng tăng khiến lợi nhuận từ việc buôn bán của ông bị giảm đáng kể. “Để giữ mối quen, thức ăn tại quán tôi bán theo giá cũ trong khi hành, ngò, tiêu, tỏi, cà chua... loại nào cũng tăng đều. Nếu trừ các chi phí, tiền lời của tôi chỉ còn một nửa so với trước đây” - ông Thái phân trần.

Theo chị Nguyễn Thị Bé - tiểu thương bán trái cây tại chợ đầu mối Tân An, hiện chi phí thuê xe thu gom trái cây đi từ Hậu Giang về Cần Thơ đã lên đến 2 triệu đồng/chuyến, tăng gấp đôi so với trước đây. Chưa kể các khoản chi phí phát sinh khác và cả giá thuê mặt bằng chị cũng vừa được chủ cho thuê thông báo tăng giá theo thị trường.

Chi phí vận chuyển tăng chị Bé khá chật vật.
Chi phí vận chuyển và mặt bằng đều tăng khiến việc kinh doanh của chị Bé càng thêm chật vật. Ảnh: Hồ Thảo

Chị Bé cho biết, hiện nay, thực phẩm tươi sống loại nào cũng tăng theo giá xăng, chị cũng phải tăng giá mỗi loại trái cây vài trăm đồng để có lợi nhuận. Thế nhưng, đối với bạn hàng ở các chợ huyện, chợ xã chị bỏ mối thì chuyện tăng vài trăm đồng cũng khó. “Mấy ngày nay, tôi phải gọi điện cho từng đối tác làm ăn để giải thích việc điều chỉnh giá bán, hy vọng họ hiểu và thông cảm” - chị Bé chia sẻ.

Chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) là chợ có truyền thống mua bán lâu đời và được coi là trung tâm cung cấp thực phẩm tươi sống cho TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng...

Theo đa số hộ kinh doanh tại đây, trong một tháng qua, các loại rau, củ, quả đều tăng giá đột biến, có loại tăng lên gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, qua ghi nhận thực tế, một số mặt hàng rau củ phổ biến có mức tăng giá như: Tỏi 30.000 đồng/kg, hành tím 20.000 đồng/kg, bắp cải 12.000 đồng/kg, dưa leo 10.000 đồng/kg, ớt 75.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg, đậu que 15.000 đồng/kg, cà tím 20.000 đồng/kg... Tuy nhiên, đa số tiểu thương tại đây nhận định, các mặt hàng này nhiều khả năng sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Giá tăng, các chi phí khác cũng kéo nhau tăng, khiến việc buôn bán của các tiểu thương càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, vật giá đắt đỏ, sức mua giảm mạnh, ngay cả các tiểu thương ở các chợ huyện, chợ xã cũng không dám mạnh dạn nhập hàng khiến chính các tiểu thương ngay tại chợ đầu mối cũng đau đầu, loay hoay trong cơn “bão giá”.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Ăn theo xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu cùng tăng giá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giá phân bón, thức ăn tôm, công vận chuyển tại vùng trọng điểm nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu nắm tay nhau tăng. Lý do được cho là giá xăng, dầu tăng kéo theo chi phí tăng lên.

Kiên Giang: Tàu cá nằm bờ không phải chỉ vì xăng, dầu tăng giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, tàu cá nằm bờ do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa là nguồn lợi thủy sản hiện suy giảm nghiêm trọng.

Cần Thơ: Phát triển trái cây theo hướng đặc sản để tăng lợi thế cạnh tranh

PHONG LINH |

Cần Thơ – Trái cây đặc sản là một trong những loại nông sản giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho nhà vườn thành phố Cần Thơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ăn theo xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu cùng tăng giá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giá phân bón, thức ăn tôm, công vận chuyển tại vùng trọng điểm nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu nắm tay nhau tăng. Lý do được cho là giá xăng, dầu tăng kéo theo chi phí tăng lên.

Kiên Giang: Tàu cá nằm bờ không phải chỉ vì xăng, dầu tăng giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, tàu cá nằm bờ do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa là nguồn lợi thủy sản hiện suy giảm nghiêm trọng.

Cần Thơ: Phát triển trái cây theo hướng đặc sản để tăng lợi thế cạnh tranh

PHONG LINH |

Cần Thơ – Trái cây đặc sản là một trong những loại nông sản giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho nhà vườn thành phố Cần Thơ.