Quảng Nam: Ngành du lịch "chuyển mình" với những tín hiệu đáng mừng

Thanh Chung |

Tín hiệu vui đối với ngành du lịch ở tỉnh Quảng Nam khi trong những ngày qua, lượng du khách nội địa tăng vọt, nhất là ngày lễ và cuối tuần. Đặc biệt, trong thời gian tới, các quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tốt, địa phương có thể mở chương trình đón du lịch theo hướng "hộ chiếu vaccine".

Tín hiệu đáng mừng

Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, từ ngày 5 đến 8.3, khoảng 27.000 lượt khách du lịch tham quan và lưu trú tại Quảng Nam, chủ yếu là khách nội địa. Các điểm tham quan như phố cổ Hội An mỗi ngày đón khoảng 1.000 lượt khách, tăng gấp đôi ngày thường. Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh mỗi ngày đón 1.500 lượt, tăng gấp 7 lần.

Du khách bắt đầu đến TP.Hội An trở lại. Ảnh: Thanh Chung

Ngoài ra, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm đón trung bình mỗi ngày 300 lượt khách, tăng gấp 7 lần so với ngày thường. Khu vui chơi giải trí Vinwonder Nam Hội An đón khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày.

Ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty Du lịch Việt Đà - cho biết, trong những ngày cuối tuần, du khách đến đặt phòng tương đối khá. Đặc biệt, vừa qua ngày lễ Quốc tế phụ nữ, công ty bán cho khách lưu trú khoảng 100 phòng ở nhiều khách sạn tại Hội An.

"Thời gian gần đây, lượng du khách đến với Quảng Nam tăng lên rất nhiều, đây là tín hiệu rất tốt. Hiện tại, một ngày bên tôi nhận vài chục booking. Nhờ vào đó tạo động lực cho chúng tôi tiếp tục mở cửa đón du khách. Và chúng tôi trông chờ nhất là lễ 30.4-1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên dự đoán du khách sẽ đến Quảng Nam đông hơn"- ông Lộc nói.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam - cũng xác nhận trong các kỳ nghỉ cuối tuần, nhiều khách sạn ở khu vực Hội An, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ có lượng khách đặt phòng rất cao. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch của tỉnh trong năm nay.

Kích cầu nhưng phải đảm bảo an toàn

Ông Hồng cho hay, đơn vị đang phối hợp Hiệp hội Du lịch, các cơ sở du lịch đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến với du khách trong nước.

"Đồng thời, chúng tôi triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội - TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khối liên kết vùng trọng điểm miền Trung đã có tham mưu ban hành một kế hoạch chi tiết liên kết về du lịch" - ông Hồng nói.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cũng cho hay, Sở đã phối hợp với Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình triển khai kích cầu du lịch ở thị trường gần như miền Trung, Tây Nguyên, Khánh Hòa. Các thị trường gần giải quyết nhu cầu du lịch gần do tâm lý người dân ngại đi xa vì sợ dịch. Đến khi nào Việt Nam công bố an toàn trong phòng chống dịch thì có thể xúc tiến kích cầu du lịch các tỉnh phía Nam và Bắc.

Khách nước ngoài vào Việt Nam nếu có 'hộ chiếu vaccine' vẫn sẽ được theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Sở sẽ phối hợp với các doanh nghiệp có đăng ký khu cách ly cho người nước ngoài nhập cảnh. Du lịch nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Việt Nam: Sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại

tuấn đạt |

Dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, du lịch Việt Nam bắt đầu lấp ló những tia sáng sau chuỗi ngày dài u ám, khi nhiều điểm du lịch có thể mở cửa đón khách và nhận được những phản hồi tích cực.

Du lịch Khánh Hoà kỳ vọng bứt phá trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Các doanh nghiệp du lịch tránh cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh thiếu quản lý, đồng thời cần thay đổi cách truyền thông, quảng bá.

3 kịch bản định hướng phục hồi du lịch Khánh Hòa trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Chiều 10.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp du lịch đầu năm 2021 để lắng nghe tâm tư, nguyện vong, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các công ty hoạt động lữ hành, du lịch và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Du lịch Việt Nam: Sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại

tuấn đạt |

Dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, du lịch Việt Nam bắt đầu lấp ló những tia sáng sau chuỗi ngày dài u ám, khi nhiều điểm du lịch có thể mở cửa đón khách và nhận được những phản hồi tích cực.

Du lịch Khánh Hoà kỳ vọng bứt phá trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Các doanh nghiệp du lịch tránh cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh thiếu quản lý, đồng thời cần thay đổi cách truyền thông, quảng bá.

3 kịch bản định hướng phục hồi du lịch Khánh Hòa trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Chiều 10.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp du lịch đầu năm 2021 để lắng nghe tâm tư, nguyện vong, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các công ty hoạt động lữ hành, du lịch và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.