Quảng Trị tổ chức hội chợ thương mại và quảng bá du lịch

HƯNG THƠ |

Hơn 370 gian hàng của 150 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia hội chợ thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị.

Tối 28.6, tại TP. Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc hội chợ triển lãm, giới thiệu một số thành tựu về phát triển kinh tế của tỉnh qua 30 năm từ ngày tái lập tỉnh (1.7.1989-1.7.2019). Hội chợ có trên 370 gian hàng của 150 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Riêng tỉnh Quảng Trị có 70 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với hơn 170 gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của địa phương và nhiều hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, thương hiệu.

Người dân tìm hiểu các sản phẩm được bày bán ở hội chợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân tìm hiểu các sản phẩm được bày bán ở hội chợ. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Nguyễn Quân Chính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, hội chợ là dịp để các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của mình, đồng thời giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, đảm bảo chất lượng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Được biết, hội chợ sẽ diễn ra đến ngày 4.7.2019.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công thương VN dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành”

Thanh Xuân |

Đoàn đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam do đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Công đoàn Công Thương Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành” khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Singapore.

Nông sản bị kiểm soát "gắt" hơn khi thực thi các Hiệp định thương mại tự do

M.M |

Bộ NNPTNT và Bộ Công thương cùng nhận định: Bên cạnh các cơ hội, thì những thách thức mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại là không ít.

Việt Nam - Italia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên 6 tỉ USD năm 2020

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Italia Giuseppe Conte nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa hai nước vào thị trường của nhau và sẽ phấn đấu tăng kim ngạch song phương từ gần 5 tỉ USD lên 6 tỉ USD năm 2020.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Công đoàn Công thương VN dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành”

Thanh Xuân |

Đoàn đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam do đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Công đoàn Công Thương Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị “Thương mại và chính sách ngành” khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Singapore.

Nông sản bị kiểm soát "gắt" hơn khi thực thi các Hiệp định thương mại tự do

M.M |

Bộ NNPTNT và Bộ Công thương cùng nhận định: Bên cạnh các cơ hội, thì những thách thức mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại là không ít.

Việt Nam - Italia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên 6 tỉ USD năm 2020

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Italia Giuseppe Conte nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa hai nước vào thị trường của nhau và sẽ phấn đấu tăng kim ngạch song phương từ gần 5 tỉ USD lên 6 tỉ USD năm 2020.