Quản lý thị trường: Một số cây xăng đóng cửa không rõ lý do

Cường Ngô |

Sau khi tiến hành xác minh, lực lượng Quản lý thị trường cho biết, tại một số địa phương có tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt hoặc đóng cửa không rõ lý do.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc xác minh thông tin "Đóng cửa cây xăng vì không mua được xăng”, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường triển khai xác minh, trao đổi thông tin với một số Cục Quản lý thị trường địa phương.

Theo đó, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã tiến hành xác minh thông tin tại Bắc Giang, Đắk Lắk, Hải Dương, Gia Lai, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Hà Nam, TP. Cần Thơ, Thanh Hóa.

Kết quả xác minh thông tin tính đến 12h00 ngày 26.5.2020 cho thấy, hiện tình hình kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố nêu trên cơ bản diễn biến bình thường.

Tuy nhiên tại có "một vài trường hợp cá biệt". Theo đó, tại Hải Dương, dù chưa có hiện tượng dừng bán hàng, nhưng có phản ánh về nguồn cung ứng xăng dầu nhỏ giọt, khó lấy hàng, lượng cung giảm.

Tại Gia Lai có 2 cửa hàng tại huyện ĐakĐoa đóng cửa chưa rõ lý do. Tại Bắc Giang có 2 cây xăng đóng cửa do mất điện, hiện cơ quan Điện lực đã có xác nhận về vấn đề này.

Tại Đắk Lắk có 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa không bán hàng tại Huyện Kroong Năng là doanh nghiệp Thắng Thành, doanh nghiệp Quý Điều và doanh nghiệp Trường Yến. Hiện lực lượng Quản lý thị trường đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

"10 năm qua, chưa khi nào mua xăng dầu khó như hiện nay"

Cường Ngô |

Thị trường xăng dầu đang xuất hiện nhiều bất cập trong vấn đề nguồn cung. Cả doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối đều than vãn về tình trạng “hạn ngạch" trong nhập xăng dầu hiện nay.

Đắk Lắk: Lập đoàn kiểm tra các cây xăng dầu tạm ngừng hoạt động

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk vừa lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân một số doanh nghiệp  bán lẻ xăng dầu ở địa bàn tỉnh này tạm thời đóng cửa, không cung cấp cho người dân...

Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động vì... gặp khó?

Bảo Trung |

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Đắk Lắk đã tạm ngừng hoạt động với lý do đưa ra là thương nhân phân phối bán giá xăng ở mức cao, khiến việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền tỉnh sẽ xác minh làm rõ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"10 năm qua, chưa khi nào mua xăng dầu khó như hiện nay"

Cường Ngô |

Thị trường xăng dầu đang xuất hiện nhiều bất cập trong vấn đề nguồn cung. Cả doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối đều than vãn về tình trạng “hạn ngạch" trong nhập xăng dầu hiện nay.

Đắk Lắk: Lập đoàn kiểm tra các cây xăng dầu tạm ngừng hoạt động

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk vừa lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân một số doanh nghiệp  bán lẻ xăng dầu ở địa bàn tỉnh này tạm thời đóng cửa, không cung cấp cho người dân...

Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động vì... gặp khó?

Bảo Trung |

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Đắk Lắk đã tạm ngừng hoạt động với lý do đưa ra là thương nhân phân phối bán giá xăng ở mức cao, khiến việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền tỉnh sẽ xác minh làm rõ.