Quảng cáo bánh Trung thu có ảnh hoa thuốc phiện có thể bị phạt tới 70 triệu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hình ảnh bánh Trung thu handmade được quảng cáo cùng hoa thuốc phiện (hoa anh túc) do một nhà hàng ở TPHCM đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tại Việt Nam đã cấm trồng cây anh túc, vì vậy, có thể thấy việc quảng cáo có hình ảnh hoa cây anh túc là trái với luật pháp Việt Nam.

Vô tư quảng cáo hình ảnh hoa thuốc phiện

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh bánh Trung thu handmade được quảng cáo cùng hoa thuốc phiện (hoa anh túc). Qua tìm hiểu, hình ảnh này là do nhà hàng Hoa Túc trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM đăng tải.

 
Hình ảnh quảng cáo bánh Trung thu có hoa anh túc được đăng lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Xác nhận với với Lao Động, chị Nguyễn Mai - Quản lý Marketing nhà hàng Hoa Túc cho biết, những hình ảnh này là do bên nhà hàng đăng lên mạng xã hội.

"Khu hẻm này ngày xưa là xưởng thuốc phiện vì muốn có sự đặc trưng nên nhà hàng đã mua những bông hoa thuốc phiện giả từ một thương hiệu nội thất có tiếng ở TPHCM với mức giá khá cao.

Khi chụp hình sản phẩm bánh Trung thu vì thấy hoa này đẹp nên đã đưa vào để chụp cùng. Những bông hoa này hoàn toàn mang tính chất trang trí chứ không có ý để nói thành phần, nguyên liệu làm bánh Trung thu có liên quan" - chị Mai cho hay.

Quản lý Marketing nhà hàng Hoa Túc cũng cho biết thêm, về việc đăng tải bánh Trung thu có hình ảnh hoa thuốc phiện như vậy, bên nhà hàng sẽ rút kinh nghiệm về việc quảng bá các sản phẩm và gỡ bài viết.

Có thể bị phạt lên đến 70 triệu đồng

Liên quan vấn đề này, luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Gia đình, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy 2021 thì hoa anh túc là một dạng cây có chứa chất ma túy. Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành thì đây là một loại hàng hóa cấm kinh doanh, buôn bán.

“Do đó, việc quảng cáo sử dụng hình ảnh hoa anh túc vi phạm các quy định của pháp luật về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo theo Luật Quảng cáo 2012. Như vậy, người vi phạm trong việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa bị cấm quảng cáo như hoa anh túc có thể bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền lên đến 70 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo” - Luật sư Trần Minh Hùng cho hay.

 
Bình hoa thuốc phiện giả được quán Hoa Túc trưng bày. Ảnh: Ngọc Lê

Anh túc hay còn gọi là á phiện, là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum. Trong y học, chiết xuất của loại cây này được dùng làm thuốc giảm đau. Tuy nhiên, chiết xuất của anh túc cũng gây nghiện nặng. Cụ thể hơn, nhựa từ quả anh túc chính là thứ để điều chế ra thuốc phiện, morphine, heroin gây nghiện rất nặng.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hình hoa thuốc phiện xuất hiện khi quảng cáo bánh Trung thu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Tại TPHCM, một cửa hàng bán bánh Trung thu đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội cùng với hình ảnh hoa thuốc phiện - một loại hoa chứa chất gây nghiện bị cấm ở Việt Nam.

Bắt lô hàng gần 3.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

VĨNH HOÀNG |

Hà Nam - Ngày 16.8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Quản lý thị trường phát hiện và thu giữ gần 3.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

"Ngã ngửa" khi mua phải bánh trung thu handmade nhão như "đất nặn"

Đỗ Thuỳ Trang (CTV) |

Tin lời quảng cáo trên mạng về bánh trung thu "hanmade" với đủ vị, bao hộp đẹp, giá rẻ hơn một nửa so với giá thị trường, nhiều khách hàng "tá hỏa" khi nhận được hàng là những chiếc bánh nhão như đất nặn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Hình hoa thuốc phiện xuất hiện khi quảng cáo bánh Trung thu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Tại TPHCM, một cửa hàng bán bánh Trung thu đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội cùng với hình ảnh hoa thuốc phiện - một loại hoa chứa chất gây nghiện bị cấm ở Việt Nam.

Bắt lô hàng gần 3.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

VĨNH HOÀNG |

Hà Nam - Ngày 16.8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Quản lý thị trường phát hiện và thu giữ gần 3.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

"Ngã ngửa" khi mua phải bánh trung thu handmade nhão như "đất nặn"

Đỗ Thuỳ Trang (CTV) |

Tin lời quảng cáo trên mạng về bánh trung thu "hanmade" với đủ vị, bao hộp đẹp, giá rẻ hơn một nửa so với giá thị trường, nhiều khách hàng "tá hỏa" khi nhận được hàng là những chiếc bánh nhão như đất nặn.