Quán bar, vũ trường ở phố Tây sáng đèn bán cơm tấm, sinh tố

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện Thành phố vẫn chưa cho phép các quán bar, vũ trường,... trên địa bàn hoạt động trở lại. Để thích ứng với tình hình sau dịch COVID-19, các hàng quán ở phố Tây Bùi Viện (Quận 1) đã chuyển sang bán cơm tấm, sinh tố, ốc...

Thay đổi để cầm cự

“Dừng xe vào uống nước anh, chị ơi, quán có đầy đủ nước ép, đồ ăn vặt phục vụ đấy ạ" - lời mời chào của nhân viên các quán bar tại đường Bùi Viện (Quận 1) đã thay đổi sau hơn 5 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19.

Các quán bar ở đây đã chuyển sang các hình thức được Thành phố cho phép như quán sinh tố, cơm tấm, đồ ăn vặt,... để duy trì kinh doanh.

Vừa bưng dĩa cơm tấm trên tay chị Cẩm Vân, chủ quán cơm tấm trước một quán bar trên đường Bùi Viện vừa liên tục nói cười mời khách. “Quán bán từ sáng tới tối, mỗi phần cơm là 35.000 đồng, bên cạnh còn bán thêm cả ốc các loại. Khách vắng hơn rất nhiều so với trước đây nhưng được kinh doanh ở thời điểm này tôi cảm thấy rất vui. Vừa cầm cự kinh doanh vừa có thêm thu nhập" - chị Vân chia sẻ.

 
Quán bar trên đường Bùi Viện chuyển sang bán cơm tấm, ốc. Ảnh: Ngọc Lê

Theo khảo sát, số lượng quán bar mở cửa tại phố Tây Bùi Viện trở lại khoảng 5-7 quán, để thích ứng tại thời điểm này, các hàng quán đã chuyển sang phục vụ ăn uống.

Tuy nhiên, lượng khách tới các quán ăn này còn hạn chế. Các hàng quán còn lại đều đang đóng cửa hoặc trả mặt bằng vì không cầm cự được qua các đợt dịch COVID-19.

Mong chờ ngày “hồi sinh"

“Không mong chờ náo nhiệt như trước đây chỉ mong Thành phố cho phép mở bán trở lại là mừng lắm rồi. Quán mở lại thì nhân viên mới có việc làm, mới có thêm thu nhập. Mong muốn nhất lúc này là dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt và chờ ngày phố Tây được hồi sinh trở lại ” - chị Tuyết, quản lý một quán bar tại đường Bùi Viện cho hay.

Tuy không còn cảnh nhạc xập xình, người qua lại náo nhiệt nhưng các chủ quán tại đây vẫn cố gắng duy trì kinh doanh sau những đợt dịch COVID-19. Theo một số quản lý quán bar, việc chuyển đổi mô hình kinh doanh sẽ khả quan nếu lượng khách ghé đông hơn so với thời điểm hiện tại. Nếu không thì họ chỉ kéo dài mô hình này được thêm nửa năm nữa.

 
Quán hàng quán tại đường Bùi Viện sáng đèn bán sinh tố, cơm tấm. Ảnh: Ngọc Lê

Phố đi bộ Bùi Viện được biết đến là khu phố Tây sầm uất nhất TPHCM, thu hút nhiều bạn trẻ và khách du lịch nước ngoài tới vui chơi. Dịch COVID-19 bùng phát đã khiến khu phố này bị ảnh hưởng trầm trọng, thiệt hại vô cùng lớn.

Hiện TPHCM đã cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đón khách phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, phố đi bộ Bùi Viện tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, massage, vũ trường… chưa được Thành phố cho phép mở cửa phục vụ.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Quán bar, karaoke tranh thủ tân trang chờ ngày mở cửa kinh doanh

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM vừa có tờ trình khẩn về việc triển khai Nghị quyết 128, đề xuất UBND TPHCM cho phép các địa phương quyết định việc mở lại quán bar, karaoke... với điều kiện cụ thể. Là một trong những loại hình kinh doanh phải đóng cửa đầu tiên, đến nay đã gần 6 tháng, để mở cửa trở lại. những quán bar, karaoke đều phải dọn dẹp, thậm chí tân trang sửa chữa mới có thể hoạt động.

Đắk Lắk cho phép quán bar, vũ trường, karaoke khu vực cấp độ 1 hoạt động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  UBND tỉnh này cho phép các vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet... tại khu vực cấp độ 1 hoạt động nhưng phải tuân thủ nhiều phương án phòng, chống dịch theo quy định.

TPHCM đề xuất mở lại vũ trường, karaoke, quán bar, hàng rong

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đề xuất cho mở lại quán bar, karaoke, vũ trường, các cơ sở làm tóc, bán hàng rong, vé số dạo với điều kiện cụ thể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Quán bar, karaoke tranh thủ tân trang chờ ngày mở cửa kinh doanh

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM vừa có tờ trình khẩn về việc triển khai Nghị quyết 128, đề xuất UBND TPHCM cho phép các địa phương quyết định việc mở lại quán bar, karaoke... với điều kiện cụ thể. Là một trong những loại hình kinh doanh phải đóng cửa đầu tiên, đến nay đã gần 6 tháng, để mở cửa trở lại. những quán bar, karaoke đều phải dọn dẹp, thậm chí tân trang sửa chữa mới có thể hoạt động.

Đắk Lắk cho phép quán bar, vũ trường, karaoke khu vực cấp độ 1 hoạt động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  UBND tỉnh này cho phép các vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet... tại khu vực cấp độ 1 hoạt động nhưng phải tuân thủ nhiều phương án phòng, chống dịch theo quy định.

TPHCM đề xuất mở lại vũ trường, karaoke, quán bar, hàng rong

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đề xuất cho mở lại quán bar, karaoke, vũ trường, các cơ sở làm tóc, bán hàng rong, vé số dạo với điều kiện cụ thể.